11:10 24/11/2014

Nội các Israel thông qua dự luật Do Thái

Nội các Israel đã thông qua dự luật gây tranh cãi về việc xác định Israel là nhà nước của người Do Thái trong bối cảnh căng thẳng giữa người Do Thái và người Arab gia tăng.

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, với 14 phiếu thuận, 6 phiếu chống, nội các Israel ngày 23/11 đã thông qua một dự luật gây tranh cãi về việc xác định Israel là nhà nước của người Do Thái trong bối cảnh căng thẳng giữa người Do Thái và người Arab gia tăng.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu phát biểu về dự luật tại văn phòng Thủ tướng ở Jerusalem. Ảnh: THX-TTXVN


Dự luật này xác định bản chất của Nhà nước Israel là nhà nước của người Do Thái và tiếng Do Thái là ngôn ngữ chính thức, trong khi tiếng Arab sẽ có "vị trí đặc biệt". Theo dự luật, tính Do Thái sẽ đóng vai trò quan trọng trong vấn đề diễn giải luật hơn so với tính dân chủ của nhà nước, và Chính phủ Israel sẽ tiến hành định cư người Do Thái trong lãnh thổ của mình, trong khi không đề cập gì tới người Israel gốc Arab. Theo kế hoạch, dự luật này sẽ được Quốc hội Israel thông qua vào ngày 26/11 trước khi chính thức được ban hành.

Theo các nhà phân tích, việc nội các Israel thông qua dự luật trên có thể sẽ làm gia tăng căng thẳng hơn nữa với những người Palestine và người Israel gốc Arab, đồng thời có thể khiến chính phủ liên minh của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu lung lay do sự phản đối mạnh mẽ của các đối tác theo đường lối ôn hòa hơn trong liên minh cầm quyền. Những người phản đối cho rằng dự luật làm suy yếu tính dân chủ của Israel, trong khi các nhóm hoạt động nhân quyền gọi đây là sự phân biệt chủng tộc, giúp thể chế hóa sự phân biệt đối xử đối với 1,7 triệu người gốc Arab của nước này.

Dự luật này được thông qua vào thời điểm căng thẳng giữa người Do Thái, người Israel gốc Arab và người Palestine gia tăng trong những tháng gần đây với các vụ xung đột và tấn công bạo lực diễn ra chủ yếu ở Jerusalem và các nơi khác của Israel. Trước đó, tối 18/11, hàng loạt vụ đụng độ giữa lực lượng an ninh Israel và đám đông quá khích người Palestine đã nổ ra tại thánh địa Jerusalem sau khi xảy ra vụ tấn công khủng bố cùng ngày nhằm vào một giáo đường Do Thái tại khu vực này, làm 5 người chết và 7 người bị thương.

Trong một diễn biến khác, ngày 23/11, Phong trào Hồi giáo Hamas của Palestine đã buộc tội Israel vi phạm một thoả thuận ngừng bắn do Ai Cập làm trung gian, sau khi binh sĩ Israel tại đường biên giới với miền Bắc Dải Gaza bắn chết một người Palestine khi người này tiến gần tới hàng rào biên giới. Trong khi đó, đài Phát thanh Israel cho biết binh sĩ Israel đã phát hiện người Palestine này và bắn súng cảnh báo, sau đó mới bắn vào người này. Đây là vụ sát hại người Palestine đầu tiên tại Dải Gaza kể từ khi Hamas và Israel đạt được thoả thuận ngừng bắn nhằm chấm dứt 50 ngày không kích và tấn công trên bộ của Israel tại Dải Gaza làm khoảng 2.150 người Palestine thiệt mạng và hơn 11.000 người bị thương.


TTXVN/Tin tức