Tuần từ ngày 15/9 đến 21/9, trong nước diễn ra một số sự kiện nổi bật: Hội nghị toàn quốc quán triệt 4 Nghị quyết của Bộ Chính trị; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tham dự Đại hội đồng AIPA-46 và thăm chính thức Malaysia; Thủ tướng chủ trì Hội nghị toàn quốc về thúc đẩy đầu tư công năm 2025 lần thứ ba; Tuyên án vụ án Tập đoàn Thuận An; Giá vàng giảm mạnh.
Hội nghị toàn quốc quán triệt 4 Nghị quyết của Bộ Chính trị
Trong tuần, ngày 16/9 tại Hà Nội, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã tổ chức Hội nghị toàn quốc quán triệt 4 Nghị quyết của Bộ Chính trị gồm: Nghị quyết 59 về hội nhập quốc tế trong tình hình mới, Nghị quyết 70 về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Nghị quyết số 71 về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, Nghị quyết 72về các giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.
Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện 4 nghị quyết của Bộ Chính trị. Ảnh: Phương Hoa/ TTXVN
Chỉ đạo tại Hội nghị, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, Nghị quyết 59 là một trong bốn nghị quyết trụ cột đã đề cập trong buổi triển khai các nghị quyết của Bộ Chính trị ngày 18/5/2025. Ba nghị quyết chuyên đề 70, 71, 72 tiếp nối và bổ sung mạnh mẽ cho “Bộ tứ Nghị quyết” chiến lược, tạo thành chỉnh thể thống nhất, mũi đột phá để hiện thực hóa hai mục tiêu 100 năm, xây dựng Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, trường tồn và bền vững, chuyển nhanh từ “ban hành chủ trương” sang “quản trị thực thi”, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, lấy hiệu quả thực tiễn làm thước đo. Mỗi cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm biến nội dung các Nghị quyết thành công việc hằng ngày, thành chương trình hành động cụ thể, có nguồn lực, có thời hạn, có chỉ số đo lường, có giám sát và giải trình.
Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN
Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị toàn hệ thống chính trị quán triệt và thực hiện nghiêm các nguyên tắc trong quá trình triển khai các Nghị quyết, đó là: 5 nhất quán (chính trị - pháp lý - dữ liệu - phân bổ nguồn lực - truyền thông); 3 công khai (mục tiêu - tiến độ - kết quả); 3 sớm (sớm hoàn thiện thể chế - sớm khởi động dự án trọng điểm - sớm bố trí vốn) và 5 rõ (rõ việc, rõ người, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ kết quả) và triển khai ngay các nội dung nghị quyết trong thời gian sớm nhất ở tất cả các cấp.
Để bảo đảm chỉ đạo thống nhất, điều phối nhịp nhàng và đến được cơ sở, Tổng Bí thư yêu cầu thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương đối với từng Nghị quyết hoặc Ban chỉ đạo Trung ương về việc triển khai các Nghị quyết của Bộ Chính trị. Bên cạnh đó, xây dựng “bảng điều khiển số” công khai, cập nhật theo tuần, theo tháng, theo dõi các chỉ số cốt lõi, các nút thắt, tiến độ thực hiện của từng Nghị quyết; xác định trách nhiệm của từng cấp ủy Đảng, Chính phủ, bộ, ngành, địa phương và của nhân dân; đồng thời, có thể mời các nhóm chuyên gia độc lập, bộ phận giám định chính sách tham gia thẩm định giải pháp, đánh giá, phản biện khách quan...
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tham dự Đại hội đồng AIPA-46 và thăm chính thức Malaysia
Cũng trong tuần, ngày 16/9, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng Phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã rời Thủ đô Hà Nội, lên đường tham dự Đại hội đồng liên Nghị viện các quốc gia Đông Nam Á lần thứ 46 (AIPA-46) và thăm chính thức Malaysia từ ngày 16 - 20/9/2025. Trong khuôn khổ Đại hội đồng AIPA-46, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã dự phiên họp Ban Chấp hành AIPA, dự lễ khai mạc và có bài phát biểu quan trọng tại Phiên toàn thể thứ nhất.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Phiên toàn thể thứ nhất, Đại hội đồng liên Nghị viện các nước ASEAN lần thứ 46 (AIPA-46). Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN
Trong bài phát biểu, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định, AIPA cùng các Quốc hội/Nghị viện thành viên đang phát huy vai trò tiên phong trong việc xây dựng tương lai cho những cơ hội phát triển đồng đều và đem lại thịnh vượng chung cho mọi người dân trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN). Việt Nam tiếp tục sát cánh với AIPA để biến tầm nhìn và khát vọng của ASEAN thành hiện thực, xây dựng một Cộng đồng phát triển bao trùm, bền vững, tự cường, sáng tạo, năng động và lấy người dân làm trung tâm.
Tại Đại hội đồng AIPA-46, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tiếp xúc song phương với các Trưởng đoàn nghị viện thành viên AIPA và đối tác. Trong khuôn khổ chuyến thăm Malaysia, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Thủ tướng Anwar Ibrahim, hội đàm với Chủ tịch Hạ viện Tan Sri Dato’ Johari bin Abdul và Chủ tịch Thượng viện Dato’ Awang Bemee Awang Ali Basah. Tại các cuộc tiếp xúc, lãnh đạo hai nước đã trao đổi về các biện pháp thúc đẩy quan hệ song phương, tiếp tục củng cố tin cậy chính trị, sớm thực hiện Chương trình hành động giai đoạn 2025 - 2030 triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện; tạo thuận lợi hơn nữa cho hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư, nhằm sớm đạt mục tiêu kim ngạch thương mại 18 tỷ USD theo hướng cân bằng; tạo điều kiện thuận lợi để triển khai các nội hàm/lĩnh vực hợp tác mới trong khuôn khổ quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện mới thiết lập và đẩy mạnh hợp tác giám sát việc thực hiện có hiệu quả các điều ước quốc tế và các thỏa thuận hợp tác đã ký giữa Chính phủ hai nước...
Với các hoạt động phong phú và thực chất, chuyến công tác của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tại Malaysia đã thành công tốt đẹp, góp phần củng cố tin cậy chính trị, thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam - Malaysia trên tất cả các lĩnh vực đi vào thực chất và hiệu quả.
Hội nghị toàn quốc về thúc đẩy đầu tư công năm 2025 lần thứ ba
Trong tuần tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì Hội nghị toàn quốc về thúc đẩy đầu tư công năm 2025 lần thứ ba.
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị toàn quốc về thúc đẩy đầu tư công năm 2025 (lần thứ ba). Ảnh: Dương Giang/TTXVN
Theo báo cáo của Bộ Tài chính, cả nước ước thanh toán từ đầu năm đến ngày 31/8/2025 là 409.174 tỷ đồng, đạt 46,3% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, cao hơn cùng kỳ năm trước; giải ngân vốn ngân sách Trung ương đạt khoảng 131.773 tỷ đồng, bằng 32,2% kế hoạch, thấp hơn cùng kỳ năm trước; giải ngân vốn ngân sách địa phương khoảng 277.400 tỷ đồng, đạt 58,3% kế hoạch, cao hơn cùng kỳ năm trước (40%)... Có 8 bộ, ngành và 22 địa phương có tỷ lệ ước giải ngân đạt từ mức bình quân chung cả nước; có 30 bộ, ngành và 12 địa phương có tỷ lệ ước giải ngân đạt dưới bình quân chung cả nước.
Để bảo đảm giải ngân 100% vốn đầu tư công trong năm 2025, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ, ngành, địa phương triển khai nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Chính phủ về đôn đốc phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công năm 2025; khẩn trương rà soát tình hình giải ngân từng dự án; xây dựng tiến độ giải ngân cụ thể theo từng tháng, quý và có giải pháp giải ngân đạt mục tiêu đề ra; kịp thời điều chỉnh vốn từ dự án giải ngân chậm hoặc không có khả năng giải ngân sang các dự án có khả năng giải ngân tốt và có nhu cầu bổ sung vốn; đề xuất điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025 gửi Bộ Tài chính; đồng thời, tiếp tục phát huy vai trò của 8 Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong sản xuất kinh doanh, xuất nhập khẩu, xây dựng hạ tầng... tại các bộ, ngành, địa phương.
Tuyên án vụ án Tập đoàn Thuận An
Trong tuần, ngày 18/9, tại phiên Tòa tuyên án 29 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Thuận An, Tòa án nhân dân TP Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo: Phạm Thái Hà, cựu Trợ lý nguyên Chủ tịch Quốc hội, nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội: 5 năm 6 tháng tù về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi; tuyên phạt bị cáo Lê Ô Pích, cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang cũ: 3 năm tù về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.
Các bị cáo nghe Toà tuyên án. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN
27 bị cáo bị Tòa tuyên phạt về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” gồm: Nhóm 5 bị cáo thuộc Tập đoàn Thuận An; nhóm 5 bị cáo thuộc Ban Quản lý dự án Bắc Giang cũ; nhóm 3 bị cáo thuộc Ban Quản lý dự án Tuyên Quang (cũ); nhóm 6 bị cáo thuộc Ban Quản lý dự án Hà Nội, nhóm 4 bị cáo thuộc Cục Đường bộ Việt Nam (Bộ Giao thông vận tải cũ) và 2 bị cáo thuộc Ban Quản lý dự án tỉnh Quảng Ninh, 2 bị cáo là lãnh đạo doanh nghiệp tư vấn của Tập đoàn Thuận An.
Bản án sơ thẩm tạm khép lại vụ án với những mức án và nhận định công tâm. Bài học từ những phán quyết tuyên án đích đáng cũng là lời cảnh tỉnh, góp phần chấn chỉnh công tác đấu thầu phải diễn ra công khai, minh bạch, khách quan thời gian tới; đồng thời, đây cũng là lời nhắc nhở với mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh mặc dù được Nhà nước ưu tiên đầu tư phát triển, nhưng phải được thực hiện trên cơ sở “Thượng tôn pháp luật”.
Ổn định thị trường vàng, thu hẹp chênh lệch với giá vàng thế giới
Trong tuần qua, sau khi Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ có nhiều chỉ đạo siết chặt quản lý thị trường vàng, giá vàng trước bối cảnh thị trường liên tục biến động tăng giá, đặc biệt là sau khi Chính phủ ban hành Nghị định 232/2025/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 10/10/2025, giá vàng trong nước đã giảm mạnh, đánh dấu bước chuyển lớn trong quản lý vàng. Một tháng trở lại đây, giá vàng có thời điểm chạm mức đỉnh gần 136 triệu đồng, chênh lệch 20 triệu đồng so với giá thế giới, trong tuần qua, giá vàng đã giảm 4 triệu đồng/lượng, chốt phiên cuối tuần mức 132 triệu đồng. Các doanh nghiệp và ngân hàng thương mại cũng đã đồng loạt chuẩn bị nhập khẩu, sản xuất vàng miếng, hướng tới tăng nguồn cung, đáp ứng nhu cầu của người dân, minh bạch hóa thị trường.
Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ có nhiều chỉ đạo siết chặt quản lý thị trường vàng, giá vàng. Ảnh: TTXVN
Tại Công điện 165 ngày 16/9, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã giao Ngân hàng Nhà nước quản chặt thị trường ngoại hối, vàng, sẵn sàng can thiệp để ổn định thị trường. Ngân hàng Nhà nước phải có các giải pháp, công cụ cần thiết để bình ổn thị trường vàng, thu hẹp chênh lệch giữa giá quốc tế và trong nước; tăng cường thanh, kiểm tra để phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm liên quan đến thị trường vàng, nhất là lợi dụng chính sách, găm hàng, đội giá, buôn lậu...
Văn phòng Chính phủ cũng đã có Văn bản số 8390/VPCP-V.I truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình về tình hình thị trường vàng thời gian qua. Trong đó, yêu cầu Thanh tra Chính phủ chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương thành lập Đoàn thanh tra, kiểm tra việc chấp hành chính sách, pháp luật của các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp trong hoạt động kinh doanh vàng. Trường hợp phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật trong quá trình thanh tra, chuyển ngay thông tin, hồ sơ sang cơ quan Công an; báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thanh tra trong tháng 9/2025.