Tuần từ ngày 20/4 - 26/4, trong nước đã diễn ra một số sự kiện nổi bật: Tổng thống Hàn Quốc và Phu nhân thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam; Bế mạc Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI; Thủ tướng Chính phủ chủ trì Hội nghị đầu tư công toàn quốc; Quốc hội phê chuẩn bỏ ngưỡng chịu thuế 500 triệu đồng với hộ kinh doanh; Giá vàng tiếp tục xu hướng giảm.
Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Phu nhân thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam
Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Phu nhân đến Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN
Trong tuần, nhận lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân, từ ngày 21 - 24/4, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Phu nhân đã thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam.
Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh Việt Nam vừa kiện toàn bộ máy lãnh đạo sau Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, mang ý nghĩa đặc biệt về chính trị, kinh tế, đối ngoại, là tín hiệu tích cực đối với cộng đồng doanh nghiệp Hàn Quốc.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly trân trọng trao tặng Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Phu nhân Kim Hye Kyung cuốn album ảnh về chuyến thăm của Tổng thống Hàn Quốc và Phu nhân đến Việt Nam. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN
Trong khuôn khổ chuyến thăm, Tổng thống Lee Jae Myung và Phu nhân đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân đã chủ trì Chương trình hữu nghị đặc biệt tại Hoàng Thành Thăng Long chào mừng Tổng thống Lee Jae Myung và Phu nhân, chủ trì Lễ đón chính thức và chiêu đãi cấp Nhà nước Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Phu nhân. Hai nhà Lãnh đạo đồng chủ trì họp báo chung, thông tin về kết quả hội đàm, chứng kiến Lễ trao các văn kiện hợp tác giữa các bộ, ngành của Việt Nam - Hàn Quốc gồm 12 văn bản.
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cũng đã có các cuộc hội kiến với Tổng thống Lee Jae Myung. Đồng thời, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Tổng thống Lee Jae Myung đồng chủ trì Tọa đàm bàn tròn và Diễn đàn Kinh tế Việt Nam - Hàn Quốc.
Tổng thống Lee Jae Myung bày tỏ sự vui mừng khi chứng kiến sự phát triển năng động của Việt Nam; chân thành chúc mừng Tổng Bí thư Tô Lâm được Quốc hội khóa XVI tín nhiệm cao bầu giữ chức Chủ tịch nước; bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Việt Nam tiếp tục đạt được nhiều thành tựu to lớn trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội; khẳng định quan hệ hai nước là quan hệ đặc biệt và Hàn Quốc sẽ là đối tác đáng tin cậy đồng hành cùng Việt Nam thực hiện mục tiêu trở thành nước đang phát triển có thu nhập trung bình cao vào năm 2030 và nước phát triển thu nhập cao vào năm 2045.
Lãnh đạo hai nước đã đi sâu trao đổi về tình hình mỗi nước, quan hệ song phương và các vấn đề quốc tế, khu vực cùng quan tâm. Hai bên nhấn mạnh việc triển khai tầm nhìn chiến lược về liên kết kinh tế trong bối cảnh tình hình mới, trong đó cùng nỗ lực hoàn thành mục tiêu kim ngạch thương mại song phương đạt 150 tỷ USD vào năm 2030...
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly cùng Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Phu nhân Kim Hye Kyung chụp ảnh chung trước cổng Đoan Môn của Hoàng thành Thăng Long. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN
Cũng trong khuôn khổ chuyến thăm, Tổng thống Hàn Quốc và Phu nhân đã đi bộ quanh hồ Hoàn Kiếm, thưởng thức phở tại một nhà hàng trên phố Đinh Liệt, thưởng thức kem Thủy Tạ, ngắm phố phường Thủ đô Hà Nội...
Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Phu nhân diễn ra trong bối cảnh quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc đang ở giai đoạn phát triển tốt đẹp nhất từ trước tới nay, góp phần mở ra giai đoạn phát triển mới với những định hướng chiến lược dài hạn cho quan hệ hai nước.
Bế mạc Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI
Bế mạc Kỳ họp thứ Nhất Quốc hội khoá XVI, sáng 24/4. Ảnh: TTXVN
Trong tuần, Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI đã khép lại sau 12 ngày làm việc khẩn trương với tinh thần đổi mới, khoa học, trách nhiệm cao, hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra. Từ nghị trường, những quyết định đầu tiên đã được thông qua, bộ máy Nhà nước được kiện toàn, nhiều định hướng lớn được xác lập.
Tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ Nhất, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã nhấn mạnh, thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 khẳng định niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, đây là kỳ họp có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, mở đầu nhiệm kỳ mới.
Tại phiên Bế mạc kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định, Kỳ họp thứ Nhất đã hoàn thành toàn bộ nội dung đề ra, kiện toàn bộ máy; bầu, phê chuẩn các chức danh lãnh đạo cao cấp; thể chế hóa kịp thời các chủ trương, chính sách lớn; quyết định các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh và đối ngoại, trong đó có nhiều nhiệm vụ gấp rút, cấp bách.
Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI đã hoàn thành nhiệm vụ hệ trọng là xem xét, quyết định cơ cấu tổ chức, đồng thời bầu, phê chuẩn 39 nhân sự cấp cao của bộ máy Nhà nước, những quyết định này tác động trực tiếp đến chất lượng, hiệu quả hoạt động trong cả nhiệm kỳ; xem xét, thông qua 9 luật, 31 nghị quyết quan trọng, góp phần tháo gỡ điểm nghẽn, đáp ứng kịp thời yêu cầu thực tiễn, bảo đảm tính căn cơ, lâu dài; thúc đẩy phân cấp, phân quyền gắn với trách nhiệm cụ thể; ban hành cơ chế, chính sách đặc thù xử lý các dự án tồn đọng, khơi thông nguồn lực; điều chỉnh linh hoạt các sắc thuế phục vụ điều hành chính sách tài khóa, hỗ trợ doanh nghiệp, người dân…
Tại Kỳ họp này, Quốc hội cũng đã xem xét, thảo luận và quyết định hệ thống các kế hoạch 5 năm giai đoạn 2026 - 2030, gồm: Phát triển kinh tế xã hội; tài chính quốc gia, vay và trả nợ công; đầu tư công trung hạn. Trên cơ sở đó, đề ra các giải pháp đồng bộ, khả thi nhằm ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế và tạo động lực tăng trưởng ngay từ năm đầu nhiệm kỳ; hướng tới mục tiêu tăng trưởng "2 con số".
Đặc biệt, trong phát biểu của các lãnh đạo cấp cao tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI đều nhấn mạnh đến trách nhiệm và những cam kết. Trách nhiệm trước Tổ quốc, trước nhân dân. Cam kết làm việc hiệu quả hơn, phục vụ nhân dân tốt hơn, đưa chính sách vào cuộc sống. Tất cả đều hướng tới mục tiêu xây dựng một "Quốc hội của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân".
Thủ tướng Chính phủ chủ trì Hội nghị đầu tư công toàn quốc
Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì Hội nghị toàn quốc đẩy mạnh phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công năm 2026. Ảnh: Dương Giang/TTXVN
Trong tuần qua, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã chủ trì Hội nghị về đầu tư công toàn quốc.
Theo báo cáo của Bộ Tài chính, kế hoạch đầu tư công năm 2026 là hơn 1 triệu tỷ đồng, song đến ngày 15/4 mới giải ngân hơn 127.000 tỷ đồng, mới đạt 12,6%. Thủ tướng Chính phủ đã chỉ rõ những nguyên nhân chủ yếu là do các bộ, ngành, địa phương chủ quan; kỷ luật hành chính chưa nghiêm, phối hợp kém; năng lực chủ đầu tư và nhà thầu còn hạn chế; vướng mắc về giải phóng mặt bằng, vật liệu, giá cả, và cơ chế, chính sách...
Vì vậy, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương "nghiêm túc nhìn nhận, rà soát tiến độ, chất lượng giải ngân đầu tư công để có chuyển biến ngay lập tức"; khẩn trương xử lý kiến nghị trước ngày 10/5, đẩy mạnh sửa đổi các luật liên quan, cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng chuẩn bị đầu tư và kiên quyết chấm dứt tình trạng “vốn chờ dự án”. Ngoài ra, các bộ, ngành, địa phương phải sớm phân bổ chi tiết kế hoạch vốn năm 2026, báo cáo rõ trách nhiệm nếu chậm trước 15/5, nhằm nâng cao hiệu quả giải ngân và tạo động lực phát triển kinh tế xã hội.
Bên cạnh đó, Thủ tướng Chính phủ cũng đã biểu dương 7 bộ, cơ quan và 16 địa phương có tỷ lệ giải ngân cao hơn mức bình quân; phê bình 28 bộ, cơ quan và 18 địa phương giải ngân thấp. Đồng thời, Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh, cần chống đầu tư dàn trải, gắn với hiệu quả dự án, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch để thúc đẩy tăng trưởng năm 2026.
Cũng trong tuần, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã chủ trì cuộc họp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về tình hình triển khai các nhiệm vụ được giao, đặc biệt là tiếp tục triển khai Nghị quyết 80 của Bộ Chính trị và Nghị quyết của Quốc hội về phát triển văn hóa; chủ trì làm việc với Bộ Giáo dục và Đào tạo và các bộ, ngành liên quan về tình hình thực hiện nhiệm vụ giáo dục và đào tạo từ đầu năm 2026 đến nay, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.
Bỏ ngưỡng chịu thuế 500 triệu đồng với hộ kinh doanh
Đáng chú ý trong tuần qua, với 466/488 đại biểu biểu quyết tán thành, chiếm 93,2%, Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt, Luật sẽ có hiệu lực từ ngày 24/4/2026.
Một hộ kinh doanh nhỏ tại Thành phố Cần Thơ. Ảnh: Thu Hiền/TTXVN
Nội dung đáng chú ý của Luật lần này là việc bỏ ngưỡng doanh thu chịu thuế 500 triệu đồng/năm đối với hộ, cá nhân kinh doanh. Thay vì áp dụng mức cố định như trước, Chính phủ sẽ căn cứ các chỉ số kinh tế vĩ mô, khả năng cân đối ngân sách để xác định ngưỡng doanh thu không phải nộp thuế phù hợp trong từng thời kỳ. Quy định mới này tạo sự linh hoạt trong điều hành chính sách thuế; giảm gánh nặng cho nhóm hộ kinh doanh nhỏ, siêu nhỏ. Luật cũng bổ sung quy định miễn thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các doanh nghiệp, tổ chức có tổng doanh thu năm dưới mức do Chính phủ quy định. Dự kiến, mức doanh thu được xem xét miễn thuế có thể vào khoảng không quá 1 tỷ đồng/năm.
Cả nước hiện có gần 2,6 triệu hộ, cá nhân kinh doanh có doanh thu dưới 1 tỷ đồng. Nếu áp dụng chính sách mới, dự kiến số thu ngân sách sẽ giảm khoảng 16.650 tỷ đồng so với năm 2025. Nếu miễn thuế thu nhập doanh nghiệp với ngưỡng doanh thu không quá 1 tỷ đồng/năm, ước tính sẽ có khoảng 235.800 doanh nghiệp được hưởng lợi, với tổng số thuế được miễn khoảng 2.164 tỷ đồng...
Giá vàng tiếp tục xu hướng giảm
Giá vàng ngày 26/4 cho thấy, tuần từ ngày 19 - 26/4 ghi nhận giảm sau nhịp điều chỉnh, chạm đáy cuối tuần rồi hồi phục nhẹ; xu hướng chính vẫn là giảm, phục hồi ngắn hạn. Ảnh: BTMH
Tuần qua, giá vàng tiếp tục ghi nhận một tuần giao dịch trên thị trường trong nước với xu hướng giảm là chủ đạo.
Trong phiên giao dịch cuối tuần, giá vàng miếng SJC được các công ty kinh doanh vàng bạc niêm yết ở mốc 165,5 triệu đồng/lượng mua vào - 168 triệu đồng/lượng bán ra, giảm bình quân từ 200.000 - 600.000 đồng/lượng/ngày; giảm 2,2 triệu đồng/lượng mua vào và giảm 3,2 triệu đồng/lượng bán ra so với phiên đầu tuần. Giá vàng nhẫn cũng ghi nhận một tuần giao dịch giảm mạnh, khi chốt phiên cuối tuần ở mốc 165,8 triệu đồng/lượng mua vào - 168,7 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 2,3 - 2,7 triệu đồng/lượng (mua vào, bán ra) so với phiên đầu tuần.
Thị trường vàng thế giới cũng trải qua tuần giao dịch giảm sâu nhất trong hơn một tháng qua, chốt phiên cuối tuần ở mốc 4.672 USD/ounce. Nguyên nhân của xu hướng giảm là do sự cộng hưởng giữa đồng USD đang tăng cao và lợi suất trái phiếu Mỹ tăng vọt, phản ánh niềm tin của thị trường về việc các cơ quan quản lý tiền tệ giữ lãi suất ở mức cao trong thời gian dài.
Thêm vào đó, mặc dù rủi ro địa chính trị tại Trung Đông và sự gián đoạn vận tải ở eo biển Hormuz khiến giá dầu nhảy vọt, nhưng vàng không thể tận dụng tốt vai trò dẫn dắt thị trường, do tâm lý nhà đầu tư bị thu hút bởi kết quả kinh doanh tích cực từ thị trường cổ phiếu.
Các chuyên gia kinh tế dự báo, giá vàng tuần tới tiếp tục biến động khó lường, trong bối cảnh thị trường thiếu tín hiệu rõ ràng sau khi chấm dứt chuỗi tăng 4 tuần liên tiếp và vẫn chịu áp lực khi đồng USD mạnh lên và kỳ vọng lãi suất cao kéo dài. Tuy nhiên, giai đoạn đi ngang của thị trường hiện nay không phản ánh sự suy yếu của kim loại vàng, thị trường đang tích lũy sau nhịp tăng mạnh, nhà đầu tư cần thận trọng do chênh lệch mua bán trong nước vẫn ở mức cao…