07:04 13/07/2025

Nổi bật tuần qua: Tập trung điều tra, xử lý dứt điểm các vụ án tham nhũng, lãng phí

Trong tuần từ ngày 7 - 13/7, trong nước diễn ra một số sự kiện nổi bật: Phiên họp thứ 28 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; Ban Chỉ đạo Trung ương triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát rút ngắn thời hạn sớm hơn 5 năm; Bộ Y tế yêu cầu tuyệt đối không để xảy ra thiếu thuốc chữa bệnh; Tuyên án vụ án Tập đoàn Phúc Sơn; Tuổi trẻ cả nước tiên phong hỗ trợ vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

Xử lý dứt điểm các vụ án tham nhũng, lãng phí, tiêu cực

Trong tuần, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực đã họp Phiên thứ 28 dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Tô Lâm, thảo luận, cho ý kiến về kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo trong 6 tháng đầu năm 2025, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm.

Chú thích ảnh
Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực chủ trì Phiên họp thứ 28 của Ban Chỉ đạo. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Tại Phiên họp, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, Ban chỉ đạo cần tập trung chỉ đạo hoàn thành việc rà soát, thể chế hóa đầy đủ các chủ trương, quan điểm về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực được ban hành từ đầu nhiệm kỳ Đại hội lần thứ XIII của Đảng đến nay; khẩn trương rà soát, làm rõ nguyên nhân, có phương án xử lý dứt điểm, cụ thể đối với từng dự án, công trình chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài, hiệu quả thấp, nguy cơ gây thất thoát, lãng phí và các vụ án tham nhũng, tiêu cực như: Hai dự án đầu tư xây dựng cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức, các dự án năng lượng tái tạo, các vụ án Tập đoàn Thuận An, Tổng Công ty xi măng Việt Nam, dự án sân bay Nha Trang... đồng thời, khẩn trương kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực cấp tỉnh và các cơ quan chức năng phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực ở các địa phương sau hợp nhất, sát nhập…

Tổng Bí thư cũng chỉ đạo các bộ, ngành, cơ quan liên quan đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, cải cách mạnh mẽ các thủ tục hành chính, hạn chế tiếp xúc trực tiếp để phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động công vụ; khẩn trương xây dựng, kết nối, chia sẻ dữ liệu quốc gia, tích hợp các dữ liệu của bộ, ngành, địa phương, bảo đảm đồng bộ, liên thông, dễ khai thác, sử dụng để phục vụ công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán trên dữ liệu nhằm phát hiện, cảnh báo sớm, ngăn chặn kịp thời vi phạm. Ban Chỉ đạo đã thống nhất kết thúc chỉ đạo xử lý đối với 10 vụ án, 6 vụ việc do đã kết thúc việc giải quyết theo đúng quy định của pháp luật và đưa 4 vụ án, 2 vụ việc khác vào diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo. 

Phấn đấu từ ngày 27/7/2025 không còn người có công nào phải ở nhà tạm, nhà dột nát

Tuần qua, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát đã chỉ đạo rút ngắn thời hạn sớm hơn 5 năm so với kế hoạch (từ năm 2030 theo kế hoạch ban đầu xuống năm 2025), sau đó tiếp tục rút ngắn các mốc thời gian (từ 31/12/2025 xuống 30/10/2025 và cuối cùng là 31/8/2025). Đây là nỗ lực lớn của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp thứ 6 của Ban Chỉ đạo xoá nhà tạm, nhà dột nát. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Đến hết ngày 8/7/2025, có 18/34 địa phương hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát (đạt 52,9%); 16/34 địa phương còn lại đang nỗ lực phấn đấu để hoàn thành theo mục tiêu. Cả nước đã hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát được 264.522 căn, số nhà còn lại cần triển khai từ nay đến 31/8/2025 là 25.232 căn, bình quân mỗi địa phương cần triển khai thực hiện 26 căn/ngày. Tổng nguồn lực đã huy động đến nay được trên 17.802 tỷ đồng, trên 113.400 lượt người với trên 1 triệu ngày công lao động cho công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát. 

Thủ tướng yêu cầu dứt khoát hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát trên toàn quốc trước ngày 31/8, đúng dịp chào mừng 80 năm Quốc khánh 2/9; riêng việc xóa nhà tạm, nhà dột nát cho người có công, thân nhân, gia đình liệt sĩ hoàn thành trước ngày 27/7/2025 để tỏ lòng tri ân sâu sắc trước sự hy sinh, cống hiến của các anh hùng liệt sĩ, những người có công với cách mạng bằng những việc làm thiết thực, cụ thể; đồng thời, các địa phương phải phát huy lòng yêu nước, thương nòi, tình dân tộc, nghĩa đồng bào, “lá lành đùm lá rách, lá rách đùm lá rách hơn", chung tay, đồng lòng giúp đỡ các gia đình người có công với cách mạng, những người đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng đất nước…

Bộ Y tế yêu cầu tuyệt đối không để xảy ra khan hiếm, thiếu thuốc 

Để đảm bảo việc cung ứng thuốc đầy đủ, kịp thời cho nhu cầu khám, chữa bệnh của nhân dân trước những tình hình, diễn biến về dịch bệnh, tuần qua, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) đã yêu cầu Sở Y tế các tỉnh, thành phố, các Bệnh viện, Viện trực thuộc Bộ, các cơ sở sản xuất, nhập khẩu thuốc về việc đảm bảo cung ứng thuốc.

Chú thích ảnh
Bệnh viện Bạch Mai thực hiện tốt việc dự trữ đủ thuốc, máu, dịch truyền và các phương tiện, thiết bị cần thiết phục vụ cấp cứu, khám chữa bệnh. Ảnh: Minh Quyết/TTXVN

Sở Y tế các tỉnh, thành phố chỉ đạo các bệnh viện, trung tâm kiểm soát bệnh tật và các cơ sở y tế trên địa bàn xây dựng kế hoạch và triển khai mua sắm thuốc để đảm bảo sẵn sàng cung ứng đủ thuốc, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng khan hiếm, thiếu thuốc phục vụ công tác khám, chữa bệnh cho nhân dân; đảm bảo chất lượng và giá hợp lý, không để xảy ra tình trạng tăng giá đột biến; sẵn sàng cung ứng đủ thuốc phục vụ công tác cấp cứu; thuốc phòng chống dịch bệnh, các sản phẩm từ máu và chế phẩm của máu, các sản phẩm tiền mê giảm đau gốc opioid…

Người đứng đầu cơ sở khám, chữa bệnh có trách nhiệm bảo đảm cung ứng đủ thuốc có chất lượng phục vụ cho nhu cầu cấp cứu, khám bệnh, chữa bệnh tại cơ sở khám chữa bệnh.

Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn Nguyễn Văn Hậu bị tuyên phạt 30 năm tù

Sau 17 ngày xét xử và nghị án, Tòa án nhân dân Thành phố Hà Nội đã tuyên án đối với 41 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn. Tòa đã tuyên án phạt bị cáo Nguyễn Văn Hậu, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Tập đoàn Phúc Sơn 30 năm tù cho 3 tội “Đưa hối lộ”, “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”; “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Chú thích ảnh
Tòa tuyên án 5 cựu Bí thư Tỉnh uỷ và nhiều bị cáo trong vụ án liên quan Tập đoàn Phúc Sơn. Ảnh: Quốc Lũy/TTXVN

Nhóm 9 bị cáo bị phạt tù về tội “Nhận hối lộ” gồm: Bị cáo Hoàng Thị Thúy Lan (cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc cũ) bị tuyên phạt 14 năm tù; Lê Duy Thành (cựu Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc cũ) 12 năm tù; Phạm Hoàng Anh (cựu Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Phúc cũ) và Đặng Văn Minh (cựu Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cũ) cùng bị phạt 8 năm tù; Nguyễn Văn Khước (cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc cũ), Lê Viết Chữ (cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi cũ), Cao Khoa (cựu Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cũ) đều bị phạt 7 năm tù; Chu Quốc Hải (cựu Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh Phúc cũ), Hoàng Văn Nhiệm (cựu Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Vĩnh Phúc cũ) cùng bị phạt 4 năm tù…

Các nhóm bị cáo khác đồng phạm tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”, “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” cũng đều bị tuyên án những bản án thích đáng, đúng người, đúng tội để răn đe.

Tuổi trẻ tiên phong hỗ trợ vận hành chính quyền địa phương và chuyển đổi số

Tuần qua, các địa phương trong cả nước tiếp tục vận hành tuần làm việc thứ 2 sau hợp nhất, sáp nhập, triển khai chính quyền địa phương 2 cấp, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ ra quân toàn quốc các đội hình thanh niên tình nguyện hỗ trợ vận hành chính quyền địa phương 2 cấp và cung cấp dịch vụ công trực tuyến kéo dài đến tháng 8/2025.

Chú thích ảnh
Lực lượng đoàn viên thanh niên hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp. Ảnh: TTXVN phát

Với phương châm "Hiểu địa bàn - Vững công nghệ - Hỗ trợ tận tâm - Lan tỏa hiệu quả", các đội hình tình nguyện sẽ hỗ trợ xử lý hồ sơ hành chính, hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công, định danh điện tử, và phổ cập kỹ năng số.

Hơn 241.000 đoàn viên tại 3.321 xã, phường đã xuất quân; 728 đội hình "Mùa hè xanh" từ 286 trường đại học, cao đẳng cũng tham gia. Trung ương Đoàn ưu tiên nguồn lực cho 286 xã biên giới, phối hợp xây dựng mô hình chính quyền mới.

Dịp này, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp với Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an tổ chức Hội nghị tập huấn đội hình thanh niên tình nguyện hỗ trợ vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và cung cấp dịch vụ công trực tuyến tại cơ sở…

V.T/Báo Tin tức và Dân tộc (Tổng hợp)