Tuần từ ngày 23/2 đến 1/3, trong nước diễn ra một số sự kiện nổi bật: Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì cuộc họp Ban Bí thư về việc thực hiện Chỉ thị 55 tổ chức Tết Bính Ngọ 2026; Hội nghị toàn quốc triển khai Nghị quyết 79, Nghị quyết 80 của Bộ Chính trị; Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI; Kỷ niệm 71 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam; Đề nghị truy tố cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến; Giá vàng ít biến động ngày vía Thần tài.
Tạo khí thể làm việc khẩn trương ngay sau Tết Nguyên đán
Trong tuần, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã chủ trì cuộc họp Ban Bí thư cho ý kiến về báo cáo một số tình hình nổi bật triển khai thực hiện Chỉ thị 55 của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Bính Ngọ 2026.
Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN
Tổng Bí thư Tô Lâm biểu dương tinh thần trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, lực lượng vũ trang của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đã tổ chức thực hiện nghiêm chỉ đạo của Ban Bí thư, đảm bảo cho nhân dân đón Tết tươi vui, đầm ấm, nghĩa tình, an ninh, an toàn, tạo khí thế thi đua lao động, làm việc sôi nổi ngay từ đầu năm mới.
Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu cả hệ thống chính trị phải bắt tay ngay vào công việc; khẩn trương đưa mọi hoạt động trở lại với nhịp độ bình thường, không để chậm trễ công việc. Các cấp ủy, chính quyền phải tổ chức làm việc nghiêm túc ngay từ đầu năm, tuyệt đối không được để tình trạng du Xuân kéo dài, lơ là nhiệm vụ, không để tâm lý “tháng Giêng là tháng ăn chơi” tồn tại trong hệ thống chính trị, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, kỷ luật công vụ. Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương phải nêu gương nói đi đôi với làm, tạo khí thế làm việc khẩn trương, trách nhiệm ngay từ đầu năm và chịu trách nhiệm trực tiếp nếu để xảy ra tình trạng trì trệ, chậm giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp.
Riêng trong quý I/2026, Tổng Bí thư đề nghị phải hoàn thành việc quán triệt và triển khai xây dựng, bổ sung Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV trong toàn Đảng; tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 vào ngày 15/3; đồng thời, hoàn thành các nội dung tổ chức thành công Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV và kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khóa XVI.
Quán triệt Nghị quyết 79-NQ/TW về phát triển kinh tế Nhà nước và Nghị quyết 80-NQ/TW về phát triển văn hóa
Trong tuần qua, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết 79-Nq/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế Nhà nước và Nghị quyết 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam.
Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN
Phát biểu tại Hội nghị, Tổng Bí thư Tô Lâm nêu rõ, hai Nghị quyết là sự bổ sung thêm những quyết sách lớn của Đảng, hình thành trên cơ sở tổng kết sâu sắc thực tiễn và phát triển tư duy lý luận trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, nhằm giải quyết hai yêu cầu có tính nền tảng là tăng cường “nội lực vật chất” và củng cố “nội lực tinh thần”; khẳng định quyết tâm xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, năng động, hiệu quả gắn với hội nhập quốc tế sâu rộng và xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.
Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, kinh tế Nhà nước phải thực sự chiếm lĩnh “những cao điểm chiến lược chỉ huy” của nền kinh tế, giữ vai trò chủ đạo, trở thành “điểm tựa quốc gia” trong kỷ nguyên mới. Trong giai đoạn mới, kinh tế nhà nước phải thực sự được cụ thể hóa thành 5 “điểm tựa”: Về an ninh và chủ quyền kinh tế; điều tiết, ổn định và sức chống chịu; dẫn dắt cho khu vực tư nhân; dẫn dắt đổi mới sáng tạo và công nghệ lõi; chuẩn mực quản trị và liêm chính công vụ trong kinh tế.
Trên cơ sở đó, Tổng Bí thư đề nghị mỗi cấp ủy, tổ chức đảng chuyển hóa 5 điểm tựa thành chương trình hành động cụ thể, có mục tiêu, thước đo, thời hạn, cơ chế kiểm tra, chế tài rõ ràng; đồng thời, phải xác định rõ thực trạng văn hóa để tập trung giải quyết; tránh thực hiện dàn trải, hình thức, “làm cho có, làm cho xong”. Đặc biệt, phải coi nêu gương là phương thức lãnh đạo có sức thuyết phục cao nhất trong xây dựng văn hóa, để tăng cường nêu gương, không phải vận động chung chung, mà là kỷ luật bản thân, kỷ luật tổ chức, kỷ luật thực thi.
Tập trung thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI
Trong tuần, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia, đã chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, nhằm đánh giá tình hình triển khai công tác chuẩn bị, quán triệt các nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn nước rút, quyết định thành công của cuộc bầu cử sắp tới.
Chủ tịch Quốc hội giám sát, kiểm tra công tác bầu cử tại Nghệ An
Chủ tịch Quốc hội khẳng định, công tác chuẩn bị từ Trung ương đến địa phương đến nay cơ bản đúng tiến độ, đúng luật, đồng bộ, chặt chẽ; các văn bản hướng dẫn đầy đủ, ban hành sớm; công tác nhân sự chuẩn bị kỹ lưỡng, bảo đảm tiêu chuẩn, cơ cấu hợp lý, chú trọng chất lượng; ứng dụng công nghệ thông tin được đẩy mạnh; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; khiếu nại, tố cáo giảm, chưa phát sinh vụ việc phức tạp.
Chủ tịch Quốc hội cũng chỉ rõ các vấn đề đặt ra trước công tác bầu cử như: Một số nơi còn lúng túng do sắp xếp đơn vị hành chính, thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; phần mềm công nghệ thông tin còn chưa ổn định; việc tuyên truyền tại vùng dân tộc thiểu số chưa sâu rộng; không ít địa phương chưa cập nhật báo cáo khi Hội đồng Bầu cử quốc gia đề nghị…
Cũng trong tuần, ngày 26/2, đông đảo cử tri là cán bộ, chiến sĩ, người lao động làm việc, công tác dài ngày trên biển đã hân hoan đến các điểm bỏ phiếu sớm, thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, bỏ phiếu bầu chọn Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp của TP Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đây là những cử tri thuộc các đơn vị Hải quân, Cảnh sát biển, Kiểm ngư, Hải đội Dân quân thường trực, Doanh nghiệp dầu khí làm việc, công tác dài ngày trên biển không thể về bờ kịp tham gia bỏ phiếu bầu đúng vào Ngày hội của cả nước ngày 15/3/2026.
Kỷ niệm 71 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam
Trong tuần, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gặp mặt đại diện nhà khoa học tiêu biểu trong lĩnh vực y tế và Giám đốc các bệnh viện Trung ương nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2/2026.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gặp mặt đại diện các chuyên gia, nhà khoa học tiêu biểu trong lĩnh vực y tế. Ảnh: Dương Giang/TTXVN
Tại buổi gặp mặt, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, Đảng, Nhà nước xác định bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân là nhiệm vụ chính trị hàng đầu, giữ vị trí ưu tiên trong các chiến lược, chính sách phát triển; là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, toàn xã hội và mọi người dân. Gần đây nhất, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết 72-NQ/TW về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, trong đó nhấn mạnh yêu cầu đội ngũ trí thức, nhà khoa học phải đi đầu trong nghiên cứu ứng dụng, làm chủ công nghệ, tham gia giải quyết các bài toán lớn của ngành Y tế; đồng thời, ngành Y tế cần tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách và triển khai hiệu quả các quy định pháp luật về y tế; tập trung nâng cao năng lực hệ thống y tế dự phòng, y tế cơ sở, y học cổ truyền, công nghiệp dược, công nghiệp y tế và sắp xếp hệ thống y tế tinh gọn, bảo đảm liên kết giữa các cấp chuyên môn, nâng cao năng lực của trạm y tế cấp xã.
Trên tinh thần đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu ngành Y tế xây dựng đội ngũ trí thức y tế có tầm vóc khu vực và quốc tế; tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách, cơ chế đặc thù trong công tác đào tạo nguồn nhân lực y tế, nhất là nguồn nhân lực y tế chất lượng cao.
Nhân dịp này, các tỉnh, thành phố trong cả nước đã tổ chức nhiều đoàn công tác đến thăm, chúc mừng và tri ân các đơn vị y tế tại các địa phương, ghi nhận những đóng góp thầm lặng của đội ngũ thầy thuốc, y bác sĩ trong sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân.
Đề nghị truy tố cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ban hành Kết luận điều tra vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Nhận hối lộ”, xảy ra tại Bộ Y tế và các đơn vị liên quan. Đây là vụ án liên quan đến 2 Dự án đầu tư xây dựng mới cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị truy tố bị can Nguyễn Thị Kim Tiến (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) và 3 bị can khác về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, quy định tại khoản 3, Điều 219 Bộ luật Hình sự; đồng thời, đề nghị truy tố 3 bị can về 3 tội danh là “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, “Nhận hối lộ”, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Theo Kết luận điều tra, sai phạm của bà Nguyễn Thị Kim Tiến cùng các đồng phạm đã gây thất thoát 803 tỷ đồng.
Giá vàng ít biến động ngày Vía Thần tài
Kết thúc phiên giao dịch tuần qua, trên thị trường vàng trong nước, giá vàng miếng SJC được các công ty vàng bạc đá quý niêm yết ở ngưỡng 182 - 185 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), chỉ tăng giảm khoảng 300.000 đồng/lượng so với phiên giao dịch trước đó và trong ngày Thần tài ở hai chiều mua vào và bán ra. Giá vàng nhẫn giao dịch trên thị trường ở mức 181 - 184 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), cũng tăng giảm khoảng 300.000 đồng/lượng. Tuy nhiên, mức chênh lệch giá vàng mua vào - bán ra ở ngưỡng cao, quanh mức 3 triệu đồng/lượng, tiềm ẩn nguy cơ thua lỗ đối với nhà đầu tư.
Đa dạng sản phẩm linh vật năm Bính Ngọ phục vụ nhu cầu của khách hàng trong ngày vía Thần tài. Ảnh: Trần Việt/TTXVN
Trên thế giới, giá vàng tiếp tục duy trì trên vùng cao sau khi vượt mốc 5.100 USD/ounce thiết lập từ tháng 2/2026, được xem là yếu tố củng cố xu hướng tăng trung hạn. Trong ngắn hạn, giá vàng đứng trước thử thách lớn tại vùng kháng cự mạnh, biến động sắp tới nhiều khả năng sẽ phụ thuộc vào khả năng duy trì lực mua cũng như diễn biến của các yếu tố vĩ mô toàn cầu.
Theo các chuyên gia kinh tế, xu hướng tham gia đầu tư vàng theo tâm lý đám đông đang làm gia tăng biến động. Khi giá liên tục đi lên, một bộ phận nhà đầu tư lựa chọn giao dịch ngắn hạn tìm kiếm lợi nhuận nhanh, khiến thị trường vàng phản ứng mạnh hơn trước các thông tin quốc tế. Vì vậy, các doanh nghiệp kinh doanh vàng cần phải điều chỉnh khoảng cách giữa giá mua – bán, nhằm hạn chế rủi ro trước biến động giá vàng thế giới với nhà đầu tư…