10:13 26/10/2025

Nổi bật tuần qua: Lễ mở ký công ước Liên hợp Quốc về chống tội phạm mạng; Giá vàng giảm sau chuỗi 9 tuần tăng liên tiếp

Tuần từ ngày 20 - 26/10/2025, trong nước diễn ra một số sự kiện nổi bật: Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân thăm chính thức Cộng hòa Phần Lan, Bungaria; Lễ mở ký Công ước của Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng; Khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XV; Hội chợ Mùa Thu 2025; Giá vàng giảm sau chuỗi 9 tuần tăng liên tiếp.

Chú thích ảnh
Tổng thống Cộng hòa Bulgaria Rumen Radev và Phu nhân chủ trì Lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân thăm chính thức Bulgaria. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân thăm chính thức Cộng hòa Phần Lan, Bungaria  

Trong tuần, nhận lời mời của Tổng thống Cộng hòa Phần Lan Alexander Stubb, ngày 20/10/2025, Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly, cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã thăm chính thức Cộng hòa Phần Lan từ ngày 20 - 22/10/2025. Đây là chuyến thăm đầu tiên của một Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam đến Phần Lan từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1973.  

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Tổng Bí thư Tô Lâm đã hội đàm với Tổng thống Cộng hòa Phần Lan Alexander Stubb, chứng kiến Lễ ký các văn kiện hợp tác song phương Việt Nam - Phần Lan; hội kiến với Thủ tướng Phần Lan Petteri Orpo; tiếp Chủ tịch Đảng Cộng sản và Phó Chủ tịch thứ nhất Quốc hội Phần Lan; gặp gỡ đại diện các doanh nghiệp tiêu biểu và thăm Trụ sở Công ty Nokia tại Phần Lan; dự Chương trình hòa nhạc do Đại sứ quán Việt Nam và Thành phố Helsinki phối hợp tổ chức; thăm Đại học Aalto, gặp gỡ sinh viên Việt Nam tại Phần Lan…

Lãnh đạo hai nước đã nhất trí ra Tuyên bố chung về việc thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Phần Lan, được xây dựng trên nền tảng 52 năm hữu nghị, hợp tác trên nhiều lĩnh vực, dựa trên sự tin cậy, bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau, với mục đích làm sâu sắc hơn quan hệ song phương và đa phương, vì lợi ích của nhân dân hai nước.

Sau khi kết thúc tốt đẹp chuyến thăm Cộng hòa Phần Lan, tối 22/10 (theo giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly, cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã thăm chính thức Cộng hòa Bulgaria từ ngày 22-24/10/2025 theo lời mời của Tổng thống Cộng hòa Bulgaria Rumen Radev. Tổng Bí thư Tô Lâm cũng đã hội đàm với Tổng thống Cộng hòa Bulgaria; gặp gỡ báo chí; hội kiến với Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội và tiếp Chủ tịch Đảng xã hội chủ nghĩa Bulgaria; dự Diễn đàn doanh nghiệp Bulgaria-Việt Nam; chứng kiến Lễ trao các văn kiện hợp tác giữa hai nước; thăm Đại học Sofia; thăm Bảo tàng Lịch sử quốc gia Bulgaria…

Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm và Tổng thống nước Cộng hòa Bulgaria Rumen Radev đã nhất trí thông qua Tuyên bố chung về việc nâng cấp quan hệ Việt Nam-Bulgaria lên “Đối tác chiến lược”. Việt Nam và Bulgaria sẽ tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa hợp tác trên các lĩnh vực nhằm bảo đảm lợi ích thiết thực của nhân dân hai nước, đóng góp cho hòa bình, ổn định, hợp tác và thịnh vượng ở cả hai khu vực và trên thế giới...

Chú thích ảnh
Chủ tịch nước Lương Cường và Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres chụp ảnh chung với các Trưởng đoàn dự Lễ mở ký Công ước Hà Nội. Ảnh: TTXVN

Lễ mở ký Công ước của Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng

Từ ngày 25-26/10/2025 diễn ra Lễ mở ký và Hội nghị cấp cao Công ước Liên Hợp quốc về chống tội phạm mạng - "Công ước Hà Nội" do Việt Nam đăng cai tổ chức, với chủ đề "Chống tội phạm mạng - Chia sẻ trách nhiệm - Hướng tới tương lai" tại Hà Nội. Sự kiện đánh dấu bước tiến quan trọng trong nỗ lực toàn cầu nhằm tăng cường hợp tác quốc tế, bảo đảm an ninh, an toàn trên không gian mạng.

Đồng chủ trì Lễ mở ký là Chủ tịch nước Lương Cường và Tổng thư ký Liên hợp quốc António Guterres. Tham dự Lễ mở ký có đại diện gần 100 quốc gia thành viên Liên Hợp quốc, hơn 100 tổ chức quốc tế và khu vực, cùng đông đảo chuyên gia, học giả trong lĩnh vực an ninh mạng và pháp lý quốc tế.  

Chủ tịch nước Lương Cường và Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres phát biểu tại phiên khai mạc Lễ mở ký Công ước Hà Nội. Trong hai ngày đã diễn ra Phiên thảo luận toàn thể do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres đồng điều hành; cùng với đó là các cuộc tiếp xúc song phương cấp cao, chuỗi sự kiện thảo luận bên lề về các chủ đề: "Bảo vệ công dân trong kỷ nguyên chuyển đổi số"; "Hợp tác toàn cầu phòng, chống lừa đảo trực tuyến"; "Triển khai Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng: Nâng cao năng lực là trụ cột của hợp tác toàn cầu"; "Chia sẻ kinh nghiệm điều tra, thu thập chứng cứ điện tử trong các vụ việc liên quan đến tài sản ảo và rửa tiền”; Tọa đàm chính sách nhằm bảo vệ phụ nữ và trẻ em khỏi bị xâm hại trên không gian mạng; Tọa đàm Thúc đẩy hợp tác quốc tế trong phòng, chống tội phạm mạng…

Việc Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua Công ước chống tội phạm mạng (tháng 12/2024) và tổ chức Lễ mở ký tại Hà Nội là minh chứng sống động cho tinh thần trách nhiệm của các quốc gia trong bảo vệ không gian mạng, tài sản chung của nhân loại… Đây là dấu mốc lịch sử, khẳng định giá trị của chủ nghĩa đa phương với Liên Hợp quốc là trung tâm, gửi đi thông điệp mạnh mẽ về quyết tâm của Việt Nam trong chống tội phạm mạng, xây dựng thế giới hòa bình, công bằng, thượng tôn pháp luật.

Chú thích ảnh
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu khai mạc. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XV

Trong tuần, Kỳ họp thứ 10, kỳ họp cuối cùng của Quốc hội khóa XV đã khai mạc. Đây là kỳ họp có nhiều nội dung quan trọng, Quốc hội tiến hành các nội dung của kỳ họp thường kỳ, thực hiện việc tổng kết nhiệm kỳ khóa XV. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV tổng kết nhiệm kỳ nhiều đổi mới, dân chủ, trách nhiệm, hiệu quả, vừa chuẩn bị cho chặng đường của nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI, Quốc hội sẽ xem xét, quyết định 66 nội dung, nhóm nội dung.

Tuần đầu tiên của kỳ họp, Quốc hội dành thời gian thảo luận ở tổ về các kết quả, dự án luật được dư luận quan tâm như: Kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2025; dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2026; thảo luận các Dự án: Luật Báo chí (sửa đổi), Luật Dân số, Luật Phòng bệnh, Luật Hàng không dân dụng Việt Nam (sửa đổi), Luật Viên chức (sửa đổi), Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục, Luật Giáo dục đại học (sửa đổi), Luật Giáo dục nghề nghiệp (sửa đổi)…

Đặc biệt, Quốc hội thông qua Nghị quyết về công tác nhân sự. Quốc hội đã phê chuẩn bổ nhiệm ông Lê Hoài Trung giữ chức Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, ông Trần Đức Thắng giữ chức Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường và ông Đỗ Thanh Bình giữ chức Bộ trưởng Bộ Nội vụ; bổ nhiệm ông Hồ Quốc Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021 – 2026; bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021 – 2026. Đồng thời, bổ nhiệm ông Lê Quang Mạnh giữ chức Tổng thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; bà Nguyễn Thanh Hải giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học công nghệ và môi trường và ông Nguyễn Hữu Đông được bầu làm Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu...

Chú thích ảnh
Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc Hội chợ mùa Thu lần thứ nhất - 2025. Ảnh: TTXVN

Hội chợ Mùa Thu 2025 hội tụ nhiều kỷ lục

Hội chợ Mùa Thu 2025 diễn ra tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia, Đông Anh, Hà Nội từ ngày 25/10 - 4/11/2025, với quy mô hơn 130.000 m2 trưng bày và khoảng 3.000 gian hàng. Hội chợ đón tiếp tới 500.000 lượt khách tham quan mỗi ngày, quy tụ gần 2.500 doanh nghiệp đến từ mọi vùng miền trên cả nước. Trong khuôn khổ Hội chợ còn có hơn 30 sự kiện chuyên đề được tổ chức song hành như hội nghị kết nối, diễn đàn xúc tiến thương mại, hội thảo chuyên ngành đổi mới sáng tạo, cùng chuỗi hoạt động văn hóa nghệ thuật, điện ảnh, trình diễn thời trang, thể thao, thi đấu game, ẩm thực đặc sắc…

Đây là Hội chợ xúc tiến thương mại cấp quốc gia có tầm vóc lớn nhất từ trước tới nay, nhằm quảng bá nội lực sản xuất, kinh doanh, kích cầu tiêu dùng trong nước, thúc đẩy xuất, nhập khẩu và hội nhập kinh tế quốc tế, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2025 trên 8%. Hội chợ được thiết kế như một hành trình xuyên Việt, đưa du khách khám phá sức sống kinh tế, văn hóa của đất nước thông qua 5 phân khu chủ đề đặc sắc.

Hội chợ Mùa thu 2025 được đánh giá hội tụ nhiều kỷ lục, được ví như “siêu hội chợ 6 nhất”: Quy mô lớn nhất, không gian hiện đại nhất, sản phẩm phong phú nhất, chất lượng cao nhất, hoạt động hấp dẫn nhất, ưu đãi tốt nhất.

Hội chợ Mùa Thu 2025 cho thấy sự đổi mới trong phương thức điều hành xúc tiến thương mại của Nhà nước. Bộ Công Thương và các cơ quan liên quan không chỉ tổ chức hội chợ, mà đang kiến tạo hệ sinh thái xúc tiến hiện đại, kết nối giữa thương mại, văn hóa, công nghệ và truyền thông. Bằng việc huy động nền tảng truyền thông số, các KOL, KOC và cộng đồng sáng tạo nội dung cùng tham gia giúp sự kiện trở thành chiến dịch truyền thông tổng thể cho hàng Việt Nam chất lượng cao. Đây là minh chứng cho cách làm mới của Chính phủ kiến tạo: Nhà nước mở đường, doanh nghiệp sáng tạo, xã hội đồng hành.

Chú thích ảnh
Giá vàng miếng sáng 25/10 niêm yết mức 149,2 triệu đồng/lượng. Ảnh: Minh Quyết/TTXVN

Giá vàng giảm sau chuỗi 9 tuần tăng liên tiếp

Tuần qua, giá vàng châu Á có tuần giảm đầu tiên sau chín tuần tăng liên tiếp do tác động của đồng USD mạnh lên và Mỹ công bố số liệu lạm phát. Thị trường vàng quốc tế khép lại biến động mạnh nhất trong nhiều tháng, giảm xuống gần ngưỡng 4.050 USD/ounce (129,2 triệu đồng/lượng). Chuyên gia kim loại độc lập Tai Wong nhận định: “Giá vàng cần giảm thêm một nhịp nữa trước khi ổn định. Chu kỳ tăng dài vừa qua khiến thị trường trở nên mong manh. Vàng sẽ phải điều chỉnh để tạo nền giá bền vững hơn. Sau chuỗi 9 tuần tăng giá liên tiếp, lần giảm này cần thiết để thị trường tìm lại trạng thái cân bằng.

Trong nước, giá vàng miếng SJC cuối tuần qua được các doanh nghiệp kinh doanh vàng lớn niêm yết ở ngưỡng 146,5-148,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với phiên trước đó, chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 2 triệu đồng/lượng. Còn giá vàng nhẫn trên thị trường niêm yết ở ngưỡng 150-153 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 500.000 đồng/lượng cả hai chiều, chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 3 triệu đồng/lượng. Khoảng cách mua - bán neo cao khiến rủi ro cho nhà đầu tư cá nhân tăng lên, nhất là những người có tâm lý “lướt sóng” cần cân nhắc kỹ lưỡng trước khi mua vàng.

Theo giới phân tích, tuần giao dịch vừa qua cho thấy thị trường vàng toàn cầu đang ở giai đoạn điều chỉnh cần thiết sau chuỗi tăng nóng kéo dài. Tuy vậy, với lãi suất Mỹ có khả năng sớm giảm và rủi ro địa chính trị vẫn hiện hữu, kim loại quý này vẫn được giới đầu tư coi là kênh trú ẩn hấp dẫn trong những tháng cuối năm.

Lê Vân/Báo Tin tức và Dân tộc