10:11 12/10/2025

Nổi bật tuần qua: Hội nghị Trung ương 13 thống nhất cao các quyết sách quan trọng của đất nước; Ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ tại các tỉnh Bắc Bộ

Tuần từ ngày 6 - 12/10, trong nước diễn ra một số sự kiện nổi bật: Hội nghị Trung ương 13 thống nhất cao các quyết sách quan trọng của đất nước; Tổng Bí thư Tô Lâm kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới Triều Tiên; Tập trung ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ tại các tỉnh Bắc Bộ; Chương trình Toàn cảnh Kinh tế tư nhân Việt Nam năm 2025; Giá vàng biến động mạnh trong tuần.

Hội nghị Trung ương 13 thống nhất cao các quyết sách quan trọng của đất nước

Trong tuần, Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có bài phát biểu quan trọng bế mạc Hội nghị. Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tập trung vào 2 nhóm vấn đề: Công tác chuẩn bị Đại hội lần thứ XIV của Đảng và các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội.

Chú thích ảnh
Phiên bế mạc Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Ảnh: Doãn Tấn/ TTXVN

Phát biểu tại Hội nghị, Tổng Bí thư Tô Lâm đã nêu yêu cầu căn cốt trong lựa chọn nhân sự tại Đại hội là: Phẩm chất - năng lực - uy tín - liêm chính - hiệu quả; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích quốc gia - dân tộc; gần dân, trọng dân, vì dân và trong giai đoạn cách mạng mới hiện nay chú trọng yếu tố "Đức - Sức - Tài", tuyệt đối không để lọt người chạy chức, chạy quyền, cơ hội, bè phái vào Ban Chấp hành Trung ương. Đối với nhân sự Ủy ban Kiểm tra Trung ương, theo Tổng Bí thư, cần lựa chọn giới thiệu những đồng chí bản lĩnh, công tâm, am hiểu pháp luật, tinh thông nghiệp vụ, "trong sáng như gương, sắc bén như gươm", thực sự là thanh bảo kiếm giữ gìn kỷ cương của Đảng.

Tại phiên bế mạc, Tổng Bí thư Tô Lâm đã thảo luận thẳng thắn, khoa học và thống nhất cao nhiều chủ trương, quyết sách quan trọng với 4 kết quả chính: Thứ nhất, Ban Chấp hành Trung ương Đảng thông qua các Văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng; thống nhất giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Ủy ban kiểm tra Trung ương khóa XIV; cho ý kiến về thời gian, nội dung, chương trình, quy chế làm việc, quy chế bầu cử của Đại hội XIV với phương châm đảm bảo đúng điều lệ, đổi mới, khoa học, hiệu quả, thiết thực. Nội dung các Văn kiện thiết kế theo hướng ngắn gọn, thực chất, định hướng rõ đột phá thể chế - hạ tầng - nhân lực, chuyển đổi số và xanh, liên kết vùng, phát triển đất nước theo hướng tự chủ, bền vững.

Thứ hai, thông qua kết luận về Báo cáo thực hiện kế hoạch kinh tế-xã hội năm 2025; quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu còn lại của Kế hoạch 5 năm 2021 - 2025; chuẩn bị cơ sở cho kế hoạch kinh tế xã hội năm 2026 và tài chính ngân sách 2026 – 2030 theo tinh thần ổn định vĩ mô, an toàn nợ công, ưu tiên đầu tư phát triển và bảo đảm an sinh. Thứ ba, xác định rõ các điểm nghẽn thể chế cần tháo gỡ ngay trong thẩm quyền của Trung ương; thống nhất cơ chế theo dõi - kiểm tra - đánh giá định kỳ, công khai trách nhiệm người đứng đầu, khuyến khích người dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung. Thứ tư, thống nhất các định hướng lớn, phương pháp tổ chức thực hiện kết luận của Hội nghị Trung ương 13 và kết luận của Bộ Chính trị thời gian qua; xác lập nguyên tắc điều hành“Kỷ cương đi trước - Nguồn lực đi cùng - Kết quả là thước đo”...

Tổng Bí thư Tô Lâm kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới Triều Tiên

Trong tuần, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên và dự Lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Đảng Lao động Triều Tiên từ ngày 9 - 11/10/2025.

Chú thích ảnh
Tổng Bí thư Tô Lâm hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc vụ CHDCND Triều Tiên Kim Jong Un. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Tại cuộc Hội đàm, hai nhà lãnh đạo đã trao đổi tổng thể về tình hình mỗi nước, quan hệ Việt Nam - Triều Tiên và các vấn đề quốc tế, khu vực cùng quan tâm. Hai bên nhất trí tăng cường trao đổi đoàn cấp cao và các cấp trên các kênh Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội, hợp tác địa phương nhằm tăng cường chia sẻ kinh nghiệm, củng cố tin cậy chính trị và hiểu biết lẫn nhau; duy trì hiệu quả các cơ chế đối thoại và hợp tác, nghiên cứu khả năng hợp tác trên các lĩnh vực phù hợp; đẩy mạnh giao lưu nhân dân, thắt chặt tình cảm hữu nghị giữa hai nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm cũng mong muốn hai bên mở rộng các lĩnh vực hợp tác thế mạnh có nhiều tiềm năng như văn hóa, thể thao, du lịch, giáo dục, y tế, thông tin truyền thông, xây dựng các chương trình phát thanh, truyền hình giới thiệu về văn hóa, đất nước, con người của mỗi nước. Đánh giá cao và tán thành các đề xuất hợp tác của Tổng Bí thư Tô Lâm, Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc vụ Kim Jong Un khẳng định, Triều Tiên mong muốn hợp tác chặt chẽ với Việt Nam trong xây dựng Đảng và phát triển đất nước, sẵn sàng thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực phù hợp.

Hai nhà lãnh đạo đã nhất trí tăng cường hợp tác, ủng hộ lẫn nhau và cùng điều phối tại các diễn đàn đa phương như Liên hợp quốc, Diễn đàn khu vực của ASEAN… Chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam lần này là dấu mốc quan trọng, góp phần nâng cao hơn nữa hiệu quả hợp tác song phương giữa hai Đảng, hai nước, đáp ứng nguyện vọng, mong muốn của nhân dân hai nước, đóng góp cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển trong khu vực và trên thế giới.

Tập trung ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ tại các tỉnh Bắc Bộ

Tuần qua, bão số 11 và mưa lũ sau bão đã gây ngập lụt trên diện rộng tại các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Nội… nhất là tại các xã, phường ven sông Cầu, sông Thương, sông Trung. Theo báo cáo nhanh của các địa phương đến nay, mưa lũ sau bão số 11 đã làm 18 người chết và mất tích; 15 người bị thương; hơn 234.000 căn nhà bị ngập, hơn 31.700 ha lúa và hoa màu bị ngập úng…

Chú thích ảnh
Lực lượng cứu trợ từ khắp nơi tập trung về Thái Nguyên giúp dân khắc phục hậu quả bão lũ. Ảnh minh họa: Minh Quyết/TTXVN

Nhiều công trình hạ tầng bị hư hại như: Vỡ đập thủy điện Bắc Khê 1, tỉnh Lạng Sơn; 59 sự cố đê điều tại Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hà Nội; 66 vị trí quốc lộ bị ùn tắc do sạt lở, ngập nước; nhiều tuyến tỉnh lộ, giao thông nông thôn bị ngập sâu, chia cắt, gây ùn tắc; điện lực, viễn thông bị mất trên diện rộng tại các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Ninh, Cao Bằng, Lạng Sơn… Thiệt hại do mưa lũ sau bão số 11 ước tính hơn 7.050 tỷ đồng.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cầm Tú cho rằng, bão số 11 và mưa lũ sau bão đã gây hậu quả nặng nề, ảnh hưởng tới đời sống, sản xuất ở nhiều địa phương. Do đó, cần tiếp tục rà soát, tổng hợp cụ thể tình hình thiệt hại, nhất là đối với các địa phương còn ngập lụt, chia cắt; triển khai ngay các giải pháp hỗ trợ. Trong đó, nhiệm vụ cấp bách là khôi phục hoạt động của các cơ sở y tế, trường học, để đảm bảo việc khám, chữa bệnh cho người dân và việc học tập của học sinh.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cũng nêu rõ, thời gian qua, thiên tai diễn biến phức tạp, khó lường, cường độ mạnh, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, ảnh hưởng lớn đến đời sống, sản xuất của người dân và ảnh hưởng tới tăng trưởng kinh tế. Công tác phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai được quan tâm, chỉ đạo, tổ chức thực hiện quyết liệt, xuyên suốt từ Trung ương, tới địa phương cơ sở. Sau bão số 11, nhiều địa phương đang chịu thiệt hại nặng nề, chưa thể khôi phục và dự báo thời gian tới thiên tai, thời tiết có thể tiếp tục diễn biến phức tạp, Thủ tướng yêu cầu các địa phương nâng cao năng lực dự báo để chủ động phòng chống kịp thời, linh hoạt, hiệu quả trước thiên tai. Trong đó, các bộ, ngành, địa phương tổ chức thăm hỏi, động viên, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả thiên tai, nhất là những nơi thiệt hại nghiêm trọng; tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ gia đình có người bị thiệt mạng lo hậu sự chu đáo; tiếp tục tìm kiếm người mất tích; cứu chữa người bị thương...

Chương trình Toàn cảnh Kinh tế tư nhân Việt Nam năm 2025

Trong tuần qua, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dự Phiên Toàn cảnh, Chương trình Toàn cảnh Kinh tế tư nhân Việt Nam năm 2025. Phát biểu tại sự kiện, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh thông điệp: “Nhà nước kiến tạo - Doanh nhân tiên phong - Công tư đồng hành - Đất nước hùng cường - nhân dân hạnh phúc”. Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh, khu vực kinh tế tư nhân Việt Nam đã và đang khẳng định vai trò là một trong những động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, dưới sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, làm chủ của nhân dân.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Phiên họp cấp cao Toàn cảnh Kinh tế tư nhân lần thứ nhất (ViPEL 2025). Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Kinh tế tư nhân góp phần quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tăng thu ngân sách Nhà nước; huy động hiệu quả các nguồn lực xã hội cho đầu tư phát triển; tạo việc làm, sinh kế, thu nhập, cải thiện đời sống nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội; thúc đẩy hội nhập quốc tế; đóng góp quan trọng sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và phát triển đất nước.

Với đà tăng trưởng hiện tại, Việt Nam có thể đạt mục tiêu tăng trưởng GDP năm nay trên 8%. Cũng trong 9 tháng đầu năm, thu ngân sách đã cơ bản hoàn thành, khoản thu này trong năm 2025 dự kiến thặng dư 25% so với mục tiêu hai triệu tỷ đồng. Mức 500.000 tỷ đồng dôi dư có thể làm ‘việc lớn’, lo an sinh xã hội cho người dân…

Giá vàng biến động mạnh

Trong tuần, giá vàng biến động tăng từ hơn 140 triệu đồng/lượng đầu tuần lên 142,5 triệu đồng/lượng vào cuối tuần, đây cũng là mức giá cao nhất từ trước đến nay, sau đó giá vàng quay đầu giảm nhẹ sau khi Nghị định 232/2025/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh vàng chính thức có hiệu lực từ ngày 10/10/2025. Vào cuối tuần, lượng người đến mua vàng nhẫn và vàng miếng vẫn tăng đột biến tại các cửa hàng kinh doanh vàng, song nhiều cửa hàng thông báo đã hết các sản phẩm vàng.Giá vàng "tăng nóng" tuần qua là do bối cảnh kinh tế thế giới có nhiều biến động, nhu cầu trú ẩn an toàn tăng cao giữa lúc chính phủ Mỹ bước vào tuần thứ hai có nguy cơ đóng cửa, cùng với các rủi ro địa chính trị từ xung đột Trung Đông và bất ổn chính trị ở châu Âu.

Từ ngày 10/10, Nghị định số 232 đã góp phần mở cửa cạnh tranh trong kinh doanh vàng, góp phần ổn định tâm lý và giảm sức nóng thị trường. Một trong những quy định đáng chú ý là định hướng xóa bỏ cơ chế độc quyền Nhà nước trong việc xuất khẩu vàng nguyên liệu, nhập khẩu vàng nguyên liệu để sản xuất vàng miếng. Điều này có thể tác động đến giá vàng miếng trong thời gian tới...

XM/Báo Tin tức và Dân tộc