11:20 09/11/2025

Nổi bật tuần qua: Hội nghị lần thứ 14 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; Bộ Chính trị trao quyết định nhân sự quan trọng

Tuần từ ngày 3/11 đến 9/11, trong nước diễn ra một số sự kiện nổi bật: Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; Bộ Chính trị trao quyết định nhân sự quan trọng; Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10/2025; Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV tập trung công tác lập pháp; Bế mạc Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất năm 2025; Bão số 13 gây thiệt hại nặng nề tại nhiều địa phương.

Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Trong tuần từ ngày 5 - 6/11 tại Hà Nội, Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã hoàn thành chương trình đề ra với sự thống nhất cao.

Phát biểu bế mạc Hội nghị, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh: Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã quyết định nhiều nội dung quan trọng, thống nhất số lượng nhân sự Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIV, nhân sự giới thiệu tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIV, nội dung các vấn đề chuẩn bị tổ chức Đại hội lần thứ XIV của Đảng; đồng thời, Tổng Bí Thư đã nêu 6 kết quả chủ yếu và những nội dung triển khai từ nay tới Hội nghị Trung ương 15 và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. 

Chú thích ảnh
Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.

Hội nghị Trung ương lần thứ 14 nhất trí cao với kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII, thống nhất đánh giá: Trong bối cảnh tình hình trong nước, quốc tế có nhiều diễn biến khó lường, nhiều vấn đề vượt ngoài dự báo, thiên tai, dịch bệnh liên tiếp xảy ra... nhưng Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các đồng chí lãnh đạo chủ chốt đã thực sự là một tập thể đoàn kết, thống nhất, gương mẫu, bản lĩnh, trí tuệ, kiên định quan điểm, đường lối của Đảng, kịp thời đưa ra các quyết sách đúng đắn và phù hợp, giải quyết nhiều vấn đề quan trọng về kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, hoàn thành cơ bản Nghị quyết Đại hội XIII, tạo tiền đề phát triển cho những nhiệm kỳ tiếp theo.

Tổng Bí Thư Tô Lâm khẳng định, điểm đột phá nhất trong triển khai thực hiện Nghị quyết 18 là tổ chức thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp và sắp xếp lại địa giới hành chính cấp Tỉnh, cấp Xã, tạo không gian, tiềm năng và cơ hội phát triển cho đất nước trong kỷ nguyên mới. Trong thời gian tới, các địa phương cần tập trung xử lý các vấn đề trọng tâm với nguyên tắc xuyên suốt "Địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm" và "rõ người, rõ việc, rõ thời hạn, rõ nguồn lực, rõ trách nhiệm", "Trung ương làm gương, địa phương hưởng ứng", "Vì Nhân dân phục vụ", "Kết quả, sản phẩm công việc là thước đo cao nhất trình độ và phẩm chất cán bộ". Đặc biệt, các đồng chí Ủy viên Trung ương phải nêu cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm trước đất nước, nhân dân, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt những công việc của đơn vị, địa phương, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu được nêu ra trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết của cấp ủy các cấp; khẩn trương tổ chức thực hiện các kết luận của Hội nghị Trung ương 14 để góp phần cho thành công của Đại hội lần thứ XIV của Đảng.

Bộ Chính trị trao quyết định nhân sự quan trọng 

Trong tuần, Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương đã tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Tổng Bí thư Tô Lâm đã trao quyết định của Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương tham gia Ủy ban Trung ương, Đoàn Chủ tịch, Ban Thường trực và giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa X, nhiệm kỳ 2024-2029.

Chú thích ảnh
Tổng Bí thư Tô Lâm dự và trao Quyết định của Bộ Chính trị điều động, phân công đồng chí Bùi Thị Minh Hoài giữ chức Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.

Thành ủy Hà Nội cũng tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Tổng Bí thư Tô Lâm trao Quyết định của Bộ Chính trị điều động, phân công đồng chí Nguyễn Duy Ngọc giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội khóa XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030. 

Tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương tổ chức Hội nghị bàn giao công tác của Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Trung ương bầu đồng chí Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội tham gia Ủy ban Kiểm tra Trung ương và giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khoá XIII.

Cũng trong tuần, Chủ tịch nước Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Thống lĩnh lực lượng vũ trang nhân dân, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh đã chủ trì Lễ công bố, trao Quyết định bổ nhiệm chức vụ Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và trao Quyết định thăng quân hàm cấp Đại tướng đối với đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương. Đại tướng Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, thôi tham gia Quân ủy Trung ương, Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2025 – 2030 được điều động, phân công, bổ nhiệm giữ chức Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương...

Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10/2025 trực tuyến với 34 tỉnh, thành phố

Trong tuần, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10/2025 trực tuyến với 34 tỉnh, thành phố đánh giá tình hình phát triển kinh tế xã hội tháng 10 và 10 tháng năm 2025; tình hình phân bổ và giải ngân vốn đầu tư công; triển khai các Chương trình mục tiêu quốc gia và nhiều vấn đề quan trọng khác.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10/2025. Ảnh: Dương Giang/TTXVN.

Kết luận phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10/2025, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh 8 điểm nổi bật trong thực hiện các nhiệm vụ, đặc biệt là 10 kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế xã hội. Bên cạnh việc biểu dương, đánh giá cao những kết quả quan trọng đạt được, Thủ tướng cũng chỉ rõ các bài học kinh nghiệm để lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ thời gian tới hiệu quả hơn, trong đó chú trọng giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế vừa là mục tiêu, động lực, vừa là nguồn lực của sự phát triển, với mức tăng trưởng cao, phát triển nhanh và bền vững.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương chuẩn bị kỹ các đề án, dự án, báo cáo trình Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội tại Kỳ họp thứ 10 và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; đồng thời chuẩn bị tổ chức tốt Đại hội Thi đua toàn quốc; tiếp tục rà soát, chuẩn bị kỹ các nhiệm vụ, công việc phục vụ Đại hội XIV của Đảng; đồng thời, tiếp tục thực hiện chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả, phối hợp chặt chẽ, đồng bộ với chính sách tài khóa mở rộng hợp lý, có trọng tâm, trọng điểm và các chính sách khác; tập trung kiểm soát lạm phát theo mục tiêu đề ra, bảo đảm giá trị đồng tiền Việt Nam; bảo đảm hài hòa, hợp lý giữa tăng trưởng và lạm phát cả trước mắt và lâu dài; thực hiện chính sách tài khóa để phát huy hơn nữa vai trò thúc đẩy tăng trưởng và phấn đấu thu ngân sách Nhà nước vượt 25% dự toán và tập trung nguồn lực khắc phục hậu quả bão lũ, bảo đảm an sinh xã hội…

Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV tập trung công tác lập pháp

Tuần qua, Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV tập trung thực hiện công tác lập pháp, xem xét, cho ý kiến đối với 21 dự án luật; thảo luận dự thảo Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Cụ thể, Quốc hội nghe tờ trình, báo cáo thẩm tra và thảo luận ở tổ về các dự án: Luật Đầu tư (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý nợ công; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Kinh doanh bảo hiểm; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giá; Luật Thương mại điện tử; Luật Xây dựng (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Địa chất và khoáng sản; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường; Luật Quy hoạch (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn; Luật Quản lý thuế (sửa đổi); Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi); Luật Tiết kiệm, chống lãng phí; Luật Thi hành án dân sự (sửa đổi); Luật Giám định tư pháp (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng...

Chú thích ảnh
Quang cảnh Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá XV. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN

Đồng thời, Quốc hội cho ý kiến đối với dự thảo Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; việc điều chỉnh Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030.

Bế mạc Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất năm 2025

Trong tuần, tối 3/11 đã diễn ra Lễ bế mạc Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất năm 2025. Phát biểu tại Lễ bế mạc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, đúng với chủ đề Kết nối con người với sản xuất kinh doanh, Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất năm 2025 là diễn đàn xúc tiến đầu tư, thương mại, sàn giao dịch thực chất, nơi khẳng định con người chính là trung tâm, chủ thể, là động lực, nguồn lực của mọi hoạt động sản xuất kinh doanh và tiêu dùng. 

Chú thích ảnh
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo tại Lễ bế mạc Hội chợ Mùa Thu lần thứ 1 - năm 2025.

Thủ tướng khẳng định, thành công của Hội chợ cho thấy, thị trường Việt Nam không chỉ hấp dẫn về quy mô, tốc độ phát triển, mà còn là một điểm đến an toàn, thân thiện, hấp dẫn đối với các nhà đầu tư; biểu trưng cho tinh thần đoàn kết và khát vọng phát triển chung của toàn dân tộc, thể hiện rõ niềm tin về một đất nước năng động, sáng tạo, hướng đến tương lai, giúp Việt Nam tự tin vươn lên hội nhập sâu rộng, khẳng định vị thế trên trường quốc tế.

Hội chợ đã thu hút hơn một triệu lượt khách tham quan, hàng nghìn cuộc giao thương, hợp đồng và biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư, chuyển giao công nghệ giữa các doanh nghiệp trong và ngoài nước, với giá trị thương mại gần 5.000 tỷ đồng. Doanh thu trực tiếp tại hội chợ và qua các kênh trực tuyến tăng 40 - 45% so với mặt bằng chung của các sự kiện xúc tiến thương mại quốc gia những năm gần đây, qua đó tạo ra hàng nghìn việc làm cho người lao động và tạo sinh kế cho nhân dân. Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất năm 2025 khép lại bằng những con số ấn tượng, truyền cảm hứng, tạo động lực và hiệu ứng lan tỏa tích cực. Qua các hoạt động quyên góp, ủng hộ, Ban tổ chức đã công bố nhận được gần 400  tỉ đồng ủng hộ, cứu trợ đồng bào bão lũ ở miền Trung.

Bão số 13 gây thiệt hại nặng tại nhiều địa phương

Trong tuần, bão số 13 đi vào Biển Đông đã gây mưa lớn, gió giật mạnh, ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhiều tỉnh Trung, hoàn lưu bão đã gây mưa lớn diện rộng từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa, gây ngập úng, sạt lở nghiêm trọng. 

Chú thích ảnh
Nhiều ngôi nhà ở làng chài dưới chân cầu Đề Gi (Gia Lai) bị sập hoàn toàn do cơn bão số 13. Ảnh: Sỹ Thắng/TTXVN

Theo cập nhật của Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng chống thiên tai, bão số 13 đã làm 5 người chết, 3 người mất tích, 17 người bị thương; đã làm gần 26.500 nhà bị sập đổ, tốc mái, hư hỏng; 65 tàu đánh cá bị sóng đánh chìm và bị hư hỏng tại các địa phương. Về nông nghiệp, thủy sản, hơn 54.335 lồng bè, 18 hecta nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại; hơn 3.700 hecta lúa, hoa màu bị ảnh hưởng, gãy đổ; trên gần 3.900 hecta cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm bị ảnh hưởng; hàng nghìn con gia súc, gia cầm bị chết, lũ cuốn trôi và hàng chục nghìn mét kè, kênh mương, đê bao bị sạt lở, hư hỏng...

Ước tính thiệt hại ban đầu về kinh tế do bão số 13 gây ra tại các địa phương gần 7.200 tỷ đồng. Mặc dù bão đã suy yếu và tan dần trên khu vực Nam Lào, hoàn lưu sau bão vẫn đang tiếp tục gây mưa lớn tại Nam Trung Bộ, Tây Nguyên, vì vậy, các địa phương cần tiếp tục theo dõi sát tình hình, chủ động ứng phó với nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ.

Thu Trang - Lê Phú/Báo Tin tức và Dân tộc