12:14 20/12/2025

Nổi bật tuần qua: Đồng loạt khởi công, khánh thành 234 công trình trọng điểm; Đội tuyển bóng đá nam vô địch SEA Games 33

Trong tuần từ ngày 15 - 21/12, trong nước có nhiều sự kiện nổi bật: Hội nghị tổng kết công tác Tuyên giáo và Dân vận năm 2025; Đồng loạt khởi công, khánh thành 234 công trình trọng điểm chào mừng Đại hội XIV của Đảng; Thể thao Việt Nam giành thành tích cao tại SEA Games 33, đội tuyển bóng đá nam U22 đăng quang vô địch; Lãnh đạo Đảng, Nhà nước chúc mừng đồng bào Công giáo đón Giáng sinh an lành; Thị trường vàng ổn định giá, giao dịch.

Chú thích ảnh
Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Công tác Tuyên giáo và Dân vận thể hiện rõ vai trò là cầu nối giữa Đảng với nhân dân

Trong tuần, tại Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác Tuyên giáo và Dân vận năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026 do Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tổ chức, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh: Công tác Tuyên giáo và Dân vận đã thể hiện rõ vai trò là cầu nối giữa Đảng với nhân dân, phát huy dân chủ, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng, chỉnh đốn Đảng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 

Năm 2025, ngành Tuyên giáo và Dân vận đã có những dấu ấn lịch sử và đột phá về tổ chức bộ máy từ Trung ương đến địa phương; hoàn thành hợp nhất, tạo nên một chỉnh thể thống nhất, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; các mặt công tác đã thể hiện sự đổi mới rõ nét trong tư duy, phương pháp hành động, kết hợp nhuần nhuyễn giữa “xây” và “chống”, giữa “tuyên truyền” và “vận động”. 

Tổng Bí thư lưu ý thời gian tới, ngành cần bám sát thực tiễn, “bắt đúng mạch nguồn, thấu từng nhịp đập” của đời sống nhân dân, dư luận xã hội. Công tác thông tin, tuyên truyền trên báo chí và các nền tảng số phải được đổi mới toàn diện, tiếp tục và liên tục giữ thế “chủ động tấn công, dẫn dắt”. Báo chí cách mạng phải khẳng định rõ bản lĩnh cách mạng, phải thể hiện tốt vai trò tiên phong trên mặt trận tư tưởng văn hóa, là “trụ cột tư tưởng, lực lượng xung kích kiến tạo niềm tin, là nòng cốt định hướng dư luận, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội”; tận dụng tối đa ưu thế của công nghệ, phải làm chủ trận địa thông tin và mặt trận tư tưởng, “lấy cái đẹp dẹp cái xấu, lấy niềm tin đẩy lùi dao động”, để mỗi khi người dân khi tiếp cận thông tin, họ thấy được thực tế là Đảng, Nhà nước luôn lắng nghe nhân dân; mọi chủ trương, chính sách đều hướng về nhân dân; mọi người dân đều được thụ hưởng, cuộc sống ấm no, hạnh phúc…

Ngành Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đã phát động phong trào thi đua năm 2026; đồng thời, nghe Báo cáo hệ sinh thái số trong công tác tuyên giáo và dân vận của Đảng. Tổng thể hệ sinh thái số của ngành đang được triển khai thực hiện với tinh thần vừa làm vừa tiếp thu, vừa hoàn thiện, đảm bảo đồng bộ, hiệu quả, an toàn, dễ sử dụng và dự kiến hết quý II/2026 sẽ hoàn chỉnh kết nối, khai thác tổng thể toàn bộ các kho cơ sở dữ liệu phục vụ công tác tuyên giáo và dân vận.

Đồng loạt khởi công, khánh thành 234 công trình trọng điểm chào mừng Đại hội XIV của Đảng

Trong tuần, ngày 19/12 tại 79 điểm cầu trên cả nước đã diễn ra Lễ khởi công, khánh thành, thông xe kỹ thuật 234 công trình, dự án trọng điểm chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. 

Chú thích ảnh
Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu bấm nút khởi công, khánh thành, thông xe kỹ thuật các công trình, dự án. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Phát biểu tại Lễ khởi công dự án đầu tư xây dựng khu đô thị thể thao Olympic (xã Thượng Phúc, Thành phố Hà Nội), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, Chính phủ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo ưu tiên bố trí các nguồn lực, đảm bảo đầu tư không dàn trải, cắt giảm nhiều dự án để dồn nguồn lực triển khai các công trình, dự án trọng điểm; tháo gỡ rào cản, vướng mắc thể chế, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền thực hiện cho các địa phương; Thành lập Ban Chỉ đạo các dự án, công trình trọng điểm quốc gia kịp thời tháo gỡ khó khăn cho các công trình; lần đầu phê duyệt quy hoạch tổng thể quốc gia, kiến tạo không gian phát triển mới cho đất nước và phát động các phong trào thi đua như "Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí", "500 ngày đêm thi đua hoàn thành 3.000 km đường bộ cao tốc", "Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trong năm 2025", chiến dịch "Quang Trung" xây dựng và sửa chữa lại nhà cho người dân chịu ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ….

Trong số 234 công trình, dự án trên địa bàn 34 tỉnh, thành phố đủ điều kiện khởi công, khánh thành, thông xe kỹ thuật có 148 công trình, dự án khởi công và 86 công trình, dự án khánh thành, thông xe kỹ thuật. Có 38 dự án của các bộ, ngành; 39 dự án của các tập đoàn, tổng công ty; 157 dự án của các địa phương. Tổng mức đầu tư của các dự án, công trình trên 3,4 triệu tỷ đồng.

Riêng tại TP Hà Nội đã đồng loạt khởi công 7 "siêu dự án" hạ tầng, đô thị, với tổng mức đầu tư lên tới hơn 2,1 triệu tỷ đồng như: Dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị thể thao Olympic có tổng diện tích nghiên cứu khoảng 9.171 ha nằm thuộc 11 xã, với tổng mức đầu tư khoảng 925.651 tỷ đồng; dự án đầu tư Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở, thuộc 19 xã, phường, rộng 11.000 ha, với tổng mức đầu tư khoảng 855.000 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành năm 2030... Đây là 2 dự án có ý nghĩa đặc biệt quan trọng góp phần phát triển Thủ đô, vùng Đồng bằng sông Hồng và cả nước, hướng tới tạo nên “kỳ tích sông Hồng”; phục vụ mục tiêu tăng trưởng GRDP từ 11% trở lên ngay trong năm 2026 và cả nhiệm kỳ 2026 – 2030.

Thể thao Việt Nam giành thành tích cao tại SEA Games 33, đội tuyển bóng đá nam U22 lên ngôi vô địch 

Trong tuần, đến ngày 20/12, Đoàn thể thao Việt Nam vẫn giữ vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng huy chương SEA Games 33, với 86 huy chương vàng, 79 huy chương bạc và 110 huy chương đồng; trong đó có huy chương vàng danh giá của Đội tuyển bóng đá nam U22 và Đội tuyển nữ Futsal quốc gia Việt Nam.

Chú thích ảnh
Các cầu thủ U22 Việt Nam nhận Huy chương Vàng bóng đá nam tại SEA Games 33. Ảnh: Minh Quyết/PV TTXVN tại Thái Lan

Sau khi Đội tuyển bóng đá nam U22 và Đội tuyển nữ Futsal quốc gia Việt Nam giành huy chương vàng SEA Games 33, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi thư chúc mừng thành tích tuyệt vời của Ban huấn luyện và các đội tuyển, ghi nhận sự nỗ lực và cống hiến hết mình của các đội tuyển trong cả hành trình tại SEA Games 33.

Năm 2025 là năm thành công của bóng đá Việt Nam với ngôi vô địch Đông Nam Á vào tháng 1 của Đội tuyển nam quốc gia; lần thứ 3 liên tiếp vô địch U23 Đông Nam Á vào tháng 7; Đội tuyển bóng đá nữ quốc gia giành huy chương bạc SEA Games 33; Đội tuyển nữ Futsal quốc gia và Đội tuyển bóng đá nam U22 quốc gia giành huy chương vàng tại SEA Games 33. Từng trận đấu đều thể hiện bản lĩnh, nhiệt huyết, mang dấu ấn đậm nét của những "Chiến binh Sao vàng" với tinh thần quả cảm, ý chí kiên cường và khát vọng vươn lên mạnh mẽ. 

Thủ tướng Chính phủ đánh giá cao sự quyết tâm, nỗ lực không ngừng nghỉ của Ban huấn luyện và các đội tuyển; trân trọng cảm ơn sự quan tâm, phối hợp chặt chẽ, tích cực đồng hành của các cơ quan, tổ chức, đặc biệt là sự ủng hộ, cổ vũ bằng cả trái tim của hàng triệu người hâm mộ Việt Nam. Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục tập trung chỉ đạo Liên đoàn Bóng đá Việt Nam đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, tạo mọi điều kiện thuận lợi để đội tuyển bóng đá nam U22 quốc gia và đội tuyển nữ Futsal quốc gia nói riêng, bóng đá Việt Nam nói chung ngày càng nâng cao chất lượng chuyên môn, bản lĩnh thi đấu và gặt hái nhiều thành công hơn nữa trên các đấu trường khu vực, châu lục và quốc tế.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước chúc mừng đồng bào Công giáo đón Giáng sinh an lành

Nhân dịp Giáng sinh 2025, trong tuần, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam đã đi thăm và chúc mừng các Tòa Tổng Giám mục, Tổng Giáo phận và Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam cùng đồng bào Công giáo trên cả nước. Năm 2025, tình hình thế giới có nhiều biến động, bất ổn ở một số nước. Trong nước, bên cạnh thuận lợi, thời cơ, nước ta cũng gặp nhiều khó khăn, thách thức. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, sự chung sức, đồng lòng của các tầng lớp nhân dân, trong đó có đồng bào các tôn giáo, kinh tế Việt Nam duy trì tốc độ tăng trưởng thuộc nhóm cao trên thế giới.

Chú thích ảnh
Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài thăm, chúc mừng Tòa Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Hà Nội và Phó Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam Vũ Văn Thiên. Ảnh: Minh Đức/TTXVN

Đến thăm, chúc mừng Tòa Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Hà Nội và Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài ghi nhận, đánh giá cao sự đồng hành của Tổng Giáo phận Hà Nội trong việc vận động đồng bào Công giáo thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua do MTTQ Việt Nam phát động. Đặc biệt, Tổng Giám mục Vũ Văn Thiên đã dẫn đắt các linh mục, giáo phẩm, đồng bào Công giáo trong Giáo phận Hà Nội hăng say thi đua, lao động sản xuất, chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, tham gia bảo vệ môi trường.

Năm 2026 sẽ diễn ra Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ mới, bà Bùi Thị Minh Hoài mong muốn Tổng Giám mục Vũ Văn Thiên và các vị linh mục sẽ tích cực vận động bà con giáo dân, đồng bào tín hữu trong Giáo phận Hà Nội chấp hành, tham gia bầu cử sôi nổi, đúng thời gian, sáng suốt lựa chọn những người tiêu biểu, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân, cũng như thể hiện tiếng nói của đồng bào Công giáo.

MTTQ Việt Nam cũng đánh giá cao đóng góp của Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam về việc thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào Công giáo phát triển rộng khắp trên các lĩnh vực, góp phần tích cực cùng với cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị xã hội chung tay phát triển sản xuất, chăm lo người nghèo, người yếu thế trong xã hội; tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; phát triển kinh tế xã hội; xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc…

Thị trường vàng ổn định giá, giao dịch

Kết thúc phiên giao dịch cuối tuần qua, giá vàng miếng trong nước được niêm yết ổn định mức 154,4 - 156,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Giá vàng nhẫn cũng duy trì ở mức 150,3 - 153,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Các công ty kinh doanh vàng bạc đá quý đều duy trì các giao dịch trên thị trường ổn định các ngày trong tuần.

Chú thích ảnh
Vàng trang sức bày bán tại cửa hàng Bảo Tín Minh Châu. Ảnh: Trần Việt/TTXVN

Trong khi đó, trên thị trường thế giới, giá vàng ngày đã giảm nhẹ khi thị trường tiếp nhận dữ liệu lạm phát của Mỹ thấp hơn dự kiến. Điều này làm giảm sức hấp dẫn của vàng với vai trò là kênh phòng ngừa lạm phát, mặc dù đà giảm được kìm hãm phần nào bởi tỷ lệ thất nghiệp tháng 11/2025 tại Mỹ tăng cao.

Giới phân tích nhận định, trong bối cảnh thị trường kỳ vọng Fed cắt giảm lãi suất từ năm 2026, đồng USD suy yếu… là những yếu tố có thể hỗ trợ đà tăng của giá vàng. Tuy nhiên, mùa lễ hội cuối năm có thể làm gia tăng biến động trên thị trường, thanh khoản thấp trong tuần giao dịch cuối cùng của năm 2025 có thể dẫn đến những biến động giá mạnh.

V.T/Báo Tin tức và Dân tộc