Tuần từ ngày 19/1 đến 25/1, trong nước diễn ra một số sự kiện nổi bật: Đại hội Đảng lần thứ XIV thành công rất tốt đẹp; Đội tuyển U23 Việt Nam giành Huy chương Đồng Giải vô địch U23 châu Á; Giá vàng thiết lập kỷ lục mới trên thị trường giao dịch; Giá vé máy bay Tết tăng cao dù nguồn cung kỷ lục; Xử phạt Zalo và TikTok vì vi phạm quyền lợi người tiêu dùng.
Đại hội Đảng lần thứ XIV thành công rất tốt đẹp
Đại hội XIV của Đảng diễn ra từ ngày 19 đến 23/1/2026 tại Thủ đô Hà Nội đã thành công rất tốt đẹp, để lại dấu ấn đậm nét về một Đại hội “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển”, với tinh thần tự chủ chiến lược, tự cường, tự tin tiến mạnh vào kỷ nguyên mới, xây dựng Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.
Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV ra mắt Đại hội. Ảnh: TTXVN
Đại hội đã bầu ra 180 đồng chí Ủy viên Trung ương khóa XIV và 20 đồng chí ủy viên Trung ương dự khuyết. Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, Ban chấp hành đã thống nhất tuyệt đối bầu Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Tiếp đó, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV cũng đã biểu quyết thông qua số lượng Ban Bí thư khóa XIV gồm 13 đồng chí, trong đó 3 đồng chí được bầu tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Trên cơ sở kết quả giới thiệu của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị khóa XIV đã phân công đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị giữ chức Thường trực Ban Bí thư khóa XIV.
Cũng tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV, 23 đồng chí được Ban Chấp hành Trung ương bầu tham gia Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIV với số phiếu tín nhiệm cao. Ban Chấp hành Trung ương đã biểu quyết thống nhất cao bầu đồng chí Trần Sỹ Thanh, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII tái cử giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIV.
Trong không khí tưng bừng, phấn khởi, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã ra mắt Đại hội. Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, Tổng Bí thư Tô Lâm đã phát biểu bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước sự tin tưởng và tín nhiệm của Đại hội, đây là vinh dự và trách nhiệm lớn trước Đảng, trước Nhân dân và khẳng định sẽ nỗ lực hết mình, toàn tâm, toàn lực để phục vụ sự nghiệp cao cả của Đảng, của Cách mạng, của Nhân dân.
Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh: “Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV tiếp tục kiên trì xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh, giữ gìn đoàn kết, thống nhất trong Đảng, tăng cường kỷ luật của Đảng, kỷ cương phép nước; hoàn thiện cơ chế kiểm soát quyền lực; kiên quyết phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; thực hành tiết kiệm, chống phô trương, hình thức; làm tốt công tác cán bộ, đặt đúng người, giao đúng việc, đánh giá bằng sản phẩm, đo bằng uy tín trong Nhân dân; trọng dụng người có đức, có tài, dám làm, biết làm, làm được việc; đưa ra khỏi hệ thống người cơ hội, người né trách nhiệm, nói không đi đôi với làm, kiên quyết chống “chạy chức, chạy quyền”.
Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam cũng nhận được sự quan tâm đặc biệt của nhiều chính đảng, tổ chức và bạn bè quốc tế cũng như các nhà ngoại giao, tổ chức quốc tế tại Việt Nam, thể hiện sự quan tâm sâu sắc, sự đoàn kết, tin tưởng, ủng hộ, góp phần quan trọng vào thành công của Đại hội. Đại hội đã nhận được 898 thư, điện mừng, thông điệp từ 167 chính đảng, 17 tổ chức quốc tế, 78 cá nhân, 242 tổ chức chính trị, tổ chức hữu nghị, tổ chức nhân dân và địa phương nước ngoài và 394 hội đoàn người Việt Nam ở nước ngoài.
Phát biểu bế mạc Đại hội, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định, Đại hội XIV của Đảng đã thành công rất tốt đẹp, thể hiện niềm tin, ý chí, quyết tâm và tầm nhìn phát triển mới của đất nước. Thay mặt Đại hội, Tổng Bí thư kêu gọi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý thức trách nhiệm công dân, khát vọng phát triển; mỗi cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân hãy bắt đầu bằng những công việc cụ thể nhất, góp phần đưa đất nước ta mỗi ngày một phát triển; nhân dân ta mỗi ngày một ấm no, hạnh phúc; Việt Nam ta mỗi ngày một lớn mạnh, sánh vai cùng các cường quốc năm châu như Bác Hồ hằng mong muốn…
Đội tuyển U23 Việt Nam giành Huy chương Đồng Giải vô địch U23 châu Á
Trong tuần, trận tranh hạng 3 Giải U23 châu Á giữa Việt Nam và Hàn Quốc diễn ra lúc 22 giờ ngày 23/1. Hai đội đã cống hiến trận đấu kịch tính, chất lượng chuyên môn cao. Hòa nhau 2 - 2 sau 2 hiệp thi đấu chính thức, hai đội bước vào thi đấu hiệp phụ trong thế U23 Việt Nam chỉ còn 10 người. Nhưng 10 cầu thủ của U23 Việt Nam đã thi đấu kiên cường, đưa trận đấu đến loạt sút luân lưu 11 m để phân định thắng thua.
Thầy trò HLV Kim Sang-sik quyết mang tới một trận đấu đẹp mắt, bất ngờ để tri ân người hâm mộ. Ảnh: AFC
Trong loạt sút luân lưu, đến lượt sút thứ 7, thủ môn Văn Bình đã đẩy được cú sút của đối thủ, trước khi Thanh Nhàn thực hiện thành công lượt sút của mình, mang về chiến thắng và Huy chương Đồng cho U23 Việt Nam, đây cũng là cái kết đẹp cho đội tuyển bóng đá nam U23 Việt Nam tại giải đấu năm nay; đồng thời, Việt Nam cũng lập loạt kỷ lục mới, với thành tích tốt nhất tại Giải vô địch U23 châu Á kể từ năm 2018 đến nay.
Sáng 24/1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi thư chúc mừng đến Ban huấn luyện và toàn thể Đội tuyển bóng đá nam U23 quốc gia Việt Nam. Thủ tướng đánh giá cao sự chuẩn bị công phu, khoa học, bài bản của Ban huấn luyện, sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và đặc biệt là tinh thần đoàn kết, nỗ lực và những đóng góp thầm lặng của các cầu thủ. Thành tích của bóng đá Việt Nam tại Giải bóng đá U23 châu Á 2026 đã truyền đi thông điệp mạnh mẽ về hình ảnh thế hệ trẻ Việt Nam trong kỷ nguyên mới giàu khát vọng, bản lĩnh, ý chí, kiên cường, đoàn kết, sẵn sàng vươn ra “biển lớn”…
Giá vàng thiết lập kỷ lục mới trong tuần qua
Tuần qua, giá vàng trong nước tiếp tục thiết lập kỷ lục mới. Phiên cuối tuần, giá vàng miếng SJC niêm yết giá trên thị trường giao dịch ở mức 172,3 - 174,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 2,1 triệu đồng ở cả hai chiều so với giá chốt phiên trước đó. Giá vàng nhẫn cũng đạt mức giao dịch kỷ lục ở mức 171,3 - 174,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng khoảng 2 triệu đồng. Giá vàng trong nước đồng loạt tăng mạnh theo đà tăng của giá vàng thế giới. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, mỗi lượng vàng thế giới có giá khoảng 158,6 triệu đồng. Như vậy, giá vàng miếng SJC trong nước đang cao hơn giá vàng thế giới khoảng 16 triệu đồng/lượng.
Giá vàng có thể tiếp tục biến động trong thời gian tới. Ảnh minh họa: Trần Việt/TTXVN
Theo chuyên gia kinh tế TS Nguyễn Trí Hiếu, từ đầu năm 2025 đến nay, giá vàng thế giới đã tăng khoảng 50%, còn giá vàng trong nước tăng khoảng 70%. Dự báo thời gian tới, xác xuất giá vàng tăng tiếp khoảng 60% nếu các yếu tố hỗ trợ hiện nay được duy trì. Tuy nhiên, cần lưu ý, giá vàng miếng SJC đang cao hơn giá vàng thế giới khoảng 16 triệu đồng/lượng, điều này tiềm ẩn rủi ro cho nhà đầu tư.
"Khi Nghị định 232/2025/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng thực sự đi vào cuộc sống, bỏ cơ chế độc quyền và cho phép nhập khẩu vàng, thị trường trong nước sẽ ổn định hơn, thu hẹp khoảng cách giá vàng trong nước và thế giới; yếu tố cung cầu được đảm bảo sẽ kéo giá vàng trong nước đi xuống trong ngắn hạn", ông Hiếu nhận định…
Giá vé máy bay Tết tăng cao dù nguồn cung kỷ lục
Trong tuần qua, các hãng hàng không nội địa thông báo tăng 30% số chuyến phục vụ Tết Nguyên Bính Ngọ đán 2026, song giá vé nhiều đường bay vẫn tang cao, thậm chí hết vé. Theo đại diện các hãng hàng không, nguyên nhân khiến giá vé tăng cao đến từ sự lệch chiều nhu cầu. Trước Tết, dòng khách từ miền Nam ra Bắc tăng mạnh, sau Tết lượng khách quay lại miền Nam dồn dập, khiến các hãng phải chịu bay rỗng một chiều, nên giá vé ở chiều cao điểm tăng để bù đắp cho chiều thấp điểm.
Giá vé máy bay dịp Tết 2023 đang tăng cao khiến người dân phải chật vật mua vé. Ảnh: Hoàng Tuyết/Báo Tin tức và Dân tộc
Đáp ứng nhu cầu đi lại tăng mạnh trong dịp Tết Nguyên đán, các hãng hàng không đã mở thêm đường bay mới, tăng hàng nghìn chuyến bay đêm trên nhiều trục chính, giúp giảm áp lực cho khung giờ cao điểm ban ngày. Theo kế hoạch, từ ngày 1/2 đến ngày 3/3/2026, Vietnam Airlines dự kiến khai thác hơn 1.300 chuyến bay đêm, cung ứng gần 300.000 ghế; từ ngày 1/2, Vietravel Airlines cũng tăng cường đường bay TP Hồ Chí Minh – Vinh để đáp ứng nhu cầu hành khách.
Trong bối cảnh nhu cầu đi lại dịp Tết Nguyên đán 2026 tiếp tục tăng cao, các hãng hàng không khuyến nghị hành khách chủ động mua vé sớm, linh hoạt lựa chọn khung giờ bay, đặc biệt là các chuyến bay đêm và chỉ mua vé qua các kênh bán chính thức để hạn chế rủi ro phát sinh.
Xử phạt Zalo, TikTok vì vi phạm quyền lợi người tiêu dùng
Trong tuần, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Tập đoàn VNG (Zalo) 810 triệu đồng do không thiết lập phương thức để người tiêu dùng lựa chọn phạm vi thông tin cá nhân, không có cơ chế cho phép người tiêu dùng lựa chọn việc sử dụng thông tin cá nhân để quảng cáo, giới thiệu sản phẩm hàng hóa, dịch vụ và hoạt động có tính chất thương mại khác. Đồng thời, vi phạm về điều kiện giao dịch chung và không công khai quy trình tiếp nhận và giải quyết phản ánh, yêu cầu, khiếu nại của người tiêu dùng theo hình thức niêm yết ở vị trí dễ nhìn thấy tại trụ sở, địa điểm kinh doanh và đăng tải trên trang thông tin điện tử…
Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương) vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Tập đoàn VNG (Zalo).
Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia cũng đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TikTok với số tiền 880 triệu đồng do không có cơ chế để người tiêu dùng lựa chọn việc cho phép hoặc không cho phép thực hiện việc sử dụng thông tin của người tiêu dùng để quảng cáo, giới thiệu sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ; gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng thông qua việc cung cấp thông tin không đầy đủ về nội dung, đặc điểm giao dịch giữa người tiêu dùng với tổ chức, cá nhân kinh doanh và không ban hành trình tự, thủ tục, phương thức hoặc biện pháp phù hợp với từng đối tượng người tiêu dùng.
Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia đã yêu cầu hai Công ty chấm dứt các hành vi vi phạm, chủ động rà soát và hoàn thiện các nội dung, chính sách, bảo đảm tuân thủ đầy đủ, chính xác các quy định của pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.