06:12 04/06/2018

Nổ súng tóm gọn cặp đôi giật Iphone ở trung tâm TP Hồ Chí Minh

Lực lượng chức năng đã phải nổ súng chỉ thiên để trấn áp, bắt giữ cặp đôi vừa ra tay giật điện thoại ở trung tâm TP Hồ Chí Minh.

Sáng 4/6, Đội cảnh sát hình sự Công an quận 1 TP Hồ Chí Minh cho biết đang tạm giữ đối tượng Huỳnh Định Kỳ (45 tuổi, tạm trú huyện Củ Chi) và Hồ Thị Thạnh (29 tuổi, ngụ quận 2) để điều tra làm rõ về hành vi “Cướp giật tài sản”.

Hai đối tượng bị bắt giữ. Ảnh công an cung cấp.

Theo đó, khoảng 21 giờ 45 ngày 3/6, tổ Cảnh sát hình sự đặc nhiệm - Đội cảnh sát hình sự Công an quận 1 trong lúc tuần tra kiểm soát trên đường thì phát hiện cặp đôi Huỳnh Định Kỳ và Hồ Thị Thạnh điều khiển xe máy biển số 79L8 - 5796 chạy trên đường có dấu hiệu khả nghi nên bám theo.


Đến 22 giờ cùng ngày, khi phát hiện chị Nguyễn Thúy Hồng (20 tuổi, ngụ quận 2) đang ngồi ở Công viên 23/9 nghe điện thoại, Kỳ dừng xe chờ bên đường Lê Lai, còn Hạnh đi bộ tới chị Hồng rồi ra tay giật chiếc điện thoại chạy ra vị trí Kỳ đang chờ sẵn để tẩu thoát.

Tang vật được thu giữ. Ảnh công an cung cấp.

Ngay lập tức, một chiến sĩ cảnh sát hình sự chạy đuổi theo, yêu cầu kiểm tra nhưng Hạnh vẫn bỏ chạy nên nổ 3 phát súng chỉ thiên để trấn áp thì bất ngờ Hạnh ném một vật về phía cảnh sát buộc cảnh sát phải nổ súng bắn vào chân Hạnh.


Hạnh nhảy lên xe của Kỳ đang đợi sẵn rồi tăng ga bỏ trốn, các chiến sĩ nhanh chóng đuổi theo. Trên đường tẩu thoát, đối tượng Kỳ liên tục lạng lách, đánh võng và ép xe các chiến sĩ.


Khi đến đường Lê Thị Riêng (quận 1) các cảnh sát hình sự đã ép ngã xe Kỳ và khống chế bắt giữ Hạnh, còn Kỳ chạy bộ đến đường Nguyễn Trãi thì bị bắt.

Hung khí được 2 đối tượng mang theo trong người. Ảnh công an cung cấp.

Tang vật thu được của cặp đôi là một túi xách, trong đó có 2 ống tuýp sắt (dài 60 cm) được mài nhọn hai đầu và 1 con dao (dài 35 cm) cùng tang vật là chiếc điện thoại Iphone. 


Hiện hai đối tượng đang được tạm giữ để lấy lời khai.


Mạnh Linh/Báo Tin tức