04:15 23/04/2021

Nổ súng chỉ thiên bắt thanh niên dương tính ma túy cầm kim tiêm tấn công CSGT

Điều khiển xe tải lưu thông vào đường cấm, CSGT ra hiệu dừng xe nhưng lái xe không chấp hành mà tăng tốc bỏ chạy rồi dùng ống kim tiêm tấn công CSGT.

Chú thích ảnh
Đối tượng Hải bị bắt giữ tại cơ quan công an. Ảnh: CTV

Ngày 23/4, Công an quận 12 (TP Hồ Chí Minh) lấy lời khai Huỳnh Phạm Ngọc Hải (32 tuổi, quê Quảng Nam) để tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc người này dùng ống kim tiêm tấn công lực lượng CSGT.

Khoảng 9 giờ 45 phút sáng cùng ngày, khi tổ công tác của Đội CSGT Bình Triệu (thuộc Phòng CSGT đường bộ đường sắt, Công an TP Hồ Chí Minh) đang thực hiện nhiệm vụ tại giao lộ Quốc lộ 1- Tô Ngọc Vân (Quận 12) thì phát hiện xe ô tô tải mang BKS: 61C-395.76 đi vào đường cấm nên ra hiệu lệnh dừng. Tuy nhiên, lái xe không chấp hành mà tăng tốc bỏ chạy.

Lúc này, đồng chí Đại úy Vũ Đình Nam và Thượng úy Mai Xuân Diệm nhanh chóng dùng xe mô tô đuổi theo, khi đến khu vực hẻm 338 Lê Thị Riêng, phường Thới An thì đối tượng dừng xe tải, bỏ chạy vào phòng trọ của người dân gần đó để ẩn nấp. Sau khoảng 10 phút, đối tượng trở ra và cầm ống kim tiêm trên tay có ý định tấn công.

Trước sự manh động, liều lĩnh của đối tượng, CSGT rút súng bắn 2 phát chỉ thiên. Ngay sau đó, đối tượng bỏ chạy và nhảy xuống ao trốn. Lực lượng chức năng quận 12 đã nhanh chóng có mặt cùng CSGT khống chế, bắt giữ đối tượng đưa về trụ sở làm việc.

Qua test nhanh, Hải dương tính với ma túy. Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng Quận 12 điều tra làm rõ.

Mạnh Linh/Báo Tin tức