10:19 12/10/2016

Nổ súng, chỉ huy quân sự phường chết tại phòng làm việc

Sau tiếng súng nổ tại UBND phường 3, quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh, mọi người phát hiện chỉ huy ban quân sự phường đã tử vong trong phòng làm việc.

Các đơn vị nghiệp vụ công an bên ngoài hiện trường. Ảnh: thanhnien.vn

Chiều 12/10, Đại tá Nguyễn Sỹ Quang, Trưởng phòng Tham mưu - Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã xác nhận thông tin trên.

Người tử vong được xác định là anh Lê Thanh Vũ (40 tuổi, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự phường).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 8 giờ ngày 12/10, trong lúc mọi người tại UBND phường 3, quận 11 đang làm việc thì nghe một tiếng nổ vang lên trong phòng làm việc của anh Lê Thanh Vũ. Mọi người chạy đến và phát hiện anh Vũ tử vong trong phòng, bên cạnh có một khẩu súng.

Sau đó, Công an quận 11, các đơn vị nghiệp vụ Công an Thành phố Hồ Chí Minh, Viện Kiểm sát nhân dân quận 11 tổ chức khám nghiệm hiện trường.

Đại tá Nguyễn Văn Hoàng, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh cũng xác nhận vụ việc trên và cho biết đã cử lực lượng đến phối hợp với cơ quan chức năng điều tra, làm rõ vụ việc.

Thành Chung (TTXVN)