07:05 01/07/2011

Nở rộ dịch vụ chăm sóc thú nuôi "lên lão"

Ở một quốc gia mà dịch vụ y tế và môi trường sống tốt như Nhật Bản, không chỉ người dân ngày càng sống thọ mà cả những con vật nuôi cũng có xu hướng sống lâu hơn.

Ở một quốc gia mà dịch vụ y tế và môi trường sống tốt như Nhật Bản, không chỉ người dân ngày càng sống thọ mà cả những con vật nuôi cũng có xu hướng sống lâu hơn. Chính những con vật nuôi "già cả" này đã làm phát sinh một loại hình dịch vụ chăm sóc sức khỏe đặc biệt dành riêng cho chúng ở Nhật Bản.

Một con chó “già cả” đang được nhân viên công ty chăm sóc thú nuôi đóng bỉm. Ảnh: Internet


Ngành dịch vụ này chăm sóc thú nuôi già mọi mặt, từ cung cấp bỉm, vật dụng hỗ trợ đi lại cho đến cấp cứu 24 giờ mỗi ngày. Ở Nhật Bản, thị trường này không hề nhỏ khi mà người dân nước này đang nuôi tới 22 triệu con chó và mèo.

Hoạt động kinh doanh thú nuôi ở Nhật Bản, bao gồm cả bán lẻ thú nuôi, bán lẻ thực phẩm và các sản phẩm khác dành cho chúng ước tính có giá trị khoảng 17 tỷ USD mỗi năm.

Rất nhiều người Nhật Bản cho biết họ muốn chăm sóc những con vật cưng của mình cho đến khi chúng tự qua đời. Bà Michiko Ozawa là một trong số đó. Bà đã từng chăm sóc con chó cưng tên Shiro của mình cho đến khi nó già yếu và qua đời. Sau hơn một thập kỷ sống cạnh chú chó cưng, bà Ozawa không nỡ bỏ đi chú chó Shiro 17 năm tuổi, ngay cả khi Shiro đã bị mù và hầu như không đi lại được.

Hãng tin AFP cho hay, để giúp những con thú nuôi sống những năm tháng cuối đời thoải mái, các công ty đã sản xuất nhiều sản phẩm mới. Trong số các công ty cung cấp các sản phẩm cho thú nuôi già phải kể đến công ty xây dựng nhà cửa Yamahisa có trụ sở tại Osaka. Năm năm trước, Yamahisa đã bắt đầu tham gia lĩnh vực cung cấp các sản phẩm dành cho thú nuôi "lên lão" khi nhận thấy đây là thị trường tiềm năng.

Thức ăn và dịch vụ chăm sóc tốt giúp tăng tuổi thọ thú nuôi ở Nhật Bản. Ảnh: AFP/TTXVN

Bà Yuko Kushibe, một nhân viên tiếp thị của Yamahisa, nhận định, có một xu thế rõ ràng là thú nuôi ở Nhật Bản đang lão hóa trong những năm gần đây. Cách đây 20 năm, người Nhật Bản rất thích nuôi những giống chó to lớn như chó Siberi hay chó săn. Và khi chúng già yếu hay lâm bệnh nằm “liệt giường”, chủ của chúng sẽ rất vất vả với công việc chăm sóc chúng.

Để giúp đỡ những người chủ này, công ty Yamahisa đã cung cấp một loạt các sản phẩm hữu ích như xe đẩy, băng đeo, bỉm hay những tấm thảm có tay cầm giúp người chủ dễ dàng đổi tư thế cho chúng. Ngoài ra, Yamahisa còn bán các thiết bị hỗ trợ hông để thú nuôi tự đứng lên và đi lại.

Trong khi đó, nhà sản xuất thiết bị điện tử Fujitsu đã phối hợp với các bác sĩ thú y để mở dịch vụ chăm sóc y tế 24/24 cho thú nuôi. Dịch vụ thử nghiệm này được triển khai tại một bệnh viện thú nuôi ở thủ đô Tôkyô thời gian gần đây. Nhờ có dịch vụ này mà bệnh viện có thể cấp cứu cho thú nuôi vào cả ban đêm với các trang thiết bị y tế cao cấp như máy chụp X-quang, máy chụp cắt lớp CT, máy siêu âm. Kết quả xét nghiệm và bệnh án được chuyển vào mạng máy tính chung, giúp các bác sĩ thú y có thể theo dõi chặt chẽ sức khỏe của các "bệnh thú" này.

Không chỉ dừng ở đó, các nhà khoa học tại Đại học Y Jikei còn đang thực hiện nghiên cứu về một loại bệnh phổ biến của mèo là suy thận. Các nhà nghiên cứu đã thành công trong việc tạo thận mèo mới bằng phôi lợn. Họ đã thử ghép thận mới thành công và dự kiến sẽ áp dụng kỹ thuật này với mèo thật trong vòng 2 năm nữa. Phẫu thuật ghép thận cho mèo dự kiến tốn khoảng 620 USD.

Ông Takashi Yokoo, trưởng nhóm nghiên cứu, cho rằng, trong tương lai, giúp thú nuôi có sức khỏe tốt hơn hoặc giúp chúng sống lâu hơn sẽ là một lĩnh vực mới của y học.

Lê Hải