08:10 12/08/2016

Nổ nhà máy điện Trung Quốc do rò rỉ đường ống hơi nước

Điều tra sơ bộ cho thấy nguyên nhân vụ nổ khiến ít nhất 21 người thiệt mạng ngày 11/8 tại tỉnh Hồ Bắc, miền Trung Trung Quốc là do vỡ đường ống.

Hiện trường vụ nổ tại nhà máy điện ở Hồ Bắc ngày 11/8. Ảnh: THX/TTXVN

Theo Tân Hoa xã, chính quyền thành phố Đương Dương cho biết, đường ống trên bị vỡ trong quá trình thử nghiệm. Đường ống dẫn hơi nước chịu áp suất cao đã phát nổ tại một nhà máy của Công ty TNHH sản xuất điện năng Madian Gangue (Madian Gangue Power Generation Co. Ltd) ở thành phố Đương Dương vào khoảng 15h20 (giờ địa phương). Vụ nổ cũng khiến 5 người bị thương, trong đó có 3 người trong tình trạng nguy kịch. Nhà chức trách đang tiếp tục điều tra vụ việc.

Tai nạn và sự cố thường xuyên xảy ra tại các khu công nghiệp ở Trung Quốc do thực trạng giám sát lỏng lẻo các tiêu chuẩn về an toàn. Hồi cuối tháng 6 vừa qua, ít nhất 131 người đã phải nhập viện sau khi hóa chất diketene tại nhà máy công nghệ sinh học Beichen Biotechnology, ở tỉnh Sơn Đông, miền Đông Trung Quốc, bị rò rỉ. Điều tra sơ bộ cho thấy nguyên nhân vụ rò rỉ trên là do bất cẩn.

TTXVN/Tin Tức