10:17 09/10/2014

Nổ lựu đạn gây thương vong ở Kuala Lumpur

Một người chết và 13 người khác đã bị thương trong một vụ nổ lựu đạn tại khu giải trí ở thủ đô Kuala Lumpur (Malaysia) vào sáng 9/10.

Một người chết và 13 người khác đã bị thương trong một vụ nổ lựu đạn tại khu giải trí ở thủ đô Kuala Lumpur (Malaysia) vào sáng 9/10.

Lực lượng chức năng đang điều tra ở hiện trường.


Trong số những người bị thương có 1 người mang quốc tịch Singapore, 4 người Trung Quốc, 1 người Thái Lan, số còn lại là người Malaysia. Các nạn nhân ở độ tuổi từ 20 đến 42. Một quan chức Đại sứ quán Trung Quốc tại Kuala Lumpur cũng xác nhận có bốn phụ nữ Trung Quốc bị thương trong vụ nổ này và ngay lập tức họ đã được chuyển đến bệnh viện để điều trị.

Trong khi đó, nhật báo tiếng Anh tại nước sở tại, tờ "New Straits Times" dẫn lời Phó Cục trưởng Cục điều tra tội phạm Cảnh sát Kuala Lumpur Khairy Ahrasa cho biết có hai quả lựu đạn được cho là đã được ném xuống từ tầng hai của một tòa nhà ở khu phức hợp Sun Complex, một trong số đó đã phát nổ trên phố. Cảnh sát đã thu hồi và vô hiệu hóa quả lựu đạn còn lại.

Bộ trưởng Nội vụ Malaysia Ahmad Zahid Hamidi đã kêu gọi người dân thủ đô bình tĩnh và cho biết cảnh sát đang tiến hành điều tra vụ việc. Ông cũng cho biết chưa thể khẳng định vụ nổ có liên quan tới các hoạt động khủng bố. Thứ trưởng Bộ Nội vụ Wan Junaidi Jaafar cho biết cảnh sát sẽ nhanh chóng điều tra để tìm ra thủ phạm vụ tấn công. Tuy nhiên, ông cũng khẳng định chưa có thông tin gì về động cơ cũng như ai đứng đằng sau vụ nổ.


TTXVN/Tin Tức