08:11 23/08/2012

Nỗ lực cứu chữa nạn nhân vụ xe lao xuống vực

10 giờ 30 phút ngày 23/8, 34 bệnh nhân đã được Bệnh viện Bệnh viện 115 chụp cắt lớp. Bệnh viện cũng đang làm thủ tục để chuyển một số bệnh nhân quá nặng đi Hà Nội cứu chữa.

Liên quan tới vụ tai nạn giao thông ở dốc Truông Vên (giáp ranh giữa hai huyện Diễn Châu và Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An), ông Phạm Văn Dũng - Phó Giám đốc phụ trách chuyên môn Bệnh viện 115 cho biết: Đội ngũ y bác sĩ đang nỗ lực dùng mọi biện pháp chuyên môn, cứu chữa các bệnh nhân.

 

Đến 10 giờ 30 phút ngày 23/8, 34 bệnh nhân đã được chụp cắt lớp. Qua công tác sơ cứu ban đầu, một số bệnh nhân nhẹ đã dần hồi phục sức khỏe, các bệnh nhân nặng tiếp tục được các bác sĩ chăm sóc, cứu chữa. Bệnh viện cũng đang làm thủ tục để chuyển một số bệnh nhân quá nặng đi Hà Nội cứu chữa. Trong số các nạn nhân bị thương, có 2/3 là nữ, đa số là những người cao tuổi từ 50 đến trên 70 tuổi. Hầu hết là đa chấn thương, nhiều người bị thương ở vùng đầu, chân, tay… khá nặng.

 

Hiện trường vụ lật xe. Ảnh: vnexpress.net

 

Ngay trong sáng 23/8, lãnh đạo một số ban ngành của tỉnh Nghệ An như Sở Giao thông Vận tải, Sở Y tế… đã đến thăm hỏi và động viên các nạn nhân bị nạn.

 

Trước đó, vào khoảng 4 giờ15' ngày 23/8 trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua địa phận dốc Truông Vên đã xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng khiến 3 người tử vong và 34 người bị thương. Trong 2 nạn nhân tử vong tại chỗ, một người tên Thanh, một người chưa xác định danh tính. Nạn nhân Lê Thị Minh (57 tuổi) trú tại Khu tập thể Nam Đồng, Đống Đa - Hà Nội bị tử vong khi đang trên đường đi cấp cứu.

 

Được biết, chiếc xe bị tai nạn mang biển kiểm soát 29B - 03629, là một trong trong tổng số 14 chiếc xe chở 60 phật tử xuất phát từ Hà Nội vào Quảng Trị làm lễ cầu siêu cho các liệt sỹ. Theo thông tin ban đầu từ cơ quan chức năng, chiếc xe bị lật có thể do lái xe bị mất lái.

 

 TTXVN/Tin tức