05:10 22/05/2014

Nổ lớn giữa chợ Tân Cương, 120 người thương vong

Ít nhất 31 người đã thiệt mạng và hơn 90 người bị thương trong vụ nổ tại khu chợ ngoài trời ở Urumqi, thủ phủ khu tự trị Duy Ngô Nhĩ Tân Cương, Tây Bắc Trung Quốc, sáng 22/5.

Ít nhất 31 người đã thiệt mạng và hơn 90 người bị thương trong vụ nổ tại khu chợ ngoài trời ở Urumqi (U-rum-chi), thủ phủ khu tự trị Duy Ngô Nhĩ Tân Cương, Tây Bắc Trung Quốc, sáng 22/5.

Vừa xảy ra vụ nổ tại thủ phủ khu tự trị Duy Ngô Nhĩ Tân Cương. Ảnh minh họa


Các nhân chứng cho biết 2 xe ô tô chạy đường trường từ phía Bắc xuống phía Nam đã lao vào khu chợ lúc 7 giờ 50 phút sáng 22/5 (giờ địa phương) và có chất nổ ném ra từ trong xe, sau đó một xe phát nổ trong chợ. Cảnh sát đã phong tỏa khu chợ.

Sau vụ việc trên, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã cam kết nghiêm trị các phần tử khủng bố và nỗ lực hết sức để duy trì ổn định tại Tân Cương.

Trước đó, tối 30/4 vừa qua, tại ga tàu hỏa lớn nhất ở Urumqi đã xảy ra một vụ tấn công khủng bố làm 3 người thiệt mạng và 79 người bị thương.

Kể từ cuối tháng 3 đến nay, các tòa án địa phương ở Tân Cương đã xét xử và kết án tù giam 39 đối tượng liên quan đến kích động bạo lực, tổ chức và tham gia các hoạt động khủng bố, sản xuất trái phép vũ khí, kích động hận thù sắc tộc và kỳ thị sắc tộc...tại khu tự trị này.


TTXVN/ Tin tức