12:11 21/12/2010

Nổ đường ống dẫn dầu gây thương vong lớn

Các nhà chức trách Mêhicô đang tiến hành điều tra nguyên nhân dẫn tới vụ nổ lớn đường ống dẫn dầu xảy ra ngày 19/12 (giờ địa phương), khiến ít nhất 28 người thiệt mạng và 52 người khác bị thương.

Các nhà chức trách Mêhicô đang tiến hành điều tra nguyên nhân dẫn tới vụ nổ lớn đường ống dẫn dầu xảy ra ngày 19/12 (giờ địa phương), khiến ít nhất 28 người thiệt mạng và 52 người khác bị thương.


Vụ nổ trên, xảy ra tại đường ống dẫn dầu của tập đoàn dầu khí Pemex trên địa phận huyện San Martin Texmelucan, bang Puebla, miền Trung nước này, cũng nhấn chìm hàng chục ngôi nhà trong biển lửa.

Vụ nổ đường ống dẫn dầu phá hủy nhiều xe ô tô ở khu vực gần đó.

Bộ trưởng Nội vụ bang Puebla, ông Valentín Meneses Rojas cho hay, nguyên nhân của vụ nổ là do các nhóm tội phạm đã đục đường ống dẫn dầu của tập đoàn Pemex để lấy trộm dầu bán kiếm lời.


Tuy nhiên, phương tiện thô sơ cùng với áp lực trong ống dẫn cao đã khiến dầu chảy tràn ra ngoài và bắt lửa, biến đường phố thành những con sông lửa.

Theo một thông báo của tập đoàn Pemex, vụ nổ bắt nguồn từ 2 đường ống dẫn dầu bắt lửa, khiến nguồn cung cấp dầu của họ ngay lập tức bị cắt đứt. Các nhân viên cứu hộ, cứu hỏa và quân đội nước này đã được huy động chữa cháy và cứu giúp các nạn nhân.


Hàng trăm người dân đã được sơ tán khỏi khu vực nguy hiểm. Tuy ngọn lửa đã nhanh chóng được dập tắt nhưng các nhà chức trách lo ngại dầu đã tràn tới sông Atoyac gần đó.

Tổng thống Mêhicô, Felipe Calderon, đã tới thị sát khu vực xảy ra vụ việc và trực tiếp chỉ đạo công tác cứu trợ.


Chính quyền bang Puebla đang tập trung khắc phục hậu quả và tích cực điều tra nhằm xác định thủ phạm gây ra vụ cháy nổ trên. Nạn trộm cắp dầu từ các đường ống của Mêhicô hiện có xu hướng tăng cao, tổn thất khoảng 10% sản lượng của Pemex với trị giá thiệt hại trung bình hàng năm tới 800 triệu USD.

Việt Hòa (P/v TTXVN tại Mêhicô) - Quang Minh