07:20 23/07/2015

Nổ bồn chứa tại Công ty Vedan là do rò khí metan

Nguyên nhân ban đầu của vụ nổ bồn chứa làm một công nhân tử vong tại Công ty Cổ phần hữu hạn Vedan là do rò rỉ khí metan.

Chiều 23/7, Thanh tra Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Nai, Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai và lực lượng công an Đồng Nai đã khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi nạn nhân tại vụ nổ bồn chứa rỉ đường tại Công ty Cổ phần hữu hạn Vedan Việt Nam (ấp 1A, Quốc lộ 51, xã Phước Thái, huyện Long Thành, Đồng Nai). Các cơ quan chức năng xác định, nguyên nhân ban đầu của vụ nổ bồn chứa làm một công nhân tử vong là do rò rỉ khí metan. Đây là trường hợp thuộc tai nạn lao động.


Hệ thống xử lý nước thải của Công ty CPHH Vedan Việt Nam. Ảnh: Tràng Dương-TTXVN.


Trước đó, khoảng 9 giờ 30 phút sáng 23/7, khi công nhân Công ty Vedan Việt Nam đang làm việc thì nghe thấy một tiếng nổ lớn từ khu bồn chứa rỉ đường (trong khuôn viên công ty), sau tiếng nổ, anh Ngô Văn Khoa (sinh năm 1981, quê Hà Tĩnh, ở tại xã Hắc Dịch, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu) là công nhân hàn của Công ty Vedan Việt Nam bị ngã từ trên cao xuống, tử vong tại chỗ.


Theo những công nhân chứng kiến vụ việc, vào thời điểm trên, một nhóm công nhân gồm 3 thợ hàn đang sửa chữa bồn chứa chất thải rỉ mật thì bất ngờ bồn phát nổ khiến anh Khoa (một trong 3 công nhân) văng từ độ cao 12m xuống mặt đất, 2 công nhân còn lại leo theo đường cầu thang xuống thoát nạn. Lãnh đạo Công ty Vedan Việt Nam cho biết, sự việc xảy ra ngoài ý muốn, công ty sẽ lo toàn bộ chi phí, trợ cấp cho gia đình nạn nhân.


Công Phong (TTXVN)