09:18 12/09/2015

Nổ bình ga ở Ấn Độ, ít nhất 82 người chết

Ít nhất 82 người đã thiệt mạng và khoảng 100 người bị thương sau một vụ nổ bình ga tại nhà hàng Ấn Độ trong bữa ăn sáng.


Hiện trường vụ nổ. Ảnh: AFP


Báo Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng dẫn một nguồn tin quan chức y tế cấp cao ở huyện Jhabua, bang Madhya Pradesh, miền Trung Ấn Độ cho hay số người tử vong sau vụ nổ bình ga xảy ra ngày 12/9 tại một nhà hàng đã lên đến 82 người.

Theo một cảnh sát, vụ nổ xảy ra vào buổi sáng tại nhà hàng Sethiya ở thị trấn Petlawad trong lúc có đông khách hàng là nhân viên văn phòng và học sinh đang ăn sáng. Vụ nổ gây thiệt hại lớn do trong nhà hàng có chứa chất nổ dùng để sản xuất pháo hoa và nhà hàng nằm ở khu vực dân cư. Những người bị thương đã được đưa vào bệnh viện chữa trị, trong đó có một số đang trong tình trạng nguy kịch. 

Truyền hình địa phương đưa hình ảnh cho thấy nhà hàng trên đổ sập và các tòa nhà lân cận bị hư hại sau vụ nổ. Lực lượng cứu hộ đang tìm kiếm những người sống sót trong đống đổ nát. Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra làm rõ vụ việc.

Cùng ngày, Tổng thống Ấn Độ Pranab Mukherjee, Phó Tổng thống Hamid Ansari, Thủ tướng Narendra Modi đã gửi lời chia buồn tới các gia đình nạn nhân trong vụ sập cần cẩu tại Đại Thánh đường ở Thánh địa Mecca tại Saudi Arabia chiều 11/9 làm 107 người thiệt mạng và 238 người bị thương, trong đó có 9 công dân Ấn Độ.

Vụ tai nạn xảy ra trong bối cảnh lễ hành hương Haji thường niên của người Hồi giáo tới Thánh địa Mecca diễn ra trong tháng 9 này, sự kiện dự kiến thu hút hàng triệu tín đồ Hồi giáo tham dự. Năm ngoái, nhà chức trách Saudi Arabia đã giảm số người được phép tham gia lễ hành hương này vì những lý do an toàn liên quan hoạt động xây dựng mở rộng Đại Thánh đường ở Thánh địa Mecca.

TTXVN/Tin Tức