05:21 24/05/2020

Ninh Thuận oằn mình chống khô hạn

Tỉnh Ninh Thuận vừa công bố cấp độ rủi do hạn hán ở cấp độ 3, riêng 2 huyện Thuận Nam, Thuận Bắc ở cấp độ 4.

Tính đến ngày 24/5/2020, tổng lượng nước ở 21 hồ chứa của tỉnh chỉ còn 23,78/194,49 triệu m3, chiếm hơn 12% dung tích thiết kế; trong đó đã có 17 hồ chứa đang cạn kiệt, một số hồ đã trơ đáy.

Vụ Hè Thu năm 2020, Ninh Thuận phải dừng sản xuất với diện tích hơn 15.300ha; trong đó, lúa hơn 10.800ha, rau màu hơn 4.500ha.

Bên cạnh đó, vấn đề nước sinh hoạt của người dân cũng gặp nhiều khó khăn. Tình hình hạn hán dự kiến còn kéo dài, tỉnh Ninh Thuận đang tích cực thực thi nhiều biện pháp để hỗ trợ người dân và triển khai nhiều giải pháp để chống hạn. 

Chú thích ảnh
Lực lượng Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh Ninh Thuận mang nước sạch lên cho người dân thôn Tà Nôi, huyện Ninh Sơn trong đợt hạn hán kéo dài. Ảnh: TTXVN
Chú thích ảnh
 Người dân bơm nước từ những hố được đào sâu xuống đáy sông Lu, huyện Thuận Nam để lấy nước sinh hoạt và tưới tiêu do hạn hán kéo dài. Ảnh: TTXVN
Chú thích ảnh
 Từ đầu tháng 5/2020 đến nay, toàn tỉnh có 180 hộ/703 nhân khẩu phải dùng nước sinh hoạt do chính quyền địa phương và lực lượng chức năng chở đến cấp. Ảnh: TTXVN
Chú thích ảnh
Người dân thôn Tà Nôi, huyện Ninh Sơn tích trữ nước sạch. Ảnh: TTXVN
Chú thích ảnh
Người dân Ninh Thuận tích trữ nước. Ảnh: TTXVN
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Người dân thôn Tà Nôi, huyện Ninh Sơn tích trữ nước vào chum, vại, bình, can..do hạn hán kéo dài. Ảnh: TTXVN
Chú thích ảnh
Người dân thôn Tà Nôi, huyện Ninh Sơn phải sử dụng những vũng nước đục còn sót lại dưới suối để giặt giũ và sinh hoạt do hạn hán kéo dài. Ảnh: TTXVN
Danh Lam - Thành Đạt (TTXVN )