02:19 21/02/2015

Ninh Thuận khai hội đua thuyền rồng mở lạch ra khơi đầu xuân

Chiều 21/2, lễ khai hội đua thuyền rồng mở lạch ra khơi đánh bắt thủy hải sản đầu xuân Ất Mùi của ngư dân vùng biển ở hai xã Cà Ná và Phước Diêm, huyện Thuận Nam (Ninh Thuận) đã diễn ra sôi nổi.

Chiều 21/2 (tức mồng 3 Tết), lễ khai hội đua thuyền rồng mở lạch ra khơi đánh bắt thủy hải sản đầu xuân Ất Mùi của ngư dân vùng biển ở hai xã Cà Ná và Phước Diêm, huyện Thuận Nam tỉnh Ninh Thuận đã diễn ra sôi nổi.

Các đội thuyền ra khơi thi đấu. Ảnh: Công Thử – TTXVN


Đua thuyền rồng mở lạch ra khơi đánh bắt đầu xuân là lễ hội truyền thống của ngư dân ven biển ở tỉnh Ninh Thuận, thu hút đông đảo ngư dân đến cổ vũ, động viên, tạo không khí thi đua lao động sản xuất đầu xuân mới 2015. Tại hội thi, 4 đội đua đã thể hiện sức mạnh tay chèo dẻo dai qua 3 lượt đấu, mỗi lượt đấu dài 800 m đường biển.
Khai hội đua thuyền rồng mở lạch ra khơi đánh bắt là nét văn hóa truyền thống, mang đậm bản sắc dân tộc của ngư dân vùng biển, cầu mong quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, sóng yên biển lặng, ngư dân được mùa tôm, mùa cá. Lễ hội cũng là dịp để ngư dân thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết, trao đổi học hỏi kinh nghiệm để ra khơi bám biển đánh bắt, tạo không khí hăng say trong lao động sản xuất, hứa hẹn mang lại nhiều thắng lợi mới sau mỗi chuyến ra khơi.

Với đội hình đồng đều, sức mạnh vượt trội, đội đua đến từ thôn Lạc Sơn, xã Cà Ná đã giành ngôi vô địch của lễ khai hội đua thuyền rồng năm nay.


Công Thử (TTXVN)