09:08 01/09/2011

Ninh Bình: Xuất khẩu tăng gấp 3,5 lần

Trong 8 tháng qua, giá trị hàng xuất khẩu trên địa bàn Ninh Bình đạt hơn 160 triệu USD, gấp gần 3,5 lần so với cùng kỳ năm trước, tăng gần 20 triệu USD so với kế hoạch cả năm 2011.

Trong 8 tháng qua, giá trị hàng xuất khẩu trên địa bàn Ninh Bình đạt hơn 160 triệu USD, gấp gần 3,5 lần so với cùng kỳ năm trước, tăng gần 20 triệu USD so với kế hoạch cả năm 2011. Các sản phẩm xuất khẩu chủ yếu là quần áo may sẵn đạt gần 15 triệu chiếc, tăng gần gấp 2 lần so với năm trước, chiếm hơn 50% tổng giá trị xuất khẩu. Các mặt hàng truyền thống của địa phương như nước dứa cô đặc đạt gần 270 tấn. Một số mặt hàng mới đưa vào xuất khẩu sang các thị trường Đông Nam Á như xi măng, clanhke đạt 470.000 tấn, hạt điều nhân chế biến đạt gần 200 tấn, túi nhựa đạt gần 750 tấn, góp phần đưa giá trị hàng xuất khẩu của Ninh Bình đạt mức cao nhất từ trước tới nay.

Bà Phạm Thị Hồng, Giám đốc Sở Công Thương Ninh Bình cho biết: Tám tháng qua, ngành đã phối hợp với các địa phương trong tỉnh tổ chức nhiều lớp đào tạo, nâng cao tay nghề cho người lao động, đầu tư hơn 2 tỷ đồng cho các đơn vị sản xuất hàng xuất khẩu, tổ chức nhiều cuộc tham quan, tìm kiếm thị trường và xúc tiến thương mại để các cơ sở sản xuất bám sát thị trường và chủ động điều chỉnh kế hoạch sản xuất hợp lý. Mặt khác, tỉnh Ninh Bình cũng có cơ chế mời gọi đầu tư cởi mở, thu hút thêm nhiều cơ sở sản xuất mới vào các khu công nghiệp. Một số cơ sở sản xuất chuẩn bị đi vào hoạt động, sẽ góp phần tăng nguồn thu ngân sách và tăng giá trị xuất khẩu trong thời gian tới.

Vũ Khắc Cư