06:13 20/06/2022

Ninh Bình ra quân xử lý vi phạm an toàn giao thông

Trong 3 tháng cao điểm (bắt đầu từ ngày 20/6), công an Ninh Bình sẽ tập trung xử lý vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện giao thông đường bộ, vi phạm tốc độ, vi phạm về cơi nới thùng xe và chở hàng quá tải, quá khổ trên đường bộ, các hành vi tụ tập điều khiển phương tiện lạng lách, đánh võng, dàn hàng ngang, đua xe trái phép...

Chú thích ảnh
Lãnh đạo Công an tỉnh Ninh Bình phát động xuất quân và giao nhiệm vụ cho toàn lực lượng. 

Ngày 20/6, Công an tỉnh Ninh Bình tổ chức lễ ra quân thực hiện 3 tháng cao điểm (bắt đầu từ ngày 20/6) kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông với mục tiêu chủ động phòng ngừa, ngăn chặn, kéo giảm tai nạn giao thông góp phần bảo đảm an ninh, trật tự.

Theo Công an tỉnh Ninh Bình, thời gian gần đây, tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn cả nước nói chung và địa bàn tỉnh nói riêng có diễn biến phức tạp, xảy ra nhiều vụ tai nạn gây hậu quả nghiêm trọng về tính mạng, tài sản và sức khỏe của nhân dân. Ngày 14/6, tại tỉnh Ninh Bình xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng làm 4 người chết, 5 người bị thương.

Tại lễ ra quân, Đại tá Vũ Anh Thiều, Phó Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình đã phát động xuất quân và giao nhiệm vụ cho toàn lực lượng. Đồng thời yêu cầu các đơn vị tổ chức các hoạt động tuyên truyền sâu rộng quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông; cảnh báo về các nguy cơ, nguyên nhân, hậu quả của các vụ tai nạn giao thông; biểu dương gương người tốt, việc tốt, phê phán các hành vi vi phạm.

Chú thích ảnh
Quang cảnh Lễ ra quân. 

Các đơn vị huy động tối đa các lực lượng, phương tiện, sử dụng có hiệu quả các thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp công tác; kịp thời phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và tập trung xử lý từ gốc các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng như: vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện giao thông đường bộ, vi phạm tốc độ, vi phạm về cơi nới thùng xe và chở hàng quá tải trọng, quá khổ trên đường bộ, các hành vi tụ tập điều khiển phương tiện lạng lách, đánh võng, dàn hàng ngang, đua xe trái phép...

Việc kiểm tra, xử lý vi phạm phải được thực hiện triệt để và duy trì thường xuyên, liên tục, tạo chuyển biến tích cực về nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông của chủ phương tiện và lái xe; đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, có thông báo cụ thể biểu dương những đơn vị thực hiện tốt và phê bình, rút kinh nghiệm những đơn vị thực hiện thiếu quyết liệt, hiệu quả thấp để tai nạn giao thông tăng hoặc xảy ra tai nạn đặc biệt nghiêm trọng trên tuyến, địa bàn quản lý. 

Chú thích ảnh
 Công an Ninh Bình diễu hành tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ. 

Các đơn vị nghiệp vụ phối hợp chặt chẽ với lực lượng Cảnh sát giao thông thực hiện có hiệu quả đợt cao điểm nhất là trong công tác điều tra, giải quyết tai nạn giao thông, xử lý các trường hợp cố tình chống đối việc kiểm tra, cản trở giao thông hoặc gây đình trệ hoạt động công cộng, bảo đảm nghiêm minh, đúng quy định của pháp luật, góp phần răn đe, giáo dục, phòng ngừa chung.

Tin, ảnh: Hải Yến (TTXVN)