Sáng 22/7, bão số 3 bắt đầu ảnh hưởng đến khu vực ven biển của tỉnh Ninh Bình khiến một số địa phương bị ngập. Chính quyền địa phương đã phối hợp với các lực lượng nhanh chóng hỗ trợ, di dời người dân và tài sản ra khỏi vùng nguy hiểm đến nơi an toàn.
Một số tuyến đường xã Hải Thịnh (Ninh Bình) bị ngập. Ảnh: Thái Thuần/TTXVN
Sáng sớm 22/7, trên địa bàn xã Hải Thịnh có mưa to, gió lớn. Thời gian mưa kéo dài khiến một số vùng trũng ven đê biển Cồn Tròn, đê Hải Thịnh 2, Hải Thịnh 3, tổ dân phố số 1, 2, 3, 5 của xã Hải Thịnh bị ngập. Nước nhanh chóng tràn vào những nhà dân có nền nhà thấp với mức nước khoảng 20cm ảnh hưởng đến tài sản của nhân dân.
Trước tình hình đó, Công an xã Hải Thịnh đã huy động khoảng 30 cán bộ, phối hợp với chính quyền địa phương hỗ trợ nhân dân vận chuyển tài sản, thóc lúa, các thiết bị điện như tủ lạnh, tivi đến nơi an toàn, bảo vệ tài sản cho nhân dân.
Trước đó, trong các ngày 20 và 21/7, lực lượng công an cùng với chính quyền địa phương, bộ đội biên phòng đã rà soát vận động các hộ có người già yếu, người khuyết tật, người neo đơn, những hộ dân có nguy cơ ngập úng di dời đến nơi an toàn đồng thời chằng chống lại nhà cửa cho nhân dân.
Đến trưa 22/7, lực lượng chức năng đã hỗ trợ di dời trên 50 người dân cùng tài sản ra khỏi vùng nguy hiểm.
Theo thống kê của xã Hải Thịnh, do ảnh hưởng của bão số 3, đến trưa 22/7, toàn xã có 760 ha diện tích lúa, 220 ha hoa màu và 11ha ao đầm của nhân dân bị ngập úng. Đa số diện tích lúa mới cấy, hoa màu mới thu hoạch nên cơ bản thiệt hại không quá lớn nhưng ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống người dân.
Chủ tịch UBND xã Hải Thịnh Nguyễn Văn Long cho biết, trước bão, chính quyền địa phương đã phối hợp với lực lượng công an rà soát, vận động và giúp dân di chuyển khỏi nơi có nguy cơ ngập úng cao. Do đó, hiện tại, các lực lượng tiếp tục hỗ trợ nhân dân di chuyển tài sản đến nơi cao, an toàn, hạn chế thiệt hại cho nhân dân đến mức thấp nhất.
Về tuyến đê biển của xã, các đơn vị vẫn tiếp tục theo dõi chặt chẽ phát hiện và xử lý kịp thời các sự cố về đê, kè, cống; đảm bảo an toàn các công trình phòng chống thiên tai, tiêu thoát nước đệm và tiêu thoát úng kịp thời.
Xã Hải Thịnh có 3 tuyến đê là đê sông, đê cửa sông và đê biển với tổng chiều dài gần 18 km, phân bổ trên địa bàn 18 xóm. Tuyến đê biển của xã dài trên 7 km đang được sửa chữa, nâng cấp. UBND xã Hải Thịnh đã chuẩn bị 20.000 cọc tre, 8 xe khách, 12 xe tải và 7 máy múc; huy động 231 người tham gia công tác phòng chống thiên tai, sẵn sàng phương án di dời khoảng 1.700 người dân tại những nơi nguy hiểm đến trạm y tế, trường học trên địa bàn nhằm đảm bảo an toàn tính mạng cho nhân dân khi thời tiết diễn biến xấu.
Theo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Ninh Bình, do ảnh hưởng của cơn bão số 3, trong sáng 22/7, tỉnh Ninh Bình đã có gió mạnh cấp 6, giật cấp 9, có mưa to đến rất to, với lượng mưa phổ biến từ 80 – 180 mm, có nơi trên 200 mm; như phường Tam Điệp 214 mm; xã Hải Anh 213 mm; xã Giao Ninh 201 mm. Ngay trong buổi sáng, các địa phương trong tỉnh đã di dời gần 3.490 người dân đến các điểm tránh trú an toàn. Toàn tỉnh có 23.468 ha diện tích lúa ngập trắng, 1.530 ha lúa phất phơ.
Núi Vái Giời, phường Nam Hoa Lư, bị sạt lở với khối lượng khoảng 2 m3. Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh đã phối hợp với Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự phường Nam Hoa Lư kiểm tra và chỉ đạo Công ty cổ phần Dịch vụ và Thương mại Doanh Sinh cắm biển cảnh báo làm rào chắn tại khu vực sạt lở để cảnh báo cho người và phương tiện tham gia giao thông trên tuyến đường vào khu du lịch sinh thái Thung Nham được biết và chủ động đề phòng nguy hiểm.
Hiện các đơn vị cấp thoát nước trên địa bàn tỉnh đã vận hành 345 máy/110 trạm; 116 cống dưới đê. 19 cống được mở thoát nước trong đó Thác La mở 13 cửa; điều tiết hạ thấp mực nước hồ Yên Thắng…