Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, tối ngày 05/9, vùng áp thấp trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.
Ảnh minh họa: Hải Yến/TTXVN
Hồi 7 giờ ngày 6/9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 17,7 độ Vĩ Bắc; 117,6 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông.
Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-61km/giờ), giật cấp 9. Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão, di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 10- 15km/h, sức gió mạnh nhất cấp 8, giật cấp 10.
Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Trần Anh Dũng, để chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị của tỉnh; UBND các xã, phường theo dõi chặt chẽ diễn biến của áp thấp nhiệt đới; quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi; tổ chức kiểm đếm, thông báo cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của áp thấp nhiệt đới để chủ động phòng tránh, thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm; vùng nguy hiểm trong 24 giờ tới từ 16,0-20,0 độ Vĩ Bắc, 114,5-120,0 độ Kinh Đông; vùng nguy hiểm được điều chỉnh trong các bản tin dự báo.
Các lực lượng chức năng sẵn sàng lực lượng, phương tiện để cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu; tăng cường thông tin về diễn biến của áp thấp nhiệt đới đến các cấp chính quyền, chủ các phương tiện hoạt động trên biển và người dân biết để chủ động phòng tránh, ứng phó; tổ chức trực ban, theo dõi chặt chẽ tình hình diễn biến của áp thấp nhiệt đới và thường xuyên báo cáo về Sở Nông nghiệp và Môi trường
Tỉnh Ninh Bình có hệ thống đê với tổng chiều dài trên 1.200km và có 46 hồ với tổng dung tích 44,34 triệu m3; trong đó, có nhiều hồ lớn với dung tích từ 1 -5 triệu m3 như hồ Thác La, Đồng Chương, Đập Trời, Đá Lải, Yên Thắng, Núi Vá... Nhiều năm qua, hệ thống đê sông, đê biển, kè, cống, các tuyến kênh, hồ chứa trên địa bàn tỉnh luôn được Trung ương và tỉnh quan tâm đầu tư, nâng cấp, tu bổ, duy tu, bảo dưỡng đủ khả năng chống lũ, chống tràn, tích nước theo mực nước thiết kế; cơ bản đảm bảo an toàn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phòng, chống thiên tai.
Tuy nhiên, theo các cơ quan chức năng, nếu bão đổ bộ từ cấp 9 trở lên vào địa bàn tỉnh Ninh Bình, đồng thời lũ các sông trên địa bàn tỉnh ở mức trên báo động 3, có nguy cơ gây mất an toàn cho một số tuyến đê trọng điểm như đê hữu Đáy, đê sông Hoàng Long, đê sông Vạc, đê biển Bình Minh III, đê biển Hải Hậu.