12:14 27/12/2011

Nigiêria lo ngại về tình hình an ninh

Sau loạt vụ tấn công vào ngày Giáng sinh làm ít nhất 40 người thiệt mạng ở nhiều thành phố của Nigiêria, ngày 27/12 (giờ VN) hàng trăm người đã tìm cách rời khỏi thành phố Damaturu do lo ngại tái diễn các vụ tấn công của các tay súng Hồi giáo.

Sau loạt vụ tấn công vào ngày Giáng sinh làm ít nhất 40 người thiệt mạng ở nhiều thành phố của Nigiêria, ngày 27/12 (giờ VN) hàng trăm người đã tìm cách rời khỏi thành phố Damaturu do lo ngại tái diễn các vụ tấn công của các tay súng Hồi giáo, cũng như nguy cơ trả đũa của những người Cơ đốc giáo và đụng độ giữa các tay súng với lực lượng cảnh sát.

Một xe hơi bị thiêu rụi sau khi bom phát nổ bên ngoài nhà thờ St Theresa tại thành phố Madala hôm 25/12. Ảnh: AFP-TTXVN.

Cùng ngày, tại nhà thờ Thánh Teresa ở Madalla, gần thủ đô Abugia, nơi đã bị hư hại nặng sau một vụ tấn công hôm 25/12, hàng trăm người trong đó có cả các giám mục và linh mục, cũng như đại diện Tòa thánh Vaticăng tại Nigiêria, đã tập trung để tưởng niệm các nạn nhân xấu số.

Tại buổi tưởng niệm, Tổng giám mục John Onaiyekan nhấn mạnh các vụ tấn công hôm 25/12 là một thảm kịch quốc gia, ảnh hưởng tới tất cả mọi người và là một hồi chuông cảnh báo đối với đất nước. Ông cũng kêu gọi các lãnh đạo Hồi giáo đóng vai trò tích cực hơn nhằm tìm cách chấm dứt bạo lực thông qua việc giúp các cơ quan an ninh truy tìm và xử lý các tay súng sát hại dân thường.

Giới phân tích cho rằng các vụ đánh bom vào ngày Giáng sinh vừa qua đã làm gia tăng chia rẽ giữa miền Bắc có đa số người Hồi giáo sinh sống và miền Nam có đa số là người Cơ đốc giáo.

Chính phủ Nigiêria cáo buộc nhóm Hồi giáo Boko Haram tiến hành các vụ đánh bom đẫm máu nói trên và một nhân vật tự xưng là phát ngôn viên của nhóm này cũng đã lên tiếng thừa nhận. Tuy nhiên, các nỗ lực ngăn chặn hoạt động bạo lực của nhóm này gặp nhiều khó khăn, bao gồm việc xác định tổ chức và mục tiêu của nhóm này. Trên thực tế Boko Haram không có cấu trúc chỉ huy rõ ràng trong khi nhiều người tự xưng là đại diện của nhóm. Thậm chí thông tin Boko Haram có liên kết với các nhóm nước ngoài, như chi nhánh của mạng lưới khủng bố Al-Qaeda ở Bắc Phi, hay không vẫn còn đang gây tranh cãi.

TTXVN/Tin Tức