01:19 26/01/2012

Nigiêria: Bắt giữ 200 nghi can vụ tấn công đẫm máu tại Kano

Ngày 26/1, Nigiêria đã bắt giữ 200 người bị tình nghi có liên quan tới một loạt vụ tấn công đẫm máu tại Kano, thành phố lớn thứ hai ở Nigiêria, hôm 21/1 làm ít nhất 162 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương.

Ngày 26/1, Nigiêria đã bắt giữ 200 người bị tình nghi có liên quan tới một loạt vụ tấn công đẫm máu tại Kano, thành phố lớn thứ hai ở Nigiêria, hôm 21/1 làm ít nhất 162 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương.

Theo nguồn tin của cảnh sát, 80% số người bị bắt giữ nói trên là người Sát đến Nigiêria làm lính đánh thuê trong các vụ tấn công tại Kano. Nhóm Hồi giáo cực đoan Boko Haram được coi là thủ phạm gây ra các vụ bạo lực trên. Nguồn tin này cho biết thêm một số thành viên của Boko Haram đã tới gặp cảnh sát và đề xuất tiến hành một cuộc đối thoại với vai trò trung gian của "tiểu vương" Kano - thủ lĩnh quan trọng nhất đối với người dân ở thành phố này.


Thi thể các nạn nhân trong các vụ đánh bom ở Kano. Ảnh: AFP-TTXVN


Cảnh sát cũng cho biết đã phát hiện 10 chiếc xe chở đầy thiết bị gây nổ, có thể nhằm thực hiện các vụ tấn công tại nhiều điểm khác nhau tại thủ đô Abugia".

Trước đó, ngày 25/1, Tổng thống Nigiêria Goodluck Jonathan đã ra lệnh sa thải Cảnh sát trưởng Hafizz Ringim cùng toàn bộ 6 cấp phó của ông này sau khi xảy ra làn sóng tấn công làm gia tăng sự chỉ trích đối với các chính sách an ninh của nước này.Tổng thống Jonathan cũng đã bổ nhiệm ông Mohammed D. Abubakar làm Cảnh sát trưởng thay ông Ringim.
 
Đây được coi là bước đi đầu tiên tiến hướng tới tái tổ chức và thay đổi toàn diện lực lượng cảnh sát Nigiêria để lực lượng này hoạt động hiệu quả hơn và có khả năng đương đầu với các thách thức an ninh trong nước.

Ông Jonathan cũng thành lập một uỷ ban đặc biệt có nhiệm vụ "giám sát việc tái tổ chức khẩn cấp" lực lượng cảnh sát và tìm hiểu nguyên nhân khiến dân chúng mất lòng tin đối với cảnh sát.



TTXVN/Tin Tức