01:09 01/01/2012

Nigiêria ban bố tình trạng khẩn cấp do bạo động

Ngày 31/12, Tổng thống Nigiêria Goodluck Jonathan đã ban bố tình trạng khẩn cấp tại khu vực phía Bắc nước này do tình trạng bạo động đang có chiều hướng lan rộng bởi các nhóm người Hồi giáo gây ra. Đồng thời, ông ra lệnh đóng toàn bộ cửa khẩu với các quốc gia láng giềng ở khu vực phía Bắc này.

Ngày 31/12, Tổng thống Nigiêria Goodluck Jonathan đã ban bố tình trạng khẩn cấp tại khu vực phía Bắc nước này do tình trạng bạo động đang có chiều hướng lan rộng bởi các nhóm người Hồi giáo gây ra. Đồng thời, ông ra lệnh đóng toàn bộ cửa khẩu với các quốc gia láng giềng ở khu vực phía Bắc này.


Hiện trường vụ nổ bom ở thành phố Kaduna, miền bắc Nigiêria ngày 07/12/2011. Ảnh: THX/TTXVN


Ông Jonathan cho biết việc đóng cửa tạm thời các cửa khẩu ở các khu vực phía Bắc chỉ là biện pháp trước mắt nhằm đảm bảo an ninh trật tự và sẽ được dỡ bỏ khi tình hình trở lại bình thường. Các vụ đánh bom liều chết của nhóm Hồi giáo cực đoan Boko Haram vào dịp Lễ Giáng sinh trong tuần trước là một trong những nguyên nhân gây ra sự căng thẳng trên.

Các cửa khẩu biên giới giữa Nigiêria và các nước láng giềng Nigiê, Sát và Camơrun tạm thời đóng cửa cho đến khi có các thông báo tiếp theo. Tổng thống Nigiêria cũng đã chỉ thị cho Bộ trưởng Quốc phòng nước này được phép có những hành động "thích hợp", trong đó có việc thành lập các nhóm chống khủng bố đặc biệt nhằm đối phó với tình hình bạo động. Ông cũng yêu cầu chính quyền các bang ở khu vực phía Bắc cần tập trung nguồn lực và hợp tác để duy trì tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

Trước đó, các thành viên của nhóm Hồi giáo cực đoan Boko Haram đã thực hiện một loạt vụ đánh bom liều chết khắp Nigiêria vào Lễ Giáng sinh vừa qua, làm ít nhất 37 người thiệt mạng và 57 người khác bị thương.


TTXVN/Tin Tức