05:15 23/05/2026

Nigeria: Thiếu niên 16 tuổi gây chấn động vì khai gian tuổi để tranh cử Quốc hội

Một người mắc chứng lùn tại Nigeria đang trở thành tâm điểm chú ý sau khi bị phát hiện khai gian tuổi để tham gia tranh cử vào Quốc hội nước này.

Chú thích ảnh
Mahmud Sadis Buba, người mắc chứng lùn tại Nigeria, từng gây chú ý khi tham gia tranh cử vào Quốc hội nước này. Ảnh: O.C

Theo trang Oddity Central (Anh), Mahmud Sadis Buba, còn được biết đến với biệt danh “Abin Al-Ajabin Zazzau” (Kỳ nhân của Zaria), gây chú ý trên mạng xã hội Nigeria sau khi đoạn video ghi lại buổi thẩm tra ứng viên của đảng Đại hội Tiến bộ Toàn dân (APC) lan truyền mạnh hồi tháng trước. Ban đầu, nhiều người xem đây là hình ảnh cho thấy sự cởi mở và đa dạng hơn trong đời sống chính trị Nigeria. Tuy nhiên, vụ việc nhanh chóng chuyển thành bê bối gây tranh cãi trên phạm vi cả nước.

Trong đoạn video, Buba cho biết anh đến từ Sabon Gari, thuộc thành phố Zaria, có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông và từng làm nghề lái xe. Buba giải thích ngoại hình nhỏ bé và gương mặt trẻ hơn tuổi là do mắc chứng lùn, đồng thời khẳng định mình 30 tuổi.

“Người dân kêu gọi tôi phục vụ họ và tôi sẽ làm điều đó”, Buba nói trước các thành viên trong đảng APC. Phát biểu này sau đó được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội Nigeria.

Tuy nhiên, những nghi vấn bắt đầu xuất hiện khi các tài liệu cá nhân liên quan đến Buba bị phát tán trên mạng. Trong video thẩm tra, Buba khai sinh ngày 2/8/1995, song nhiều giấy tờ được cho là của anh lại cho thấy năm sinh thực tế là 2010.

Theo quy định của Nigeria, ứng viên tranh cử vào Quốc hội phải từ 25 tuổi trở lên. Nếu sinh năm 2010 đúng như các tài liệu bị rò rỉ, Buba hiện vẫn là người chưa thành niên theo luật pháp Nigeria cũng như các quy định quốc tế về quyền trẻ em.

Chú thích ảnh
Mahmud Sadis Buba có biệt danh “Kỳ nhân Zaria”. Ảnh: O.C

Hình ảnh hộ chiếu, giấy chứng nhận số định danh quốc gia (NIN), giấy khai sinh và hồ sơ học tập liên quan đến Buba đều cho thấy anh mới chỉ ở độ tuổi thiếu niên. Một giáo viên cũ cũng lên tiếng xác nhận từng giảng dạy Buba ở bậc trung học cơ sở và cho biết cậu mới 16 tuổi.

Trước những tranh cãi gia tăng, đảng APC ban đầu cho rằng Buba là mục tiêu của chiến dịch bôi nhọ. Tuy nhiên, khi các bằng chứng tiếp tục xuất hiện, đảng này đã quyết định loại tư cách ứng viên của Buba với lý do khai sai độ tuổi.

Sau đó, Buba gửi thư tới ban lãnh đạo APC thông báo rút khỏi cuộc đua vào ghế đại diện khu vực bầu cử liên bang Sabon Gari tại Hạ viện Nigeria. Trong thư, Buba cho biết quyết định được đưa ra sau quá trình tham vấn với các lãnh đạo và thành viên trong đảng.

Vụ việc hiện làm dấy lên nhiều câu hỏi trong dư luận Nigeria về quy trình thẩm tra ứng viên của APC, khi một người bị nghi chưa đủ tuổi theo quy định vẫn có thể vượt qua vòng xét duyệt và trở thành gương mặt được chú ý trong chính trường nước này. Đến nay, các nghi vấn liên quan vụ việc vẫn chưa được làm rõ.

Vân Khánh/Báo Tin tức và Dân tộc