10:07 29/10/2015

Nigeria giải cứu 330 phụ nữ, trẻ em bị Boko Haram bắt giữ

Ngày 28/10, quân đội Nigeria cho biết Ngày 28/10, quân đội Nigeria cho biết họ đã giải cứu hơn 330 người, trong đó phần lớn là phụ nữ và trẻ em, khỏi căn cứ của phiến quân Boko Haram trong khu rừng Sambisa ở Đông Bắc nước này. trong khu rừng Sambisa ở Đông Bắc nước này.


Phụ nữ và trẻ em sau khi được quân đội Nigeria giải cứu khỏi phiến quân Boko Haram tại Maiduguri. Ảnh: AFP/TTXVN

Thông cáo của quân đội nêu rõ: "Đơn vị quân đội đã giải cứu 338 người bị bọn khủng bố bắt giữ, trong đó có 192 trẻ em và 138 phụ nữ". Ngoài ra, quân đội cũng đã tiêu diệt 30 phần tử thánh chiến và tịch thu được nhiều vũ khí, đạn dược.


Trong khi đó, giới chức Niger cho biết rạng sáng 28/10, ít nhất 13 người dân vô tội đã bị các phiến quân của nhóm Hồi giáo cực đoan Boko Haram sát hại tại ngôi làng Ala ở tỉnh Malam Ligari thuộc khu vực Diffa, Đông Nam Niger. Theo các quan chức trên, phiến quân Boko Haram đã vượt sông Yobe - biên giới tự nhiên giữa Niger và Nigeria - để thực hiện các cuộc tàn sát dã man trên. Kể từ tháng đầu năm 2015, khu vực Diffa đã thường xuyên bị tấn công khủng bố do nhóm Hồi giáo cực đoan ở Nigerria tiến hành và đã khiến gần 40 người dân địa phương thiệt mạng, trong đó có nhiều phụ nữ, trẻ em.


Cùng ngày, Quốc hội Niger đã quyết định kéo dài tình trạng khẩn cấp tại khu vực Diffa. Trước đó, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Niger, ông Hassoumi Massaoudou nêu rõ: "Vấn đề quan tâm nhất của Niger hiện nay là tập trung kiểm tra, kiểm soát khu vực biên giới với Nigeria". Đến nay, Nigerria, Cameroon, Chad, Benin và Niger đã thành lập lực lượng quân sự chung để chiến đấu chống lại Boko Haram hiện đang gia tăng các hoạt động khủng bố tại khu vực biên giới giữa các nước Tây Phi và khu vực Hồ Chad.


TN (theo AFP)