Theo phóng viên TTXVN tại Tây Phi, lực lượng an ninh Nigeria đã giải cứu thành công 308 người bị bắt cóc trong các vụ tấn công riêng rẽ tại các bang Niger và Kwara ở miền Bắc nước này.
Binh sĩ và cảnh sát Nigeria gác tại Mando, bang Kaduna. Ảnh tư liệu (minh họa): AFP/TTXVN
Tổng thống Bola Tinubu đánh giá đây là chiến dịch giải cứu có quy mô lớn nhất được một lực lượng an ninh hỗn hợp thực hiện trong cùng một ngày.
Trong tuyên bố được Phủ Tổng thống Nigeria công bố ngày 6/8, có 163 người được giải cứu là nạn nhân bị bắt cóc tại cộng đồng Woro thuộc khu vực Kaiama của bang Kwara, trong khi 145 người còn lại bị bắt cóc tại bang Niger lân cận. Các nạn nhân tại bang Kwara đã bị giam giữ từ tháng 2 năm nay, sau khi các tay súng tấn công cộng đồng Woro và sát hại ít nhất 170 người. Đây là một trong những vụ tấn công đẫm máu nhất do các nhóm vũ trang thực hiện tại Nigeria trong năm nay.
Toàn bộ 308 con tin được giải cứu khỏi khu rừng thuộc Vườn quốc gia hồ Kainji ở bang Niger trong chiến dịch phối hợp giữa quân đội, cơ quan tình báo và lực lượng cảnh sát. Tuyên bố của Phủ Tổng thống Nigeria không cho biết liệu có nghi phạm nào bị bắt giữ trong quá trình triển khai chiến dịch hay không.
Nigeria nhiều năm qua vẫn đối mặt với tình trạng bắt cóc đòi tiền chuộc và các cuộc tấn công của các nhóm vũ trang tại nhiều khu vực, gây mất an ninh, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân và tạo thêm sức ép lên chính quyền của Tổng thống Tinubu, người dự kiến tái tranh cử nhiệm kỳ thứ hai trong cuộc bầu cử Tổng thống vào tháng 1 năm tới.
Trước đó, ngày 4/8, Tổng thống Tinubu đã phê duyệt kế hoạch tăng lương tới 80% cho các thành viên lực lượng vũ trang, nhằm nâng cao tinh thần và cải thiện chế độ đãi ngộ cho các binh sĩ đang ở tuyến đầu trong cuộc chiến chống tình trạng mất an ninh.