11:10 28/11/2015

Nigeria: Đánh bom liều chết, ít nhất 21 người thiệt mạng

Ít nhất 21 người thiệt mạng và nhiều người bị thương trong một vụ đánh bom liều chết xảy ra ngày 27/11 nhằm vào đám đông người Hồi giáo theo dòng Shi'ite đang tuần hành gần thành phố Kano, phía Bắc Nigeria.


Ảnh minh họa - Lực lượng an ninh gác tại hiện trường vụ đánh bom. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo các nguồn tin an ninh và y tế, vụ đánh bom liều chết xảy ra khi những người theo Phong trào Hồi giáo Nigeria đang tổ chức tuần hành từ thành phố Zaria, bang Kaduna, đến Dakasoye, cách Kano 20 km. Kẻ đánh bom liều chết đã cải trang thành một thành viên của đoàn tuần hành. Đồng phạm của tên này bị bắt trước đó thừa nhận đã thực hiện vụ đánh bom theo lệnh của phiến quân Boko Haram.


Một người tổ chức cuộc tuần hành giấu tên cho biết những người thực hiện vụ đánh bom này nằm trong số những thanh niên bị Boko Haram bắt cóc ở thị trấn Mubi, bang Borno, hồi năm ngoái và bị đưa đến Rừng Sambisa để huấn luyện. Kẻ đánh bom liều chết đã cho nổ tung thân mình sau khi phát hiện đồng phạm bị bắt giữ.


Cùng ngày, giới chức Nigeria cho biết Boko Haram đang âm mưu thực hiện các vụ tấn công liều chết ở thủ đô Abuja. Theo một tuyên bố của người đứng đầu cơ quan an ninh ở Abuja Mohammed Mohammed, thông tin tình báo cho biết Boko Haram đã lên phương án sử dụng các thiếu niên nữ đánh bom liều chết tại các khu vực đông người đặc biệt là ở nhà thờ, thánh đường và chợ trong những ngày tới. Cơ quan này cũng kêu gọi người dân nâng cao cảnh giác và thông báo về những đối tượng tình nghi cho cảnh sát.


Hôm 2/10 vừa qua, hai vụ đánh bom liều chết đã xảy ra ở Abuja làm 20 người thiệt mạng và nhiều người bị thương.


Boko Haram đang là mối đe dọa an ninh lớn đối với Nigeria cũng như khu vực Tây-Bắc Phi khi liên tục tiến hành các cuộc tấn công gây nhiều thương vong cho dân thường và làm gia tăng quan ngại về sự bất ổn khu vực. Theo thống kê, kể từ năm 2009, bạo lực liên quan đến nhóm này đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 17.000 người và khiến hơn 2,5 triệu người phải rời bỏ nhà cửa. Boko Haram đã tuyên bố trung thành với tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng và muốn thành lập một "vương quốc Hồi giáo" trên một khu vực ở Tây Phi trải dài xuyên biên giới Nigeria sang các nước láng giềng Chad, Cameroon và Niger. Các nước nói trên đã lập liên minh để tiêu diệt nhóm phiến quân này. Tổng thống Nigeria Muhammadu Buhari đã chỉ thị các tướng lĩnh quân đội nước này đ ến cuối n ăm nay phải chấm dứt các hoạt đ ộng nổi loạn của Boko Haram.


TTXVN/Tin Tức