Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, khoảng 50 người di cư đã được lực lượng quân đội Niger giải cứu đầu tuần này tại khu vực sa mạc phía Bắc, gần biên giới với Libya, một điểm trung chuyển trên tuyến đường di cư sang châu Âu.
Bản tin ngày 10/8 của quân đội Niger cho biết, 44 người, trong đó có 4 phụ nữ, bị mắc kẹt hơn 24 giờ trên tuyến đường Madama–Dao sau khi chiếc xe chở họ bị hỏng. Một đơn vị tuần tra phát hiện họ và đưa đi cứu hộ. Khoảng 10 người khác, trước đó rời nhóm để tìm nước và lương thực, cũng được tìm thấy trong bán kính 20 km. Một số trong đó rơi vào tình trạng mất nước nghiêm trọng.
Những người này trên đường sang Libya và không được công bố quốc tịch. Họ đã được cấp cứu y tế và tiếp tế lương thực trước khi đưa về thị trấn Madama gần biên giới Libya.
Các chiến dịch cứu hộ người di cư diễn ra thường xuyên tại khu vực sa mạc khắc nghiệt ở miền Bắc Niger, đặc biệt gần Libya và Algeria. Mỗi năm, hàng nghìn người di cư Tây Phi tìm cách vượt qua khu vực này để tới bờ biển Địa Trung Hải và sang châu Âu. Nhiều trường hợp tử vong do mất nước, nhất là khi bị bỏ rơi giữa đường bởi các đường dây buôn người.
Năm 2024, tổ chức phi chính phủ Alarme Phone Sahara thống kê 31.000 trường hợp bị Algeria trục xuất, một con số kỷ lục. Trong nửa đầu năm 2025, chính quyền Niger ước tính có 16.000 người bị trả về. Kể từ khi chính quyền quân sự Niger lên nắm quyền và bãi bỏ luật năm 2015 hình sự hóa hoạt động buôn người vào tháng 11/2023, các nhóm giám sát cho biết lượng người di chuyển trên các tuyến đường di cư đã tăng mạnh, không còn e ngại các biện pháp trừng phạt như trước.