02:04 04/02/2019

Niềm tin vào một thế hệ 'vàng ròng'

Bóng đá Việt Nam bước sang năm mới 2019 với những thành công vượt bậc từ cấp độ khu vực, châu lục. Với lứa cầu thủ thế hệ vàng được sự dẫn dắt bởi bàn tay “phù thủy” Park Hang-seo, người hâm mộ tiếp tục kỳ vọng vào một năm 2019 thành công với bóng đá nước nhà.

Chú thích ảnh
Tuyển Việt Nam được kỳ vọng sẽ có thi đấu thành công trong năm 2019. Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN

Tấm HCV SEA Games 2019 chính là kỳ vọng lớn nhất của bóng đá Việt Nam khi bước sang năm mới. Bên cạnh đó, thành tích Asian Cup 2019, Vòng loại U23 châu Á 2020 cũng là những giải đấu mà khán giả quan tâm.

Kỳ vọng dành cho đoàn quân trong tay HLV Park Hang-seo dĩ nhiên là rất lớn. Nhiệm vụ của đội tuyển U23 Việt Nam càng lớn hơn với mục tiêu chinh phục HCV SEA Games 30 từ ngày 30/11 - 10/12 tại Philippines. Bóng đá Việt Nam đã giành 2 HCV AFF Cup, khá nhiều thành tích tại các giải trẻ tầm châu lục và quốc tế nhưng chưa bao giờ giành HCV nội dung bóng đá nam SEA Games. Suốt mấy chục năm qua, giấc mơ vô địch SEA Games của bóng đá Việt Nam vẫn chưa trở thành hiện thực. Trọng trách hoàn thành “giấc mơ vàng” SEA Games cho bóng đá Việt Nam trong năm 2019 là rất lớn.

Chú thích ảnh
Chức vô địch AFF Cup 2018 sẽ tạo đà để thầy trò HLV Park Hang-seo thi đấu thăng hoa trong năm 2019. Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN

SEA Games 30, đội tuyển U22 Việt Nam sở hữu lực lượng rất mạnh, nếu gom đủ Quang Hải, Đình Trọng, Văn Hậu, Đức Chinh, Tiến Linh, thủ môn Bùi Tiến Dũng… Người hâm mộ bóng đá Việt Nam tin rằng chức vô địch AFF Cup sẽ giúp thầy trò HLV Park Hang-seo có đà giành tiếp chức vô địch SEA Games 2019.

Nếu như năm 2018, đội tuyển Việt Nam hoàn tất hành trình trở lại ngôi vô địch AFF Cup sau đúng 10 năm, thì ở năm 2019, người hâm mộ cũng muốn đội tuyển U22 Việt Nam trở lại với trận chung kết nội dung bóng đá nam SEA Games, sau đúng 10 năm chúng ta tuột mất HCV đầy đáng tiếc vào tay người Malaysia, ở kỳ đại hội lần thứ 25 được tổ chức tại Lào năm 2009.

Những tinh binh ở AFF Suzuki Cup 2018 vẫn sẽ được trọng dụng, nhưng ngay từ thời điểm này HLV Park Hang-seo đã toan tính dài hơi cho đội bóng của mình và cũng không hề gì khi Việt Nam bỏ qua sân chơi ASIAN Cup trong năm 2019 để hướng về SEA Games thực tế hơn. HLV Park Hang-seo muốn trẻ hóa đội tuyển ngay trận đánh lớn sắp tới để tạo cơ hội hết mực cho họ trưởng thành. Tiếp tục là những thử nghiệm, là “đãi cát tìm vàng”, là tìm “ngọc thô”… và khi nhiều cầu thủ trẻ có cơ hội cọ xát quốc tế, họ sẽ càng tự tin hơn vào khả năng của mình.

Chú thích ảnh
Những cầu thủ thuộc “thế hệ vàng” như Quang Hải sẽ làm nòng cốt để tuyển Việt Nam chinh phục những đỉnh cao mới. Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN

Nhìn vào danh sách cầu thủ được triệu tập lên đội tuyển quốc gia để chuẩn bị tham dự VCK Asian Cup 2019 đã cho thấy mục tiêu xa của thầy Park, đó là mài giũa cho các tài năng trẻ thêm kinh nghiệm và bản lĩnh thông qua đấu trường châu lục để hướng tới SEA Games 30 và xa hơn nữa.

Đội tuyển U23 Việt Nam, với tư cách đương kim Á quân giải U23 châu Á, chắc chắn sẽ phải khẳng định vị thế của mình tại vòng loại U23 châu Á, diễn ra vào tháng 3/2019. Ở vòng loại, đội bóng của HLV Park Hang-seo cùng bảng K với các đội trong khu vực Đông Nam Á gồm Thái Lan, Indonesia và Brunei. Chắc chắn sẽ có những cuộc đối đầu thú vị giữa đại diện của 3 nền bóng đá Việt Nam, Thái Lan và Indonesia, đặc biệt là giữa 2 đội Việt Nam và Thái Lan.

Năm 2018 đúng là năm đại cát, đại lợi với bóng đá nước nhà. Sau ngôi Á quân giải vô địch U23 châu Á, tuy không có huy chương nhưng thành tích lọt vào bán kết môn bóng đá nam ASIAD cũng là cột mốc lịch sử mới với bóng đá Việt Nam và khép lại năm thi đấu thành công bằng chức vô địch AFF Suzuki Cup 2018.

Dưới thời HLV Park Hang-seo, đội tuyển Việt Nam luôn chú trọng làm mới bản thân để tạo nên sự biến ảo trong lối chơi, khiến đối thủ rất khó bắt bài. Đa số cầu thủ của nhà tân vô địch AFF Suzuki Cup là những cầu thủ U23. Điều này cho thấy thầy Park rất tin dùng các cầu thủ trẻ Việt Nam. Ông thầy người Hàn Quốc quả là có cách đánh giá con người và tầm nhìn xa trông rộng. Thầy hay gặp trò giỏi và dàn tinh binh dưới trướng thầy Park đã ngày càng trưởng thành hơn qua những giải đấu.

Bóng đá Việt Nam thực sự đã có một bước tiến dài chỉ sau một thời gian ngắn, chúng ta có quyền hy vọng rằng thế hệ cầu thủ “vàng ròng” U23 dưới sự dẫn dắt của ông Park Hang-seo và sự ủng hộ của hàng triệu trái tim người hâm mộ đứng sau hậu thuẫn, bóng đá Việt Nam sẽ còn những bước tiến xa hơn nữa trong tương lai. Thành công hiện tại có thể sẽ chính là áp lực rất lớn cho tương lai, nhưng có một niềm tin rất kỳ lạ vào đội tuyển Việt Nam dưới bàn tay của "điều kỳ diệu Park Hang-seo" trong năm 2019.

Lê Sơn/Báo Tin tức