01:08 01/01/2018

Niềm tin ASIAD 2018

Thể thao Việt Nam đang tăng tốc và tập trung toàn lực hướng đến mục tiêu tại Đại hội thể thao châu Á (ASIAD) 2018 và tiến xa hơn là Olympic 2020.

Dương Thúy Vi - niềm hy vọng vàng của thể thao Việt Nam tại ASIAD 2018. Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN

Thể thao Việt Nam đã có vị thế hơn trước đây nhờ tấm HCV của xạ thủ Hoàng Xuân Vinh tại Olympic 2016. Tuy nhiên, Hoàng Xuân Vinh chưa từng giành HCV ở đấu trường ASIAD dù có lúc anh gần chạm tay vào được. Thể thao Việt Nam quyết vượt qua mốc 4 HCV như từng giành được tại ASIAD 2002.

Trong năm 2017, thể thao Việt Nam thi đấu thành công tại SEA Games 29 khi giành 58 HCV trong đó gần 90% đến từ các môn thể trong Olympic; đồng thời giành 13 HCV (vượt chỉ tiêu 8 HCV) tại Đại hội thể thao trong nhà châu Á. Đây chính là bước đệm và cũng là sự khích lệ lớn đối với thể thao Việt Nam sau nhiều năm quyết tâm đầu tư cho nhóm môn Olympic và ASIAD. Thành tích ấn tượng này là cơ sở tạo niềm tin cho Đoàn thể thao Việt Nam tại ASIAD 2018.
 

Tổng cục TDTT dự kiến triệu tập 405 VĐV xuất sắc, 85 HLV, 15 chuyên gia để chuẩn bị cho mục tiêu ASIAD 2018.

Những niềm hy vọng vàng của Đoàn thể thao Việt Nam tại ASIAD 2018 được đặt vào điền kinh, bắn súng, wushu, bơi và cử tạ. Trong đó, những VĐV mũi nhọn như Hoàng Xuân Vinh, Nguyễn Thị Ánh Viên, Bùi Thu Thảo, Lê Tú Chinh, Dương Thúy Vi, Thạch Kim Tuấn... sẽ gánh trọng trách hoàn thành chỉ tiêu cho đoàn Việt Nam tại ASIAD 2018.

Đội tuyển điền kinh, đã có một kỳ SEA Games 29 cực kỳ thành công khi tạo ra bước ngoặt lịch sử giành tới 17 HCV và soán ngôi số 1 của điền kinh Thái Lan. Những nội dung được kỳ vọng tại kỳ ASIAD lần này đó là nhảy xa nữ, chạy tiếp sức 4x100m nữ, 400m nữ, 400m rào nữ.

Sáng cửa nhất chính là nội dung nhảy xa nữ. Thành tích giành HCV của Bùi Thị Thu Thảo ở SEA Games vừa qua (6m68) còn tốt hơn cả thành tích giành HCV ASIAD 2014 của VĐV người Indonesia Maria Natalia Londa (6m55).

Kế đó phải kể đến kỷ lục SEA Games mới ở nội dung 400m rào của Nguyễn Thị Huyền 56 giây 06 cũng giúp VĐV người Nam Định hoàn toàn có thể nghĩ đến việc giành huy chương ở ASIAD 2018 bởi thành tích này nhỉnh hơn thành tích giành HCB ASIAD 2014 của VĐV Satomi Kubokura (Nhật Bản) 56 giây 21.
 

Thành công của điền kinh thời gian qua mang đến nhiều hy vọng tại đấu trường châu lục. Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN

Tấm HCV lịch sử của đội tiếp sức nữ 4 x 100m tại SEA Games vừa qua giúp chúng ta có thể tin tưởng các cô gái nữ Việt Nam hoàn toàn có thể làm nên chuyện trên đất Indonesia, bởi thành tích 43 giây 88 này còn nhanh hơn 2% giây so với thành tích giành HCB của Kazakhstan 3 năm trước (43 giây 90).

Ở môn bơi, Nguyễn Thị Ánh Viên đang bước vào giai đoạn chín muồi của sự nghiệp tiếp tục được hứa hẹn sẽ tạo nên những kỷ lục mới cho bơi Việt Nam. Bốn năm trước tại đáu trường châu lục này, nữ kình ngư người Cần Thơ giành được 2 tấm HCĐ ở các nội dung: 400 m hỗn hợp và 200 m ngửa. Nhưng tại kỳ đại hội diễn ra trên "Đất nước Vạn đảo" này, hy vọng của “tiểu tiên cá” lại được đặt vào nội dung sở trường 200m tự do.

Tại AIMAG 2017, Ánh Viên đã phá kỷ lục cũ của chính Ánh Viên lập tại Incheon năm 2013 là 2 phút 10 giây 05 để về nhất ở nội dung 200 m hỗn hợp, với thành tích 2 phút 09 giây 78. Ánh Viên đã bỏ xa người về nhì là Zhan Chenyao (Trung Quốc) đến 2 giây 89.

Bắn súng luôn là nội dung được kỳ vọng của Việt Nam tại các kỳ đại hội thể thao khu vực cũng như thế giới. Tại kỳ đại hội này, trách nhiệm “gặt” Vàng tiếp tục được đặt lên vai xạ thủ số 1 Hoàng Xuân Vinh ở 2 nội dung sở trường là 10m súng ngắn hơi và 50m súng ngắn bắn chậm. Thất bại tại SEA Games 29 vừa qua chính là động lực để nhà vô địch Olympic mạnh mẽ hơn khi bước vào trường bắn.

Đội tuyển wushu từng giành HCV duy nhất cho Đoàn thể thao Việt Nam tại ASIAD 2014 cũng chắc chắn phải gánh nhiệm vụ. Sau 5 năm, Dương Thúy Vi đã có 3 lần “mở hàng” cho thể thao Việt Nam trên bục cao nhất của những giải đấu tầm khu vực và châu lục. Kỳ vọng và cả áp lực lần này vì thế dồn hết lên vai “cô gái vàng” wushu.

Ở giải vô địch thế giới môn wushu diễn ra tại Kazan (Nga) tháng 10 vừa qua, Thúy Vi xuất sắc đoạt HCV nội dung sở trường thương thuật nữ với 9,64 điểm, nhiều hơn VĐV Hee ju-seo (Hàn Quốc) 0,01 điểm.

ASIAD 18 sẽ khai mạc vào ngày 18/8/2018 tại Indonesia. Đại hội sẽ có tổng cộng 40 bộ môn, bao gồm tất cả 33 môn thể thao được đưa vào chương trình thi đấu tại Thế vận hội (Olympic) 2020 ở Tokyo, Nhật Bản bên cạnh các môn thể thao phổ biến khác ở châu Á như các môn võ thuật, cầu mây, kabaddi và dù lượn.

Việc giành HCV tại ASIAD là không đơn giản, nhưng theo lời người đứng đầu Bộ VHTTDL: “Chúng ta không còn thời gian suy nghĩ, đã đến thời điểm hành động để có được thành tích tốt nhất”.

Tại ASIAD 17 diễn ra tại Incheon (Hàn Quốc) năm 2014, đoàn Đoàn thể thao Việt Nam chỉ giành được duy nhất 1 HCV (Dương Thúy Vi- wushu), 10 HCB và 25 HCĐ, đứng thứ 21 toàn đoàn. Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện đã giao mục tiêu cho Đoàn thể thao Việt Nam giành ít nhất 3 HCV tại Đại hội thể thao châu Á 2018 (ASIAD).

 

Lê Sơn/Báo Tin tức