11:13 28/11/2012

Nicaragua điều tàu tới vùng biển tranh chấp với Colombia

Ngày 27/11, Chính phủ Nicaragua cho biết đã điều các tàu thuộc Lực lượng Tuần tra bờ biển tới một ngư trường trên biển Caribe mà theo phán quyết mới đây của Tòa án Công lý quốc tế (ICJ) thuộc lãnh hải nước này song vấp phải sự phản đối của Colombia.

Ngày 27/11, Chính phủ Nicaragua (Nicaragoa) cho biết đã điều các tàu thuộc Lực lượng Tuần tra bờ biển tới một ngư trường trên biển Caribe (Caribê) mà theo phán quyết mới đây của Tòa án Công lý quốc tế (ICJ) thuộc lãnh hải nước này song vấp phải sự phản đối của Colombia (Côlômbia).

Phát biểu với báo giới tại thủ đô Managua (Managoa), Tư lệnh quân đội Nicaragua, tướng Julio Cesar Aviles cho biết các tàu tuần tra này không phát hiện tàu thuyền của Colombia trong khu vực và các tàu này sẽ tiếp tục ở đây thực hiện nhiệm vụ.

 

Quần đảo San Andrés. Nguồn: Internet.


 

Ngày 19/11 vừa qua, ICJ có trụ sở tại Hague, (Hà Lan) đã ra phán quyết nêu rõ Colombia được tiếp tục thực hiện chủ quyền đối với 7 cù lao - đang tranh chấp với Nicaragua - thuộc quần đảo San Andrés tại biển Caribe, thế nhưng không có chủ quyền đối với gần 40% lãnh hải đã thực hiện chủ quyền trước khi phán quyết được đưa ra.

Trước đó, năm 2007, ICJ đã ra phán quyết khẳng định các đảo San Andrés, Providencia và Santa Catalina thuộc chủ quyền của Colombia. Phán quyết này đã vấp phải sự phản đối của Colombia, cho rằng cơ quan này mắc “sai lầm nghiêm trọng” khi đưa ra một phân định biên giới trên biển mới giữa Bogota (Bôgôta) và Managua.

Chính phủ Colombia và nhất là Tổng thống Juan Manuel Santos đã phớt lờ quyết định của ICJ và để ngỏ khả năng xem xét rút khỏi Hiệp ước Bogota năm 1948, theo đó Colombia công nhận quyền tài phán của tòa án trên, khiến cho dư luận Nicaragua bất bình và đề nghị Tổng thống Daniel Ortega có hành động cứng rắn.


TTXVN/ Tin Tức