02:06 21/02/2026

Những 'viên gạch hồng' trên khắp hành tinh

Đón Tết Bính Ngọ 2026, đông đảo kiều bào trở về Việt Nam cảm nhận sự đổi thay của quê hương, đất nước. Dù ở bất cứ đâu, bất cứ vị trí nào, mỗi kiều bào đều là “viên gạch hồng” góp phần dựng xây Tổ quốc.

Chú thích ảnh
Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam tiếp nhận bảng tượng trưng số tiền 2,5 tỷ đồng từ Liên hiệp các tổ chức người Việt Nam tại Liên bang Nga. ẢNH: NVCC

Sẵn sàng là cầu nối tri thức

Chị Tạ Thùy Liên, Trưởng Ban liên lạc Cộng đồng người Việt Nam tại Singapore đã sống và làm việc tại quốc đảo suốt 25 năm cho biết, có khoảng trên 33.000 người Việt Nam sinh sống và làm việc tại Singapore, phần lớn là chuyên gia, trí thức trong các lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo… Việt Nam đang thực hiện Nghị quyết số 36/NQ-TW của Bộ Chính trị về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài, gắn kết nguồn lực kiều bào với định hướng phát triển của đất nước. Do đó, các kiều bào là nhà khoa học đều nhận thấy những ưu tiên của Việt Nam dành cho khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và năng lực của kiều bào trong việc chia sẻ tri thức, kết nối nghiên cứu, đào tạo nhân lực…

Bên cạnh đó, Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia đã mở ra cơ hội cho các chuyên gia, tri thức là kiều bào hướng đến câu chuyện "đặt hàng", "giao việc" từ Việt Nam. Nhiều giảng viên, nhà khoa học tại Singapore đều đang đóng góp lớn trí tuệ toàn cầu trong các lĩnh vực môi trường bền vững, vật liệu mới, trí tuệ nhân tạo, khoa học lượng tử, bán dẫn... là những lĩnh vực được đề cập trong Nghị quyết 57. Do vậy, chị Thùy Liên đề xuất, kiều bào cần một tổng công trình sư cho những lĩnh vực này để có thể kết nối và trở thành một phần kế hoạch phát triển của đất nước.

TS. Nguyễn Hồng Sơn, Chủ tịch Liên hiệp hội người Việt Nam tại Nhật Bản chia sẻ, cộng đồng người Việt tại Nhật Bản có trên 600.000 người. Đây là nguồn lực quý báu trong chiến lược phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của Việt Nam. Việc tiếp cận hệ thống giáo dục tiên tiến, môi trường làm việc kỷ luật và sáng tạo tại Nhật Bản là cơ sở quan trọng để kiều bào đóng góp cho công tác đào tạo, chuyển giao tri thức và hợp tác giáo dục giữa hai nước...

Theo TS. Nguyễn Hồng Sơn, yêu nước cần bắt đầu từ những việc làm cụ thể trong đời sống hằng ngày. Với cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản là việc xây dựng hình ảnh những kiều bào chăm chỉ, có tính kỷ luật, đáng tin cậy; tích cực đóng góp trí tuệ, kinh nghiệm và nguồn lực cho quê hương thông qua chuyển giao tri thức, công nghệ, kết nối đầu tư, giao lưu văn hóa, giáo dục. Để hội nhập quốc tế thực chất, cần xây dựng các nền tảng kết nối kiều bào với các chương trình quốc gia về đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển bền vững. đồng thời, cần có cơ chế ghi nhận, khuyến khích vai trò của kiều bào trong công tác đối ngoại nhân dân hoặc làm đại diện hình ảnh Việt Nam trong các sự kiện đa phương.

Chú thích ảnh
Đoàn kiều bào về dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI. ẢNH: NVCC

Kiến tạo vì sự phát triển của đất nước

Ông Trần Bá Phúc, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam Việt Nam, Chủ tịch Hội Doanh nhân Việt Nam tại Australia bày tỏ niềm tự hào và cho rằng, Đại hội thi đua yêu nước năm 2025 đã mở ra “một chương mới trong việc phát huy tinh thần yêu nước sẵn có của người Việt Nam ở nước ngoài, lan tỏa tình yêu và sự gắn bó với quê hương, đất nước”. Cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài rất phấn khởi trước lời mời gọi của Đảng, Nhà nước về việc cùng tham gia kiến tạo tương lai dân tộc. Đây không chỉ là sự quy động nguồn lực tài chính đơn thuần, mà là sự tin tưởng trao cho kiều bào trọng trách làm chủ thể tham gia vào quá trình hoạch định và hiện thực quá khát vọng vươn mình của đất nước”, ông Trần Bá Phúc cho hay.

Ông Trần Bá Phúc kỳ vọng, Đảng và Nhà nước tiếp tục hoàn thiện khung khổ pháp lý, tạo đột phá trong chính sách trọng dụng nhân tài; tạo điều kiện thuận lợi để kiều bào tham gia sâu rộng hơn vào các dự án kinh tế; mở rộng cơ hội trong các lĩnh vực chiến lược như công nghệ, giáo dục và phát triển bền vững. Với ưu thế là cầu nối tri thức, công nghệ và nắm giữ mạng lưới kết nối quốc tế sâu rộng, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài cam kết sẽ dồn hết tâm huyết, trí tuệ để đóng góp dựng xây Tổ quốc.

Ông Trần Phú Thuận, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Liên hiệp các tổ chức người Việt Nam tại Liên bang Nga nhận định, hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức người Việt Nam tại Liên bang Nga đã quyên góp ủng hộ bằng nhiều hình thức như vận động, tổ chức giải bóng đá, giao lưu thể thao để kết nối nguồn lực. Từ những doanh nhân đến người lao động đều tích cực hưởng ứng, ủng hộ kinh phí, cùng hướng về đồng bào vùng lũ thời gian qua.

“Cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài luôn dõi theo tình hình trong nước, thường xuyên có nhiều đóng góp tích cực hướng về quê hương, đất nước bằng những việc làm cụ thể. Chúng tôi hy vọng những đóng góp này có thể góp phần giúp đỡ bà con trong nước bớt đi khó khăn và có thêm nguồn lực tái thiết cuộc sống”, ông Trần Phú Thuận bày tỏ.

Mỗi kiều bào hiện nay còn là một sứ giả ngoại giao nhân dân, am hiểu văn hóa, lịch sử, kinh tế xã hội của nước sở tại. Thông qua các hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao và cộng đồng... đội ngũ kiều bào đã và đang thúc đẩy hiểu biết, tăng cường và làm sâu sắc hơn quan hệ giữa Việt Nam với các quốc gia sở tại. Kiều bào mong muốn, Đảng, Nhà nước tiếp tục quan tâm tổ chức các phong trào thi đua phù hợp với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài; có định hướng cụ thể để kiều bào tham gia hiệu quả hơn trong giai đoạn phát triển mới, hội nhập toàn diện của đất nước.

Lê Vân/Báo Tin tức và Dân tộc