09:15 09/09/2014

Những trùm khủng bố bị Mỹ săn lùng gắt gao nhất

Cuộc không kích ngày 1/9 của Mỹ tại Somalia đã tiêu diệt một trong những trùm khủng bố bị truy nã gắt gao nhất, Ahmed Abdi Godane kẻ dẫn dắt nhóm Shabab. Dưới đây là những trùm khủng bố khác trong danh sách mục tiêu săn lùng của Mỹ do hãng tin NBC News trích dẫn.

Cuộc không kích ngày 1/9 của Mỹ tại Somalia đã tiêu diệt một trong những trùm khủng bố bị truy nã gắt gao nhất của Mỹ, Ahmed Abdi Godane kẻ dẫn dắt Shabab, nhóm có liên quan tới cuộc khủng bố đẫm máu khiến 67 người chết tại Trung tâm Westgate Nairobi, Kenya năm 2013. Và dưới đây là những trùm khủng bố khác trong danh sách mục tiêu săn lùng của Mỹ do hãng tin NBC News trích dẫn.


Kể từ khi Osama bin Laden bị Mỹ tiêu diệt năm 2011, Ayman al-Zawahri đã trở thành thủ lĩnh tổ chức khủng bố al-Qaeda. Zawahri khuyến khích việc thực hiện các cuộc tấn công khủng bố bên trong nước Mỹ với mục đích làm suy yếu nền kinh tế nước này do phải dành khoản ngân sách lớn vào việc đảm bảo an ninh. Hiện nay Mỹ đang treo thưởng 25 triệu USD để bắt Zawahri, 63 tuổi.



Abu Bakr al-Baghdadi là thủ lĩnh của lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng hiện đang hoành hành tại Iraq và Syria. IS đã khiến dư luận nổi sóng căm phẫn trước những hành động vô cùng tàn bạo như chặt đầu 2 nhà báo Mỹ, sát hại hàng trăm người Yazidi... Điều đặc biệt là những hình ảnh về trùm khủng bố này vô cùng hiếm, nhiều thông tin cho rằng Baghdadi khoảng 42 đến 43 tuổi. Hiện nay Mỹ đang treo thưởng 10 triệu USD để "lấy đầu" hắn.



Sirajuddin Haqqani cầm đầu mạng lưới Haqqani, được coi là nhóm phiến quân nguy hiểm nhất tại Afghanistan. Mạng lưới này chịu trách nhiệm trong vụ tấn công vào các binh sĩ Mỹ tại Afghanistan và chính Haqqani cũng thú nhận hắn đã điều hành vụ tấn công Thủ tướng Afghanistan Hamid Karzai vào năm 2008. Mạng lưới của Haqqani từng gây xôn xao khi bắt giữ binh sĩ Mỹ Bowe Bergdahl làm con tin trong 5 năm, trước khi anh này được trao trả cho Mỹ vào tháng 5 năm nay. Haqqani được cho là ở độ tuổi đầu 40 và đang sống tại Pakistan.



Abubakar Shekau được coi là trùm khủng bố trẻ nhất trong danh sách khi đang ở độ tuổi 30 nhưng nhóm Hồi giáo cực đoan Boko Haram do hắn đứng đầu đã gây ra những vụ việc vô cùng liều lĩnh và gây hoang mang tại châu Phi. Điển hình là vụ bắt cóc 300 nữ sinh Nigeria "gây bão" trong dư luận thế giới và tiếp đó là nhiều vụ bắt cóc khác với số phận các tù nhân vẫn còn chưa rõ. Nhiều nguồn tin cho biết Shekau có tham vọng được trở thành “Bin Laden của Phi châu”. Các chuyên gia khủng bố đang chia rẽ do tranh cãi về việc liệu tên này có bị bệnh tâm thần hay không. Mỹ đã treo thưởng 7 triệu USD để bắt giữ Shekau.



Nasir al-Wuhayshi là kẻ đứng đầu al-Qaeda tại bán đảo Arập, được giám đốc Cơ quan tình báo trung ương Mỹ (CIA) nhận định là nhân vật số hai của al-Qaeda. Wuhayshi được cho đang ở độ tuổi đầu 40, hắn được "nể trọng" trong mạng lưới al-Qaeda sau khi cùng 22 tù nhân trốn thoát khỏi một nhà ngục ở Yemen năm 2006. Wuhayshi từng có thời gian là trợ lý của Bin Laden.




H.Linh (Theo NBC)