03:05 13/03/2020

Những trận cầu đáng xem tại vòng 2 V.League 2020

Dù dịch COVID-19 diễn biến phức tạp nhưng Giải bóng đá vô địch quốc gia – LS 2020 (V.League 2020) tiếp tục diễn ra đúng kế hoạch; đồng thời đảm bảo an toàn cho các cầu thủ, ban huấn luyện và thành viên tham dự giải.

Chú thích ảnh
Pha bứt tốc độ qua người của hậu vệ Nguyễn Thành Chung (số 16, CLB Hà Nội) trước sự truy cản của cầu thủ Dược Nam Hà Nam Định, tối 7/3/2020, trên sân vận động Hàng Đẫy (Hà Nội). Ảnh: Thành Đạt/TTXVN

Cuối tuần này (ngày 13 - 15/3), trên các sân Lạch Tray (Hải Phòng), Vinh (Nghệ An), Thiên Trường (Nam Định), Hòa Xuân (Đà Nẵng), Cẩm Phả (Quảng Ninh), Hàng Đẫy (Hà Nội), Thống Nhất (Thành phố Hồ Chí Minh) tiếp tục diễn ra vòng đấu thứ 2 V.League 2020.

Theo đó, trận đấu sớm nhất sẽ diễn ra vào chiều 13/3 trên sân Lạch Tray - nơi đội chủ nhà Hải Phòng đang đứng thứ 3 với 3 điểm sẽ tiếp đón Quảng Nam đứng ở vị trí cuối bảng xếp hạng (14/14). Trên lý thuyết, đội bóng đất cảng có lợi thế “sân nhà”, nhưng việc phải chơi mà không có sự cổ vũ của khán giả lại là thiệt thòi cho thầy trò huấn luyện viên Phạm Anh Tuấn. Dù vậy, chiến thắng đầy thuyết phục ở vòng 1 trước Thanh Hóa sẽ giúp Hải Phòng có tâm lý thoải mái hơn đối thủ Quảng Nam.

Tuy để thua ở vòng đấu trước, nhưng Quảng Nam vẫn muốn thể hiện quyết tâm có điểm trước Hải Phòng nhằm cải thiện thứ hạng. Đây chính là động lực để Quảng Nam thi đấu hết mình, phấn đấu giành chiến thắng trong chuyến làm khách này.

Tiếp đến, ngày 14/3, trên sân Vinh, Sông Lam Nghệ An (hòa Sài Gòn ở vòng đầu) sẽ tiếp Becamex Bình Dương (thắng SHB Đà Nẵng ở vòng đầu) với quyết tâm tìm kiếm trận thắng đầu tiên. Mặc dù không có lợi thế khi vắng bóng các cổ động viên, nhưng Sông Lam Nghệ An vẫn có thể đặt nhiều kỳ vọng vào Văn Đức - người đã có màn trở lại khá ấn tượng như một “lá bài” quan trọng để có thể xuyên thủng hệ thống phòng thủ của đối phương.

Trong khi đó, chiến thắng ở trận ra quân có thể giúp đội khách Becamex Bình Dương thêm tự tin. Mặt khác, phong độ đang lên của các cầu thủ quan trọng như Tiến Linh, Văn Vũ… sẽ giúp đội bóng này có điểm trước Sông Lam Nghệ An.

Cũng trong tối 14/3, trên sân Thiên Trường, Dược Nam Hà Nam Định (thua đương kim vô địch Hà Nội ở vòng đầu) chắc chắn sẽ đặt mục tiêu giành trọn 3 điểm khi gặp tân binh Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (thua Viettel ở vòng đầu). Ở vòng trước, đội bóng thành Nam đã gây không ít khó khăn cho đương kim vô địch Hà Nội bởi lối đá cởi mở, sẵn sàng chấp nhận đôi công. Nên ở vòng đấu này, rất có thể huấn luyện viên Văn Dũng của Dược Nam Hà Nam Định sẽ tiếp tục sử dụng đấu pháp thiên về tấn công.

Về phía đối thủ, sự bổ sung kịp thời của Lê Tấn Tài cùng các ngoại binh sẽ giúp đội bóng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh có thế trận tốt hơn. Một kết quả hòa được cho là hợp lý trong trận đấu giữa Dược Nam Hà Nam Định và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.

4 trận còn lại ở vòng 2 đều diễn ra vào ngày Chủ nhật (15/3). Tại sân Hòa Xuân, chủ nhà SHB Đà Nẵng sẽ tiếp đón đội khách Sài Gòn trong một trận đấu được dự báo là rất khó lường. Trong bối cảnh hiện tại, chủ nhà không có nhiều “ngôi sao” trong tay, nhưng phải tiếp đón Sài Gòn đang có phong độ thi đấu ổn định. Vì vậy, kết quả hòa được nhiều người hâm mộ và giới chuyên môn nhận định.

Tâm điểm chú ý của vòng 2 là trận đấu giữa chủ nhà Than Quang Ninh tiếp đương kim vô địch Hà Nội trên sân Cẩm Phả. Trận thua trước Hoàng Anh Gia Lai ở lượt đấu trước có lẽ càng đẩy quyết tâm chứng minh năng lực Than Quảng Ninh lên cao. Tuy nhiên, trước Hà Nội từng 4 lần vô địch ở V.League, đội chủ nhà khó có thể đạt được mục tiêu. Đây là một trận đấu không dễ dự đoán kết quả.

Chú thích ảnh
Hoàng Anh Gia Lai giành chiến thắng 1-0 trước Than Quảng Ninh, chiều 6/3/2020. Ảnh: Dư Văn Toán/TTXVN

Trận Viettel tiếp Hoàng Anh Gia Lai cũng được dự báo sẽ diễn ra rất kịch tính khi cả hai đội bóng đều có 3 điểm sau vòng đấu đầu tiên. Viettel dưới sự dẫn dắt của tân “thuyền trưởng” Trương Việt Hoàng đã có rất nhiều sự bổ sung nhân lực, còn phía Hoàng Anh Gia Lai lại điều chỉnh cách chơi theo chiều hướng thực dụng. Cả 2 đội bóng đều đang sở hữu nhiều cầu thủ tấn công giỏi, nên người hâm mộ sẽ được chứng kiến một cuộc so tài mãn nhãn qua sóng truyền hình.

Trên sân Thống Nhất, chủ nhà Thành phố Hồ Chí Minh được đánh giá cao hơn đội khách Thanh Hóa, bởi sự đầu tư chất lượng về cầu thủ cũng như đổi mới trong lối chơi. Trong khi đó, Thanh Hóa không có sự thay đổi nhiều về đội hình, cộng với việc thua Hải Phòng ngay trên sân nhà ở vòng đấu trước, đã có thể thấy phần thắng nghiêng về phía chủ nhà Thành phố Hồ Chí Minh...

Quốc Trị (TTXVN)