03:07 20/03/2022
Từ những lâu đài cổ hàng thế kỷ, các cung điện hoành tráng cho đến công trình năng lượng bền vững - tòa nhà quốc hội của các quốc gia châu Âu cũng đa dạng như chính con người lục địa này vậy.
Bucharest, Romania: “Ngôi nhà của nhân dân” tại Bucharest được đánh giá là tòa nhà quốc hội lớn nhất thế giới. Tổ hợp công trình rộng lớn với trên 1.000 phòng. Một triệu mét khối đá cẩm thạch đã được sử dụng để hoàn thành công trình này trong năm 1989. Ảnh: DW
Warsaw, Ba Lan: Quốc hội Ba Lan bao gồm hai viện: Hạ viện (trong hình) và thượng viện. Khoảng 450 đại biểu nhóm họp tại Hạ viện ở Warsaw, họ được bầu chọn bốn năm một lần. Vào những ngày quốc hội không họp, du khách có thể tham quan tòa nhà với hỗ trợ từ hướng dẫn viên. Ảnh: DW
Vilnius, Litva: Tòa nhà quốc hội Litva được xây dựng trong khoảng thời gian từ 1967-1980 trên nền một sân vận động cũ. Ảnh: DW
Tallinn, Estonia: Quốc hội Estonia nằm trong lâu đài Toompea tại thủ đô Tallinn. Kiến trúc công trình này là sự phối hợp giữa Tân nghệ thuật cùng Chủ nghĩa biểu hiện. Lâu đài Toompea được tân trang nhiều lần, nhưng vẫn giữ nguyên hình dạng cơ bản từ thế kỷ 13 và 14. Quốc gia Baltic này nổi tiếng vì việc “bật đèn xanh” cho bầu cử chính trị qua internet. Ảnh: DW
Berlin, Đức: Sau 4 năm tu sửa, chìa khóa của Tòa nhà quốc hội Liên bang Đức được trao cho Chủ tịch quốc hội khi đó Wolfgang Thierse vào tháng 4/1999. Ảnh: DW
Helsinki, Phần Lan: Tòa nhà Quốc hội Phần Lan được thiết kế bởi kiến trúc sư Johan Sigfrid Siren và khánh thành năm 1931. Kiến trúc tòa nhà là sự phối hợp giữa trường phái Tân cổ điển và hiện đại đầu thế kỷ 20. Ảnh: DW
La Haye, Hà Lan: Các chính khách Hà Lan đã nhóm họp tại tòa nhà Binnenhof ở trung tâm La Haye từ thế kỷ 13. Ảnh: DW
Madrid, Tây Ban Nha: Quốc hội Tây Ban Nha cũng bao gồm Hạ viện (trong ảnh) và Thượng viện. Hạ viện là cơ quan bầu Thủ tướng, có quyền chỉ định và bãi miễn các bộ trưởng. Ảnh: DW
Valletta, Malta: Malta có Tòa nhà Quốc hội mới từ năm 2015, do kiến trúc sư người Italy Renzo Piano thiết kế. Tòa nhà này giảm thiểu mức sử dụng năng lượng tối đa nhờ việc lắp đặt pin Mặt Trời trên mái. Tại tầng 1 của tòa nhà là triển lãm nghệ thuật được mở cửa cho công chúng tham quan. Ảnh: DW
Hà Linh/Báo Tin tức
|
Copyright 2025 Giấy phép số 17/GP-BTTTT cấp ngày 16/1/2017.
Tòa soạn: Số 5 Lý Thường Kiệt, Hà Nội. Điện thoại: 024-38267042, 024-38252931(2339,2208)- Fax: 024-38253753. Email:baotintuc@vnanet.vn – toasoantintuc@gmail.com. © Bản quyền thuộc về Báo Tin tức - TTXVN
|