08:22 17/08/2012

Những thông tin và hình ảnh mới nhất về bão số 5

Cơn mưa chỉ kéo dài khoảng một tiếng nhưng đã quật đổ rất nhiều cây xanh tại khu vực nội đô đồng thời đập bẹp nhiều phương tiện giao thông khiến 1 người bị đè chết.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết hồi 20 giờ ngày 17/8, vị trí tâm bão số 5 ở vào khoảng 21,4 độ Vĩ Bắc; 107,4 độ Kinh Đông; trên khu vực tỉnh Quảng Ninh. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (tức là từ 62 đến 74 km một giờ), giật cấp 9, cấp 10.

Do ảnh hưởng của bão, ở Bắc Bộ đã có mưa vừa, mưa to đến rất to, với lượng mưa từ 50 – 70 mm; một số nơi có mưa lớn hơn như Việt Trì (Phú Thọ) 115mm; Tam Đảo (Vĩnh Phúc) 123mm; Hoài Đức (Hà Nội) 100mm.


Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 25 km, đi sâu vào đất liền và suy yếu thành một vùng áp thấp. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (tức là dưới 39 km một giờ).

* Tại Hà Nội, cơn mưa chiều tối 17/8 đã gây ra một số vị trí úng ngập và ứ đọng nước chưa thoát kịp như đường Nguyễn Đức Cảnh, phố Lê Trọng Tấn, Trường Chinh, Thái Thịnh, Nguyễn Khuyến, ngã ba Điện Biên Phủ - Nguyễn Tri Phương… với mức độ sâu từ 0,15m đến 0,2m. Đây là những điểm úng ngập đã được dự kiến trong mùa mưa năm 2012.

Mưa to tập trung tại thời điểm 16h25 đến 16h45 với lượng mưa 40mm/20 phút tại Vân Hồ, Công ty Thoát nước Hà Nội đã chủ động giữ mực nước trên toàn hệ thống mương, sông, hồ ở mức thấp nên nước thoát nhanh. Ngay khi xảy ra mưa, công ty đã triển khai lực lượng và phương tiện để ứng trực tại hiện trường thực hiện công tác tua vớt rác tại miệng thu hàm ếch, thông tắc, khơi thông dòng chảy.

Trạm bơm Yên Sở và các trạm bơm cục bộ khác liên tục vận hành để hạ mực nước trên hệ thống. Trạm bơm nước hồ Thuyền Quang bị cây đổ làm mất điện nhưng do hồ đã được bơm hạ mực nước trước nên vẫn đủ khả năng điều hòa

Dưới đây là chùm ảnh cập nhật về hậu quả mưa bão trên đường phố Hà Nội:

Vào khoảng 4h chiều nay, gió lốc đã đánh bật gốc một cây cổ thụ trên phố Lò Đúc (đoạn qua số nhà 90). Cây đổ đã đè bẹp chiếc xe tắc xi  và làm chết tài xế Nguyễn Tuấn Anh.

Chiếc xe bẹp dúm dưới sức nặng hàng tấn của cây cổ thụ.

Các lực lượng cứu hộ đã mất gần 4 tiếng đồng hồ để cưa cây đổ tìm cách đưa thi thể nạn nhân ra ngoài. Trong suốt thời gian đó tuyến phố này lâm vào cảnh mất điện.

Theo các nhân chứng rất nhiều người đi đường xung quanh đã may mắn thoát chết khi cây đổ.




Cũng trên phố Lò Đúc (đoạn qua số nhà 159) thêm một cây sao cổ thụ bật gốc nằm chắn ngang đường.

Tại ngã tư Tràng Thi giao với Quang Trung, một cây cột điện và một cây xanh đổ cùng lúc đã đè lên chiếc ô tô mang biển số 30P-17xx. Rất may không có thiệt hại về người

Lực lượng cứu hộ đang tìm cách giải cứu chiếc xe.

Cây xanh đổ chắn ngang đường Hàng Khay. Công an phường sở tại đã phải chặn đường không cho các phương tiện đi vào khu vực nguy hiểm

Ùn tắc trên phố Hàng Gai vì cây đổ

Chiếc xe taxi bị cây đè trên phố Phạm Ngọc Thạch. Tài xế cho biết, khi anh đang lưu thông thì gió thổi mạnh vật một thân cây chắn ngang đường, anh vội quay đầu lại nhưng vừa đi được vài mét lại bị thêm một thân cây nữa đổ đè lên mũi xe.

Cách đó vài mét chiếc xe bẩy chỗ biển số 30S-05xx cũng chịu chung số phận. Không có thiệt hại về người.


Cây đổ trên ngã tư  Hai Bà Trưng - Lê Thánh Tông



TTXVN/Tin tức (Chùm ảnh: Phong Anh
)