07:17 14/07/2018

Những thống kê giật mình về thẻ phạt tại World Cup 2018 vì VAR

Sự xuất hiện của công nghệ hỗ trợ trọng tài bằng video (VAR) đã gây ra rất nhiều cuộc tranh luận và dẫn đến số lượng kỷ lục các quả phạt 11m tại World Cup 2018 (28 quả), nhưng số thẻ đỏ được các trọng tài rút ra lại không vì thế mà tăng lên.

Mặc dù còn 2 trận đấu nữa World Cup 2018 mới hạ màn và con số thống kê ở trên vẫn có thể thay đổi. Trước trận tranh Huy chương Đồng (Anh – Bỉ) và trận Chung kết (Pháp-Croatia), mới chỉ có 4 thẻ đỏ được các trọng tài rút ra tại World Cup lần này. Ba trong số đó là tại các trận vòng bảng và chỉ có duy nhất một thẻ đỏ xuất hiện ở vòng loại trực tiếp. Các cầu thủ đã bị đuổi khỏi sân là Carlos Sanchez (Colombia-Nhật Bản 1-2, vòng bảng), Jerome Boateng (Đức-Thụy Điển 2-1, vòng bảng), Igor Smolnikov (Nga-Uruguay 0-3, vòng bảng) và Michael Lang (Thụy Sĩ- Thụy Điển 0-1, vòng 1/8).


Số lượng thẻ đỏ xuất hiện tại Nga là không nhiều. Tuy nhiên, vòng chung kết năm nay không phải là giải đấu có số thẻ đỏ ít nhất. Tại World Cup 1950 và 1970, không có bất cứ thẻ đỏ nào được các trọng tài rút ra. World Cup 1970 là kỳ World Cup đầu tiên một “thẻ đỏ vật lý” được sử dụng, nhưng cũng không trọng tài nào dùng đến nó.


World Cup 2006 tại Đức được xem là vòng chung kết bạo lực nhất và hiện đang giữ kỷ lục về số thẻ đỏ được rút ra, khi đã có tới… 28 lần các trọng tài phải sử dụng đến thẻ đỏ trong trận đấu. Đáng nhớ nhất là thẻ phạt mà Zinedine Zidane phải đón nhận trong trận chung kết giữa Pháp và Italy, trong khi Wayne Rooney cũng phải đón nhận thẻ đỏ và cùng đội tuyển Anh về nước sau trận đối đầu với Bồ Đào Nha.


Đến nay, mới chỉ có 3 cầu thủ của đội tuyển Anh bị đuổi khỏi sân trong các trận đấu thuộc khuôn khổ VCK World Cup, đó là Ray Wilkins (gặp Maroc, năm 1986), David Beckham (gặp Argentina, năm 1998) và Wayne Rooney (gặp Bồ Đào Nha, năm 2006).


Theo Thể thao Văn hóa