01:16 13/01/2013

Những sản phẩm kỳ cục tại Triển lãm đồ điện tử 2013

Triển lãm hàng điện tử tiêu dùng (CES 2013) là sự kiện công nghệ đình đám nhất mở đầu năm 2013 với hàng loạt sản phẩm “đinh” của các hãng công nghệ hàng đầu thế giới. Tuy nhiên, đây cũng là nơi trình làng những sản phẩm kỳ cục như phụ kiện iPad dạy trẻ ngồi bô, bàn chải hát hay tai nghe mèo...

Triển lãm hàng điện tử tiêu dùng (CES 2013) là sự kiện công nghệ đình đám nhất mở đầu năm 2013 với hàng loạt sản phẩm “đinh” của các hãng công nghệ hàng đầu thế giới. Đây là nơi Samsung trình làng Smart TV S9 có kích thước 85 inch và độ phân giải 4K; nơi Sony giới thiệu Xperia Z, điện thoại có thể ngâm 30 phút trong nước; Lenovo ra mắt Yoga Ultrabook với thời lượng pin cả ngày.

Tuy nhiên, tại CES 2013 cũng xuất hiện những sản phẩm điện tử tiêu dùng kỳ cục, chẳng hạn như phụ kiện iPad dạy trẻ ngồi bô, bàn chải hát hay tai nghe mèo...


Tablet 27 inch của Lenovo:


Hãng điện tử Trung Quốc giới thiệu một trong những chiếc máy tính bảng lớn nhất tại CES năm nay, chiếc IdeaCentre Horizon 27 inch. Lenovo gọi thiết bị này là “table PC” (máy tính cá nhân để bàn), nhưng xem quảng cáo thì rõ ràng họ muốn giới thiệu nó như là một sản phẩm di động.


Điện thoại màn hình kép YotaPhone:

YotaPhone có thể là một ý tưởng thú vị. Thiết bị của công ty Yota sử dụng màn hình LCD giống như một chiếc điện thoại Android thông thường, nhưng vẫn nhận các thông báo, đọc tin tức trên màn hình  e-ink ở mặt sau để tiết kiệm pin. Đây không phải là chiếc smartphone màn hình kép đầu tiên, nhưng đây là lần đầu tiên ý tưởng kỳ cục này được thể hiện tốt như vậy. 


Sai lầm kỹ thuật của Sony:


Sony định giới thiệu tivi màn hình OLED phân giải 4K đầu tiên tại cuộc họp báo trong khuôn khổ CES, nhưng không may, thứ xuất hiện lại là một màn hình Windows bị lỗi, trước khi CEO Kaz Hirai vội vàng chuyển qua.


iPotty dạy trẻ ngồi bô:

Một trong những phụ kiện iPad kỳ cục được giới thiệu năm nay, iPotty sẽ dạy trẻ con cách ngồi bô trong lúc chơi iPad.


Bàn chải biết hát:


Những chiếc bàn chải này sẽ phát ra những ca khúc của Justin Bieber hay Lady Gaga khi người dùng đánh răng.


Tai mèo:


Tai nghe kiểu tai mèo của công ty Necomimi có thể lọc các tiếng ồn điện tử, đặc biệt nó là một cảm biến, có thể dựng lên hay cụp xuống tùy theo cảm hứng của người dùng.


Robot lau cửa sổ:


WINBOT của công ty Ecovac là thiết bị lau cửa kính tự động có thể bám lên cửa sổ và lau sạch bụi bẩn mà không cần bất cứ điều khiển nào từ con người.


iPad Man:


Người hâm mộ tại CES đôi khi bày tỏ sự ngưỡng mộ thái quá với các sản phẩm công nghệ, và năm nay không phải là ngoại lệ. Một “iPad Man”, phủ kín từ đầu đến chân máy tính bảng của Apple, là một trong những hình ảnh kỳ cục nhất.


Dĩa kiểm soát ăn uống:


Chiếc dĩa HAPI có thể kiểm soát lượng thức ăn mà người sử dụng tiêu thụ và cảnh báo họ nếu "tốc độ gắp" của dĩa nhanh hơn nhịp độ chuẩn.



Thu Hằng