05:15 07/05/2012

Những quái chiêu của các “ông Tây”

Theo Cục Cảnh sát hình sự, hầu hết các đối tượng người nước ngoài gây án cướp giật, lừa đảo ở Việt Nam đều sử dụng thủ đoạn giả vờ mua hàng và đổi tiền. Bởi chúng nắm bắt được tâm lý của người Việt Nam, nhìn thấy “người Tây” vào mua là cứ nghĩ khách sang, nhiều tiền nên không ai đề phòng.

Theo thống kê của Cục Cảnh sát hình sự, hầu hết các đối tượng người nước ngoài gây án cướp giật, lừa đảo ở Việt Nam đều sử dụng thủ đoạn giả vờ mua hàng và đổi tiền. Bởi chúng nắm bắt được tâm lý của người Việt Nam, đặc biệt ở các vùng nông thôn, nhìn thấy “người Tây” vào mua là cứ nghĩ khách sang, nhiều tiền nên không ai đề phòng.

Theo báo cáo của Cục Cảnh sát hình sự, tình hình về tội phạm có yếu tố nước ngoài gây ra tại Việt Nam từ năm 2011 đến nay có chiều hướng gia tăng. Đối tượng phạm tội trà trộn trong những người nước ngoài vào Việt Nam làm ăn, du lịch để gây án với những chiêu trò tinh quái hơn.

Cho đến nay, theo báo cáo của 18/63 tỉnh, thành trong cả nước, từ năm 2011 đến đầu năm 2012, đã xảy ra 6 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản do 15 đối tượng người nước ngoài gây ra tại 4 tỉnh, thành phố; 2 vụ cướp giật tài sản xảy ra tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và Quảng Nam…

Nhận diện các băng cướp giật ngoại quốc

Băng cướp giật người nước ngoài đầu tiên cần kể đến là nhóm 3 đối tượng mang quốc tịch Iran là Lalia Mostafa, 27 tuổi; Farhad Hosseininasbardi, SN 1984 và Mohammad Setooheh, 29 tuổi. Ba đối tượng này đi xe ô tô BKS 51A-215.73, dừng mua xăng tại cây xăng Sông Lai thuộc thôn 7b, xã Điện Nam Đông (Điện Bàn, Quảng Nam).


Ba đối tượng Iran từng bị Công an tỉnh Vĩnh Phúc bắt giữ về hành vi cướp giật tài sản.



Sau đó, chúng giả vờ đổi tiền cho nhân viên bán xăng. Lợi dụng sơ hở của người này, chúng đã cướp giật 28,5 triệu đồng từ tay của bị hại, rồi nhảy lên ô tô tẩu thoát. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam cả 3 đối tượng về hành vi cướp giật tài sản.

Đây là nhóm tội phạm có tổ chức, có tính chuyên nghiệp, gây án liên tục ở nhiều nơi. Bởi trong quá trình điều tra, Công an tỉnh Quảng Nam còn nhận được quá nhiều đơn tố cáo của các nạn nhân ở nhiều địa phương đã từng bị nhóm người Iran nói trên cướp giật tài sản với thủ đoạn y hệt…

Đối tượng mang quốc tịch Campuchia tên là Non Chan Thy, 28 tuổi, cũng đã bị Công an xã Mỹ Xuân (Tân Thành, Bà Rịa - Vũng Tàu) bắt giữ về hành vi cướp giật tài sản. Khi đến cửa hàng tạp hóa của ông Trần Văn Ba ở ấp Mỹ Thạnh, xã Mỹ Xuân mua hàng. Trong lúc chủ quán móc tiền ra trả tiền thừa, Non Chan Thy bị lóa mắt bởi nắm tiền mà chủ quán cầm trên tay. Gã giật luôn nắm tiền của chủ quán bỏ chạy nhưng chỉ đến hẻm nhà máy nước đá thuộc địa phận xã Mỹ Xuân thì bị người bị hại và Công an xã bắt giữ.

Còn nhớ băng cướp giật mang quốc tịch Iran từng bị Công an tỉnh Vĩnh Phúc bắt giữ vì gây ra 4 vụ cướp giật trên địa bàn tỉnh. Chúng gồm 3 tên: Salemi Mortiza, 30 tuổi; Ali Heidar, 44 tuổi và Majid Solati, 26 tuổi, chuyên thuê xe ôtô tự lái đến các cửa hàng giả vờ đổi tiền rồi cướp giật tài sản.

Chúng rất táo tợn, chuyên đi theo chủ nhà vào tận nơi để két sắt để thò tay cướp tiền. Thậm chí, khi bị chủ nhà phát hiện, chúng tỉnh bơ, còn giả vờ ngô nghê, bắt tay chủ nhà: “thank you!” rối rít. Chủ nhà chưa kịp hiểu chuyện gì, chúng đã phi nhanh lên ôtô đồng bọn đang nổ máy sẵn tẩu thoát…

Mang cả trẻ con đi... lừa đảo

Theo thống kê của Cục Cảnh sát hình sự, hầu hết các đối tượng người nước ngoài gây án cướp giật, lừa đảo ở Việt Nam đều sử dụng thủ đoạn giả vờ mua hàng và đổi tiền. Bởi chúng nắm bắt được tâm lý của người Việt Nam, đặc biệt ở các vùng nông thôn, nhìn thấy “người Tây” vào mua là cứ nghĩ khách sang, nhiều tiền nên không ai đề phòng.

Hơn nữa, bây giờ, thủ đoạn lừa đảo thông qua việc mua hàng, đổi tiền của các nhóm tội phạm người nước ngoài ngày càng tinh vi, quái chiêu hơn. Khi đến cửa hàng đồ lưu niệm của chị Nguyễn Phước Chi tại TP Huế, 3 đối tượng người nước ngoài hỏi mua 1 ống điếu thuốc lào giá 10 USD và 1 sợi cườm nữ trang trị giá 15 USD.

Sau khi trả xong tiền 2 món hàng, các đối tượng đưa tờ 50 USD nhờ chị Chi đổi ra tiền Việt Nam và liên tục chỉ vào ví tiền của chị Chi để đòi lựa chọn tiền. Sau khi chúng đi, chị Chi mới phát hiện mất 1.300 USD. Sau khi Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế tìm ra 3 đối tượng người nước ngoài trên, cho chị Chi đối chất nhưng chúng một mực lắc đầu, không thừa nhận hành vi lấy tiền của chị Chi.

Tuy nhiên, để tránh tội, chúng đưa ngay lại cho chị Chi 1.300 USD nhưng viện lý do vì chúng theo đạo Hồi, gia đình giàu có, thấy chị Chi khóc tội nghiệp nên cho chị số tiền đã đánh mất…

Cao thủ hơn, một nhóm lừa đảo gồm 5 đối tượng người nước ngoài còn mang theo một cháu bé như kiểu đi du lịch để che mắt người dân bản địa. Khoảng 15h ngày 30/11/2011, chúng đi xe ôtô Innova đến trước cửa quán tạp hóa ở chân đèo Tà Lương, TP Huế, dẫn cháu bé vào mua một hộp bánh. Chúng đưa tờ tiền mệnh giá 500 ngàn đồng. Vì chủ quán không có tiền trả nên anh Đặng Văn Quốc đang bỏ mối tạp hóa cho quán đã lấy ra một cọc tiền mệnh giá 200 ngàn đồng và 500 ngàn đồng để đổi giúp.

Khi anh Quốc đang đếm tiền đổi thì người nước ngoài ra hiệu muốn lấy tờ tiền loại 200 ngàn đồng. Nhưng khi anh Quốc đồng ý đưa thì đối tượng vẫn không đồng ý, ra hiệu muốn lấy tờ tiền có cùng số sêri và giật cọc tiền anh Quốc đang cầm trên tay để tìm tờ tiền khác. Sau đó, khi kiểm tra lại, anh Quốc phát hiện mất khoảng 7 triệu đồng…

Hiện Cục Cảnh sát hình sự đã có Điện gửi Phòng Cảnh sát hình sự Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc TW đề nghị thông báo các thủ đoạn lừa đảo, cướp giật tài sản do người nước ngoài gây ra, phổ biến cho nhân dân biết để phòng ngừa. Đồng thời, đã ra các thông báo chỉ đạo Công an các địa phương thực hiện các biện pháp nghiệp vụ phòng, chống tội phạm người nước ngoài và thường xuyên phối hợp với các địa phương trong việc điều tra, xử lý các vụ việc do người nước ngoài gây ra.

Nhưng quan trọng hơn cả, theo lãnh đạo Phòng 5, Cục Cảnh sát hình sự, chính người dân cần nâng cao cảnh giác trước các thủ đoạn phạm tội của các đối tượng người nước ngoài.

Theo cand.com.vn