03:07 19/03/2026

Những phụ nữ kiến tạo hạnh phúc, thắp lửa cho từng mái ấm

Phát huy vai trò của phụ nữ trong gia đình cũng như ngoài xã hội, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đồng Tháp thời gian qua đã triển khai nhiều chương trình thiết thực, tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của hội viên.

Trong tuần lễ hưởng ứng Ngày Quốc tế Hạnh phúc từ 13 - 20/3, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đề cao gia đình hạnh phúc, xã hội hạnh phúc; nhấn mạnh thông điệp về sự cân bằng, lòng nhân ái và sự kết nối giữa các thành viên trong gia đình và cộng đồng, nhất là phụ nữ.

Nơi bão tố dừng ngoài cánh cửa

Đối với hầu hết phụ nữ, hạnh phúc, cân bằng, bình đẳng và yêu thương không chỉ dừng lại ở một chương trình hay một thời điểm, mà xuyên suốt trong quá trình làm việc ngoài xã hội, sống cùng gia đình, cùng chia sẻ buồn vui với một ý nghĩa thiêng liêng.

Từ sự thiêng liêng này, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đồng Tháp đã cụ thể hóa hạnh phúc thông qua các tiêu chí thiết thực của cuộc vận động "Gia đình 5 không, 3 sạch, 3 an", từ đó tạo ra những giá trị hạnh phúc bền vững, mang đậm bản sắc của Hội.

Chú thích ảnh
Anh Phan Văn Thanh Cảnh, giáo viên cấp 3 tại xã Tân Phú Đông dạy con học vào mỗi buổi tối. Ảnh: TTXVN phát

Theo chị Lê Nguyễn Ngọc Thanh, giáo viên mầm non tại xã Tân Phú Đông, hạnh phúc với mỗi người, mỗi thành viên trong gia đình rất giản dị. Để có một gia đình hạnh phúc, các thành viên trong gia đình phải biết chia sẻ, kể cho nhau nghe những việc mình đang đối mặt để cùng nhau giải quyết. Kết hôn từ 13 năm trước với anh Phan Văn Thanh Cảnh, chị Lê Nguyễn Ngọc Thanh bắt đầu một cuộc sống mới với gia đình chồng. Trong nhà có 6 thành viên là ba mẹ chồng, 2 vợ chồng và 2 con nhỏ. Chồng chị Ngọc Thanh là giáo viên dạy môn toán tại Trường Trung học cơ sở - Trung học phổ thông Phú Thạnh. Bởi cả hai cùng ngành nên có sự thấu hiểu sâu sắc trong công việc; từ đó mới có sự chia sẻ những lúc bận rộn.

Chị tâm sự, khi bắt đầu sinh con thứ 2, việc chăm sóc con cái cũng chiếm nhiều thời gian, nên ngoài việc làm ở trường mầm non chị dồn sức vào chăm con. Chồng chị cũng vậy, ngoài việc dạy học trò, anh đều dành thời gian dạy 2 con học vào mỗi buổi tối. Những ngày không đi làm, anh Thanh Cảnh đều dành thời gian để chăm sóc nhà cửa. Những lúc cả hai đều bận, thì ông bà nội chung tay đỡ đần, đưa đón các cháu. Việc dạy con cũng có lúc xảy ra bất đồng quan điểm, nhưng chị và chồng đều có thể thu xếp giải quyết bằng được vào những lúc xong việc hoặc trước lúc đi ngủ. Nhờ vậy mà gia đình chị có nhiều động lực để làm tốt việc của mình, cùng nhau chăm lo cho ba mẹ và con cái. Các con chị Thanh cũng có nhiều thành tích xuất sắc trong học tập.

Chị Ngô Thị Ngọc Phiến - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Tân Phú Đông nhận xét: Gia đình chị Ngọc Thanh là một gia đình văn hóa tiêu biểu, hạnh phúc và nền nếp. Chị Ngọc Thanh hiền hậu, đảm đang, khéo léo vun vén, chăm lo chu đáo cho gia đình. Chồng chị là giáo viên dạy Toán cấp ba, luôn tận tụy, trách nhiệm, không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn mà còn là tấm gương về đạo đức, lối sống. Hai vợ chồng luôn yêu thương, tôn trọng, chia sẻ với nhau, cùng nhau xây dựng tổ ấm bền vững, trên thuận dưới hòa. Các con của chị Ngọc Thanh biết kính trọng ông bà, cha mẹ, hòa đồng với bạn bè và tích cực tham gia các hoạt động của trường lớp; đồng thời biết phụ giúp những công việc phù hợp trong gia đình.

Ngoài ra, gia đình chị Ngọc Thanh cũng tích cực tham gia các phong trào tại địa phương, chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Nhà nước. Hằng năm, gia đình chị Ngọc Thanh đều đạt chứng nhận gia đình văn hóa.

Chú thích ảnh
Gia đình chị Nguyễn Bích Tiên, giáo viên dạy kỹ năng mềm tại Mỹ Tho (Đồng Tháp). Ảnh: TTXVN phát

Cùng là gia đình kiểu mẫu, là hậu phương vững chắc cho cả gia đình, chị Nguyễn Bích Tiên - một phụ nữ chuyên dạy kỹ năng mềm cho các em học sinh tại phường Mỹ Tho, chia sẻ: Trong gia đình, các thành viên đều có vai trò riêng của mình. Cách ứng xử trong gia đình chị là công bằng và bình đẳng, tự chịu trách nhiệm với sự lựa chọn và quyết định của mình. Kết hôn với anh La Thanh Phong từ năm 2007 - bạn thân thuở nhỏ, nên tình cảm vợ chồng của gia đình chị Bích Tiên bao gồm cả tình bạn lẫn tình yêu và tình thương. Sau khi tốt nghiệp đại học, con đường công danh của chị Bích Tiên sáng lạng, với vị trí là giảng viên của Trường Đại học Hùng Vương, nhưng vì quyết định lựa chọn kết hôn, và chấp nhận lui về làm hậu phương cho gia đình, chị Bích Tiên gác mọi ước mơ để trở về Mỹ Tho, xây dựng một gia đình như mình mong muốn.

Tốt nghiệp Khoa Quản trị bệnh viện và lựa chọn giảng dạy Tâm lý học nên chị Bích Tiên thấu hiểu được tâm tư, tình cảm của các thành viên trong gia đình, chị xử lý các vấn đề khéo léo theo hướng tôn trọng và bình đẳng. Nhờ vậy trong gần 20 năm qua, chồng chị có cơ hội học lên Thạc sĩ, Cao cấp chính trị, có đề tài nghiên cứu khoa học được công nhận xuất sắc cấp quốc gia. Các con chị Bích Tiên cũng có nhiều giải thưởng như Giải Kim Đồng toàn quốc năm 2025, Bằng khen của trung ương Đoàn Chỉ huy đội giỏi toàn quốc năm 2023, Giải khuyến khích Đại sứ giảm nhựa toàn quốc năm 2024, Giải khuyến khích cuộc thi An toàn giao thông toàn quốc năm 2025 cùng nhiều giải thưởng cấp tỉnh khác. Còn bản thân chị cũng đang làm đúng sở trường, đúng công việc mà mình yêu thích, được chồng và các con ủng hộ. Gia đình chị Bích Tiên cũng đạt danh hiệu Gia đình văn hóa nhiều năm liền, được tuyên dương cấp tỉnh giai đoạn 2019 - 2021.

Thắp lửa cho từng mái ấm

Việc xây dựng gia đình "Bình đẳng, no ấm, tiến bộ, hạnh phúc" không chỉ là mục tiêu mà nhiều người hướng tới, mà còn là giải pháp then chốt để giải quyết các vấn đề xã hội ngay từ gốc rễ.

Theo bà Thái Ngọc Bảo Trâm - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đồng Tháp, trong giai đoạn hiện nay, công tác gia đình được Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh xác định là nhiệm vụ trọng tâm và xuyên suốt trong mọi hoạt động Hội và phong trào phụ nữ.

Để làm được điều này, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đồng Tháp đã triển khai quyết liệt Cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, 3 an" gắn liền với Đề án 938 về "Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ" và Đề án "Hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030"... Các cấp Hội đã khẳng định vai trò then chốt trong việc khơi dậy nội lực của từng hội viên, giúp phụ nữ vừa làm chủ về kinh tế, vừa là người "thắp lửa" định hướng các giá trị chuẩn mực cho từng thành viên, biến mỗi gia đình thành một môi trường giáo dục nhân cách.

Bên cạnh đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đồng Tháp là cầu nối giúp phụ nữ tỉnh thoát khỏi những định kiến cũ để vươn lên trở thành người "đồng hành" cùng chồng trong phát triển kinh tế và làm chủ tri thức. Trong gia đình, phụ nữ có tiếng nói trọng lượng nhờ sự tự chủ. Ngoài cộng đồng, phụ nữ trở thành những hạt nhân nòng cốt, những "sứ giả" đi đầu trong các phong trào xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường và giữ gìn an ninh trật tự. Có thể khẳng định, khi gia đình vững mạnh, vị thế của người phụ nữ càng được tôn vinh, tạo tiền đề quan trọng để xây dựng một xã hội kỷ cương, văn minh và giàu bản sắc.

Và để thắp lửa hạnh phúc cho mỗi gia đình, nâng cao vị thế của phụ nữ tại địa phương, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đồng Tháp sẽ tiếp tục đẩy mạnh truyền thông về nâng cao bình đẳng giới trong gia đình, giá trị gia đình, đạo đức, xây dựng lối sống tích cực và kỹ năng ứng xử trong gia đình Việt Nam thời kỳ mới. Hội ứng dụng công nghệ số để đa dạng hóa các hình thức truyền thông qua mạng xã hội (Zalo, Facebook) lan tỏa đến cộng đồng; nhân rộng các mô hình, Câu lạc bộ như "Gia đình hạnh phúc", "Tổ phụ nữ tiết kiệm"…; tăng cường trợ giúp pháp lý, tư vấn cho phụ nữ và trẻ em; mở rộng mạng lưới địa chỉ tin cậy, điểm tư vấn cộng đồng tại các xã, phường.

Hồng Nhung (TTXVN)