05:06 14/05/2017

Những phi vụ thành công 'thần tốc' làm nên tên tuổi của nữ doanh nhân Tư Hường

Nữ doanh nhân Trần Thị Hường (Tư Hường) vừa qua đời sáng ngày 13/5 (thọ 82 tuổi) trong vòng tay tiếc thương của người thân. Nhắc đến bà là nhớ đến một nữ doanh nhân lão luyện và thành công trên thương trường, đặc biệt ở lĩnh vực bất động sản.

Có nguyên quán huyện Hoài Nhơn (tỉnh Bình Định), bà Tư Hường có một tuổi thơ nhọc nhằn trước khi chạm đến những thành công mà cánh mày râu  phải "ngả mũ" nể nang. Chỉ học hết lớp 5, do hoàn cảnh gia đình, cô bé Tư Hường lúc ấy phải bỏ học rồi trải qua đủ thứ nghề không tên như: làm thuê, bỏ mối dầu, rượu... Nhờ năng động, cá tính và năng khiếu kinh doanh thiên phú, bà tích lũy được một số vốn và bắt đầu mạnh dạn dấn bước vào thương trường, kịp thời ghi dấu ấn ở nhiều lĩnh vực.


Phi vụ đầu tiên bà gặt hái ngay thành công là việc đầu tư kinh doanh vào lĩnh vực nước uống giải khát. Đó là vào đầu những năm 1990, khi đất nước bắt đầu chuyển mình dần thoát khỏi nền kinh tế bao cấp trì trệ, bà đã mạnh dạn góp 15 triệu USD, tương đương 45% tổng vốn đầu tư thành lập Công ty TNHH Bia Khánh Hòa. Chỉ vài năm sau, bà nhanh tay bán lại nhà máy này cho doanh nghiệp San Miguel với giá 24 triệu USD, thu khoản lãi ròng 5 triệu USD.

Những thành công của doanh nhân Tư Hường khiến cho không ít "mày râu" nể phục. Ảnh: CTV

Năm 1994, Công ty Hoàn Cầu do bà làm Chủ tịch Hội đồng thành viên xây dựng nhà máy Sài Gòn Cola ở quận Thủ Đức (TP Hồ Chí Minh). Cũng chỉ thời gian ngắn sau đó, bà chuyển nhượng lại cho Coca Cola với giá 15 triệu USD kịp bổ sung vào tài sản gia đình mình một con số lợi tức không hề nhỏ.


Tiếp theo, cũng bằng chiến lược trên, bà bỏ ra khoản vốn đầu tư nhà máy nước giải khát 5 triệu USD sau đó bán lại cho Lipovital với giá 17 triệu USD thu về khoản lợi nhuận khổng lồ.


Ngoài những phi vụ làm ăn trên, doanh nghiệp bà còn để lại dấu ấn trên rất nhiều lĩnh vực, trải dài từ kinh tế cho đến văn hoá nghệ thuật. Có thể liệt kê hàng loạt dự án đình đám như: Hợp tác với Tập đoàn Deawoo (Hàn Quốc) xây dựng dự án chung cư cao cấp Cantavil Hoàn Cầu; chủ đầu tư quần thể nghỉ dưỡng Quốc tế Diamond Bay City; trung tâm thương mại, khách sạn... tại TP Nha Trang (Khánh Hoà) với quỹ đất lên tới 1.600 ha; chủ sở hữu Trường Đại học Quang Trung Quy Nhơn (Bình Định) và đồng sở hữu Đà Lạt Palace Golf Club, khách sạn Đà Lạt Palace, Du Parc Palace...; nhà tổ chức cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ (Miss Universe) 2008 kịp ghi vào lịch sử lần đầu tiên Việt Nam tổ chức Hoa hậu Hoàn Vũ mang tầm vóc thế giới; tham gia chi phối, điều hành tại Ngân hàng Nam Á và giữ những vai trò lãnh đạo chủ chốt...


Có thể nói những doanh nhân như bà Tư Hường xưa nay hiếm vì khởi nghiệp chỉ từ con số 0 tròn trĩnh, thân cô thế cô đã kịp xây dựng cho mình một sự nghiệp kinh doanh đáng nể với khối tài sản khổng lồ. 


Lê Nghĩa/Báo Tin Tức