03:04 27/03/2020

Những phát minh độc đáo ra đời trong mùa dịch COVID-19

Các công ty công nghệ trên thế giới đang nỗ lực chế tạo những thiết bị hữu ích nhằm giảm tải nguồn nhân lực và hạn chế tối đa sự lây nhiễm trong cuộc chiến chống dịch COVID-19. Dưới đây là những phát minh công nghệ cao đã được áp dụng rộng rãi kể từ khi chủng mới của virus Corona (SARS-CoV-2) bùng phát.

Chú thích ảnh
Máy bay không người lái phun thuốc khử trùng tại tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc. Ảnh: Reuters

Mũ bảo hiểm thông minh phát hiện sốt

Công ty công nghệ Kuang Chi Technologies có trụ sở tại Thâm Quyến, Trung Quốc, đã phát triển một chiếc mũ bảo hiểm thông minh có thể phát hiện những người bị sốt cách xa tới 5 mét. Chiếc mũ sẽ phát ra âm thanh báo động khi bất cứ người nào có nhiệt độ cao đến gần.

Chiếc mũ bảo hiểm này đang được sử dụng phổ biến trong các lực lượng cảnh sát Thâm Quyến, Thành Đô và Thượng Hải. Mũ có đầu dò nhiệt độ hồng ngoại, camera có thể đọc mã QR, kết nối wifi, Bluetooth và 5G để có thể truyền dữ liệu đến các bệnh viện gần nhất. Được trang bị công nghệ nhận dạng khuôn mặt, chiếc mũ bảo hiểm này cũng có thể hiển thị tên đối tượng có dấu hiệu sốt trên tấm che AR cũng như lịch sử y tế của họ.

Chú thích ảnh
Lực lượng cảnh sát Thâm Quyến đội mũ bảo hiểm thông minh phát hiện sốt. Ảnh: Getty Images

Theo nhà phát triển, chiếc mũ có thể quét 100 người trong vòng khoảng 2 phút, trong khi một bệnh viện lớn sẽ chỉ cần 10 mũ bảo hiểm như vậy để theo dõi mọi bệnh nhân.

Trạm xét nghiệm virus SAR-CoV-2

Hàn Quốc là quốc gia dẫn đầu trong việc xét nghiệm virus SARS-CoV-2 cho công dân. Mỗi ngày, có đến 20.000 người được lấy mẫu xét nghiệm, đây là con số lớn hơn bất kỳ nơi nào khác trên thế giới. Cẽng như các trung tâm xét nghiệm trên xe cho các tài xế, một bệnh viên ở Seoul đã giới thiệu các trạm xét nghiệm virus SAR-CoV-2 mới cho phép các nhân viên y tế kiểm tra sức khỏe bệnh nhân từ phía sau tấm nhựa an toàn.

Các trạm xét nghiệm giống như các bốt điện thoại sử dụng áp lực khí âm để ngăn virus thoát ra ngoài. Từng bệnh nhân sẽ bước vào trạm xét nghiêm và nhận được sự tư vấn nhanh chóng thông qua một hệ thống liên lạc nội bộ. Quá trình lấy mẫu xét nghiệm cũng rất an toàn, các nhân viên y tế sẽ lấy dịch từ mũi bệnh nhân và sử dụng găng tay cao su tích hợp với bảng điều khiển. Toàn bộ quá trình diễn ra trong khoảng 7 phút, sau đó trạm xét nghiệm sẽ được khử trùng và lọc khí.

“Chúng tôi thường lấy mẫu bên trong phòng áp lực âm lớn. Quy trình đó tốn nhiều thời gian để khử trùng. Chúng tôi chỉ lấy được từ 8 đến 9 mẫu mỗi ngày. Nhưng với trạm xét nghiệm này, chúng tôi có thể lấy 70 – 80 mẫu xét nghiệm”, bà Kim Sang-il, Giám đốc bệnh viên H Plus Yang, cho biết.

Video: Người dân Hàn Quốc lấy mẫu xét nghiệm tại trạm xét nghiệm virus SARS-CoV-2

Dụng cụ mở cửa không dùng tay nắm

Chú thích ảnh
Dụng cụ mở cửa không dùng tay nắm. Ảnh: Paolo Vergalito 

Lo sợ về nguy cơ dùng tay nắm cửa có thể dễ lây lan virus, một công ty in 3D của Bỉ đã thiết kế một phụ kiện mở cửa không dùng tay nắm. Thiết kế được cung cấp miễn phí gồm 2 bộ phận đơn giản có thể vặn ở hai bên tay cầm, cho phép mọi người sử dụng cánh tay hoặc khuỷu tay để xoay tay nắm cửa

“Tay nắm cửa được cho là một trong những thứ dễ lây lan virus nhất trong các tòa nhà. Chúng tôi kêu gọi mọi người sử dụng dụng cụ mở cửa không dùng tay nắm để hạn chế bị nhiễm bệnh”, ông Fried Vancraen, Giám đốc công ty in 3D cho biết.

Robot khử trùng UV không cần hóa chất

Giống như những chiếc gậy chiếu sáng thường được lắp vào các bánh xe, một công ty coogn nghệ Đan Mạch đã sáng tạo ra một loại robot khử trùng có thể tiêu diệt tế bào virus và vệ sinh các bệnh viện mà không cần hóa chất.

Mỗi một con robot khử trùng sẽ được lắp 8 bóng đèn phát ra tia cực tím UV-C có thể tiêu diệt vi khuẩn, virus và các vi trùng gây hại bằng cách phá hủy cấu trúc DNA và RNA của chúng.

Robot khử trùng UV có thể khiến việc vệ sinh giảm phụ thuộc vào các loại hóa chất khử trùng như hydro peroxide và tốn nhiều thời gian để khử trùng hơn.

Loại robot này ra mắt từ đầu năm 2019, tuy nhiên nhu cầu sử dụng trong thời gian gần đây đã tăng đột biến. Các nhà khoa học chỉ mất chưa đầy 1 ngày đã có thể chế tạo một con robot khử trùng UV.

Chú thích ảnh
Robot khử trùng UV không cần hóa chất. Ảnh: UVD Robots

Một thiết bị tương tự đã được phát triển bởi công ty YouiBot của Trung Quốc, đã lấy cơ sở robot hiện có và trang bị thêm camera nhiệt và bóng đèn UV-C. Thiết bị này được cung cấp rộng rãi trong các nhà máy, văn phòng, sân bay và bệnh viện ở Vũ Hán.

Trạm cách ly in 3D

Công ty Winsun của Trung Quốc đã triển khai sức mạnh in 3D nhanh chóng trên quy mô kiến trúc. Họ đã chế tạo 15 trạm cách ly virus SARS-CoV-2 trong một ngày bằng công nghệ in 3D trên bê tông. Các cabin nhỏ bằng bê tông ban đầu được thiết kế để sử dụng làm nhà nghỉ, tuy nhiên công ty đã đẩy mạnh sản xuất để đáp ứng nhu cầu từ các bệnh viện Trung Quốc quá tải khi dịch bệnh bùng phát đỉnh điểm.

Chú thích ảnh
Căn nhà cách ly sử dụng công nghệ in 3D. Ảnh: Winsun

Một phòng cách ly có thể được làm ra trong vòng 2 giờ, và một máy in có thể chế tạo 15 căn phòng trong 1 ngày. Các phòng cách ly có đầy đủ tiện nghi như điều hòa, vòi hoa sen và nhà vệ sinh sinh thái. Mỗi căn phòng có diện tích 10 mét vuông, đủ rộng cho 2 người ở.

Công ty cho biết họ đã sử dụng bê tông tái chế trong quy trình xây dựng và cho biết cấu trúc này vững chắc gấp đôi so với một công trình bê tông thông thường.

Drone ngăn ngừa virus SARS-CoV-2

Nhiều quốc gia trên thế giới đã ban bố lệnh phong tỏa và yêu cầu người dân không nên ra khỏi nhà khi dịch bệnh COVID-19 lan rộng. Điều này cũng khiến máy bay không người lái phát huy nhiều tính năng của nó.

Công ty sản xuất bay bay không người lái hàng đầu Trung Quốc đã huy động máy bay thực hiện những công việc như phát hiện sốt trong đám đông, khử trùng khu vực công cộng và cung cấp vật tư đến các địa điểm xa xôi.

Chú thích ảnh
Máy bay không người lái được sử dụng để theo dõi di chuyển của các phương tiện giao thông. Ảnh: Shutterstock

Máy bay không người lái nông nghiệp được thiết kế để rải phân bón giờ đây đã được tái sử dụng phun thuốc khử trùng trên vỉa hè và các quảng trường công cộng, cũng như cung cấp nhu yếu phẩm cho các khu vực hải đảo. Ngoài ra, người ta còn sử dụng máy bay không người lái để vận chuyển các mẫu xét nghiệm, cắt giảm đáng kể thời gian di chuyển thông thường.

Tại Pháp, cảnh sát còn sử dụng máy bay không người lái để thực thi lệnh phong tỏa, giám sát công viên và không gian công cộng để đảm bảo người dân không rời khỏi nhà khi dịch bùng phát. Trong khi ở Anh, máy bay không người lái được trang bị loa thực hiện công tác tuyên truyền thông tin phòng chống COVID-19 ở những nơi công cộng.

Hải Vân/Báo Tin tức