10:20 30/10/2025

Những nỗ lực phòng thủ của Ukraine khi thành phố Pokrovsk bị bao vây

Các chuyên gia độc lập và chỉ huy quân sự nhận định rằng vị thế của lực lượng Ukraine tại Pokrovsk đang trở nên ngày càng khó khăn, khi binh sĩ Nga tiến sâu vào nội đô và mở rộng hoạt động xung quanh thành phố.

Chú thích ảnh
Binh sĩ Nga khai hỏa pháo phản lực đa nòng BM-21 Grad về phía các vị trí của Ukraine. Ảnh: Sputnik

Theo tờ Kyiv Independent, Pokrovsk - thành phố lớn thuộc tỉnh Donetsk và là một trong những điểm nóng chính trên tuyến đầu - đã trải qua hơn một năm giao tranh ác liệt. Nguồn tin Ukraine cho biết hệ thống phòng thủ thành phố dường như đang chịu sức ép ngày càng lớn khi hàng trăm binh sĩ Nga đã xuất hiện tại ranh giới đô thị, di chuyển theo nhiều hướng khác nhau.

Quân đội Ukraine cho rằng khoảng 11.000 binh sĩ Nga đã tập trung quanh Pokrovsk nhằm thiết lập vòng vây. Tổng thống Volodymyr Zelensky thông báo ngày 27/10 rằng lực lượng Nga tại đây đông gấp khoảng 8 lần lực lượng phòng thủ Ukraine. Trong khi đó, trong chuyến thăm một bệnh viện quân y ở Moskva, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố cả Pokrovsk và thành phố Kupiansk ở tỉnh Kharkiv đều đang bị bao vây. Ông đồng thời đề xuất tạm ngừng bắn vài giờ để phóng viên tiếp cận, gặp gỡ binh sĩ Ukraine và ghi nhận thực trạng.

Cùng ngày, đài Sputnik dẫn tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga cho biết các nhóm quân Ukraine bị bao vây tại Kupiansk và Pokrovsk tiếp tục bị tấn công. Bộ này cũng thông báo trong 24 giờ qua đã có hơn 60 binh sĩ Ukraine thiệt mạng tại Pokrovsk. Tuy nhiên, theo báo cáo từ các chỉ huy Ukraine và dữ liệu nguồn mở, tuyên bố về việc bao vây hoàn toàn chưa phản ánh đúng thực tế, dù tình hình đang diễn biến nhanh và khó khăn đối với lực lượng phòng thủ.

Ngày 29/10, lực lượng Nga đã cắm cờ tại biển báo phía Tây Pokrovsk. Song phía Ukraine cho rằng đây chỉ là hành động mang tính tượng trưng về mặt thông tin, chưa thể hiện việc Moskva đã kiểm soát khu vực này trên thực tế.

Nga xâm nhập nhưng chưa kiểm soát?

Chú thích ảnh
Binh sĩ Nga bắn pháo từ xe tăng T-72 B3M trong buổi huấn luyện chiến đấu thuộc chiến dịch quân sự đặc biệt. Ảnh: Sputnik

Binh sĩ Nga đã xuất hiện tại ngoại ô Pokrovsk từ cuối năm 2024, nhưng phải đến giữa năm 2025 mới có những đột phá vào bên trong thành phố.

Cuối tháng 7, hàng chục binh sĩ Nga xâm nhập khu dân cư phía Nam Pokrovsk, nhưng các đơn vị phòng thủ Ukraine nhanh chóng cô lập và loại bỏ trước khi đối phương kịp củng cố vị trí.

Từ ngày 19/10, một đợt xâm nhập lớn khác bắt đầu tại Pokrovsk. Quân đoàn 7 của Ukraine công bố video các cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái (UAV), khẳng định nhóm tấn công Nga đã bị tiêu diệt.

Tuy nhiên, trong tuần tiếp theo, nhiều video xuất hiện trên mạng xã hội, thường do các đơn vị Ukraine đăng tải, cho thấy binh sĩ Nga đã xuất hiện sâu trong hậu phương Ukraine. Đến ngày 27/10, Tổng tham mưu Ukraine thừa nhận khoảng 200 binh sĩ Nga đã tập trung trong thành phố.

Ông Roman Pohorilyi, đồng sáng lập Deep State, nhận xét: “Nga chưa kiểm soát cả khu dân cư; lực lượng của họ di chuyển rời rạc và thực hiện các hoạt động trinh sát, phục kích”.

Pokrovsk ở vùng xám chiến sự

Trái với tuyên bố của Nga, Ukraine cho rằng không có bằng chứng xác thực về việc Moskva đã bao vây hoàn toàn Pokrovsk. Bản đồ Deep State cho thấy vẫn còn một hành lang khoảng 3 km giữa hai mũi kìm của Nga, nhưng điều này chỉ dựa trên vị trí xuất hiện rời rạc của binh sĩ, chưa phản ánh việc kiểm soát hoàn toàn phần lãnh thổ.

Pokrovsk hiện trở thành vùng xám rộng lớn, trong khi mối đe dọa tiếp theo là thành phố Myrnohrad ở phía Đông.

Tại Myrnohrad, lực lượng Ukraine do Lữ đoàn Dù 25 và Lữ đoàn Thủy quân Lục chiến 38 chỉ huy duy trì phòng thủ tương đối ổn định, nhờ địa hình thuận lợi và việc sử dụng UAV hiệu quả. Tuy nhiên, Deep State ngày 29/10 cho biết lực lượng Nga đã cắt các tuyến tiếp vận đến Myrnohrad, gây áp lực lớn lên các tuyến phòng thủ tại đây.

Một phó chỉ huy Ukraine giấu tên cho biết: “Pokrovsk là khu vực khó khăn, nhưng chúng tôi vẫn duy trì tuyến tiếp vận để phòng thủ Myrnohrad. Nguy cơ lớn nhất hiện nay là việc kiểm soát các tuyến tiếp vận bởi UAV và pháo Nga”.

Khả năng phòng thủ đối mặt thách thức

Với quy mô tấn công hiện tại của Nga và sự suy yếu tương đối của tuyến phòng thủ Ukraine, việc bảo toàn Pokrovsk trong ngắn hạn trở nên khó khăn.

Ông Pohorilyi nhận định: “Dọn sạch từng khu vực nhỏ không thay đổi bức tranh tổng thể, vì phía Nam thành phố, nơi binh sĩ Nga xâm nhập, vẫn chưa bị khóa chặt”.

Ngay cả khi vòng vây Pokrovsk – Myrnohrad giữ vững trong ngắn hạn, việc bị bao vây từ ba phía cùng áp lực từ UAV trên các tuyến tiếp vận khiến chiến lược phòng thủ của Ukraine trở nên khó khăn và không còn mang tính tiêu hao thuận lợi như trước.

Hải Vân/Báo Tin tức và Dân tộc